Sáng 9/7, các thí sinh đăng ký vào trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã bước vào vòng thi năng khiếu Chung tuyển.

Mỗi mùa tuyển sinh của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đều thu hút rất nhiều sự chú ý không chỉ bởi tính chất đặc biệt của nó mà còn bởi dàn thí sinh thi vào đây thường rất cá tính hoặc có ngoại hình nổi bật. Sáng 9/7, ngày đầu tiên của vòng Chung tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã chính thức diễn ra.

Sĩ tử tham gia buổi chung tuyển kỳ thi năng khiếu của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025- Ảnh 1.
Sáng 9/7, trong ngày đầu tiên của vòng chung tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh, khuôn viên trường trở nên nhộn nhịp từ rất sớm.
Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025- Ảnh 2.
Được biết, kỳ thi tuyển sinh của trường năm nay diễn ra từ ngày 5/7 đến ngày 11/7.
Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025- Ảnh 3.
Trong đó, thí sinh trải qua hai vòng thi: vòng Sơ tuyển diễn ra từ ngày 5/7 đến hết ngày 8/7, tiếp theo là vòng Chung tuyển trong hai ngày 9/7 và 10/7.
Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025- Ảnh 4.
Theo đề án tuyển sinh, năm 2025, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tuyển sinh 11 nhóm ngành chính.
Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025- Ảnh 5.
Tham gia vòng chung tuyển, mỗi thí sinh lại có một tâm trạng riêng, có người vui vẻ hào hứng...
Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025- Ảnh 6.
Cũng có người không giấu nổi sự hồi hộp...
Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025- Ảnh 7.
Nhưng nhìn chung, ai cũng sở hữu cá tính riêng của mình
Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025- Ảnh 8.
Điều đó thể hiện qua trang phục...
Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025- Ảnh 9.
Và khí chất của từng cá nhân
Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025- Ảnh 10.
Dù là các chàng trai...
Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025- Ảnh 11.
Hay các cô gái...
Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025- Ảnh 12.
Thi năng khiếu là lần đầu tiên nhiều bạn trẻ được "thử nghề" trong môi trường nghệ thuật 
Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025- Ảnh 13.
Các sĩ tử thể hiện sự quyết tâm và tập trung cao độ

Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025- Ảnh 14.

Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025- Ảnh 15.

Chùm ảnh: Dàn nam thanh nữ tú thi tuyển vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2025- Ảnh 16.

Theo đề án tuyển sinh, năm 2025, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tuyển sinh 11 nhóm ngành chính, bao gồm: Biên kịch điện ảnh - truyền hình, Đạo diễn sân khấu, Đạo diễn điện ảnh - truyền hình, Quay phim, Nhiếp ảnh, Diễn viên sân khấu - điện ảnh - truyền hình, Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh - hoạt hình, Âm thanh điện ảnh - truyền hình, Công nghệ dựng phim, Biên đạo múa đại chúng, Huấn luyện múa… Tổng chỉ tiêu cho từng ngành dao động từ 10 - 30 sinh viên. 

Phương thức xét tuyển gồm thi năng khiếu kết hợp với điểm học bạ (Ngữ văn hoặc Toán lớp 12), trong đó điểm năng khiếu được tính hệ số 2. Một số ngành còn yêu cầu điều kiện về hình thể, ví dụ Diễn viên chiều cao tối thiểu 1,55 m (nữ), 1,65 m (nam), không nói ngọng, nói lắp. Thí sinh đăng ký dự thi theo các tổ hợp môn năng khiếu chuyên ngành.

Nhà trường tổ chức thi các môn năng khiếu theo từng ngành và chuyên ngành cụ thể, với lịch thi được sắp xếp kéo dài trong nhiều ngày. Thời gian thi chính thức diễn ra từ ngày 5/7 đến ngày 11/7. Trong đó, thí sinh trải qua hai vòng thi: vòng Sơ tuyển diễn ra từ ngày 5/7 đến hết ngày 8/7, tiếp theo là vòng Chung tuyển trong hai ngày 9/7 và 10/7. Riêng ngày 11/7 được bố trí làm ngày dự phòng, đề phòng trường hợp cần điều chỉnh lịch hoặc phát sinh tình huống đặc biệt.

Theo Đông - Lê Trung (Thanh Niên Việt)