-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Giới trẻ
08/08/2018 22:16Chia sẻ về 1 tháng ở viện tâm thần của nữ sinh gây sốt mạng
Bài viết chia sẻ về hơn một tháng sống và điều trị tại Viện Sức khoẻ Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai của người dùng facebook N.B.P đang tạo nên cơn sốt trong một group lớn có hơn 2 triệu thành viên, trên mạng xã hội facebook.
Bài viết này của cô gái nhận được hơn 8.300 lượt like và 1.906 bình luận một cách nhanh chóng.
Sở dĩ bài viết này gây sốc vì nó cung cấp một góc nhìn hoàn toàn khác về các bệnh nhân trong viện tâm thần - nơi người ta mặc định nghĩ rằng chỉ điều trị cho những người bị "điên".
N.B.P cho biết, cô nhập viện do "rối loạn hành vi trầm cảm". Trong Viện Sức khỏe Tâm thần, P. gặp rất nhiều người có hoàn cảnh giống mình - nhiều người trong số họ đều là học sinh giỏi học trường chuyên.
Cô viết: "Mọi người cứ nghĩ viện tâm thần toàn những người điên, nhưng không phải vậy đâu: Mất ngủ cũng vào viện tâm thần, hay cáu gắt cũng vào viện tâm thần, trầm cảm thì càng phải vào.
Vào trong ấy gặp toàn người hoàn cảnh giống mình, mà toàn học chuyên thôi... Sáng 7 giờ dậy đi mua bánh mì về ăn.
Xong uống thuốc, truyền nước xong đến trưa thì đi ra quán cơm Kim chi. Chiều là thời gian rảnh rỗi nhất, ngủ trưa đến 2h xong đi sang các phòng chơi."
Trong bài viết của P. cho biết, khu cô điều trị đều là những người trẻ tuổi bị bệnh, nhập viện với các mức độ và lí do bệnh khác nhau.
"Phòng đầu tiên là 1 em lớp 7. Em ấy bị rối loạn cảm xúc. Em ấy hay cáu gắt và không làm chủ được bản thân. Nhưng mình không thấy vậy, em ấy rất vui vẻ hoà đồng, còn rủ mình chơi slime nữa. Tầm 5h chiều 2 chị em lại rủ nhau đi chơi...
Phòng thứ 2 có một em cũng rối loạn cảm xúc, em ấy vì bị người yêu chia tay nên sốc quá vào viện, học chuyên Toán đó, em ấy sống quá tình cảm, dù ít nói.
Phòng thứ 3 là một bạn bằng tuổi mình, bị hoang tưởng, nhưng mà mình thấy bạn ấy bình thường, chẳng sao cả.
Phòng thứ 4 là 1 em ở Sơn Tây, vui vẻ, hoạt bát nhưng lại được chẩn đoán là trầm cảm".
P. còn vui vẻ kể trong bài viết: "Các bác sĩ ở đây thì đẹp trai, xinh gái, vui tính và đặc biệt là còn trẻ...".
Cô gái này cũng không quên nhấn mạnh về mình và những người bạn bệnh của mình: "Lúc mọi người vui vẻ ổn định thì chẳng khác gì người bình thường, nhưng lúc cáu gắt thì cảm xúc lại khác thường và gây ra những hành vi không xứng đáng".
Bài viết của P. nhận được nhiều bình luận và sự đồng cảm từ cộng đồng mạng, hầu hết đều là những người trẻ tuổi, trong số đó, có rất nhiều bạn trẻ cũng thừa nhận mình từng bị trầm cảm và phải nhập viện giống P.
Theo bác sĩ Tô Thanh Phương, Phó Giám đốc Viện Tâm Thần Trung ương 1, trầm cảm hiện nay là một vấn đề thời sự, số bệnh nhân trầm cảm ngày càng gia tăng theo sự phát triển của xã hội, bởi xã hội càng phát triển thì càng có nhiều stress như áp lực về công việc, học hành, kinh tế, ô nhiễm môi trường, ma túy đá và các tệ nạn xã hội.
Trầm cảm nặng đặc trưng bởi trạng thái buồn rầu, đau khổ, cảm thấy tương lai ảm đạm, lời nói chậm chạp, liên tưởng khó khăn, giảm sút lòng tin, tự cho mình là hèn kém, mất dần các thích thú trong cuộc sống và có thể xuất hiện các triệu chứng loạn thần như hoang tưởng, ảo giác.
Trầm cảm nặng thường kèm theo rối loạn các chức năng sinh học như: Mất ngủ, mệt mỏi, chán ăn, khi bệnh nặng có thể từ chối ăn và bệnh nhân sẽ chết trong tình trạng suy kiệt do rối loạn nước và điện giải.
Khoảng 45 - 70% người tự sát mắc bệnh trầm cảm và 15% bệnh nhân trầm cảm chết do tự sát. Người bệnh hầu như không làm được gì khi bệnh đã nặng.
Theo số liệu được đưa ra từ trang suicide.org, số lượng người trẻ tự tử trên thế giới gia tăng đến mức đáng báo động.
- Cứ mỗi 100 phút, lại có một người trẻ tự tay chấm dứt cuộc đời mình.
- Tự tử đứng thứ 3 trong số những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu khiến người trẻ trong độ tuổi 15 - 26.
- 20% bạn trẻ tuổi teen đã bị trầm cảm ngay trước khi chạm đến tuổi trưởng thành.
- 10% - 15% trường hợp bị trầm cảm nặng, thể hiện qua nhiều hơn một triệu chứng.
- Chỉ 30% những ca trầm cảm được chữa trị.
Theo Hoàng Sam (Vtc.vn)
- Xuân Hinh lên tiếng về danh xưng “Vua hài”, hé lộ cát-sê đặc biệt khi đóng Mùi phở (23:08)
- Châu Âu đồng loạt lên tiếng cứng rắn về Greenland (31 phút trước)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (1 giờ trước)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (1 giờ trước)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (1 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (2 giờ trước)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (2 giờ trước)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (2 giờ trước)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (2 giờ trước)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (3 giờ trước)