-
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn -
Chồng cũ đến dự đám cưới, mừng 20 triệu: Tôi không ngờ lại khiến bố mẹ chồng mới nổi giận
Giới trẻ
02/09/2026 16:05Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động
Tháng 4/2026, Võ Trần Khánh Linh, sinh năm 2004 tại TP.HCM, nhận được thư thông báo trúng tuyển vị trí trợ giảng cho chương trình thạc sĩ tại Florida State University (FSU). Với cô, đây là kết quả của nhiều năm chuẩn bị và không ngừng chủ động tìm kiếm cơ hội.
Thư mời trợ giảng được gửi đến Linh sau khi cô trúng tuyển chương trình thạc sĩ của FSU khoảng 5 tháng. Với vị trí này, nữ sinh Việt được miễn toàn bộ học phí chương trình thạc sĩ và nhận mức lương 1.000 USD mỗi tháng.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai Linh nhận được thư mời nhập học từ FSU. Lần đầu vào tháng 10/2025, cô đã từ chối vì chưa chuẩn bị đủ khả năng tài chính. Đến lần này, mọi điều kiện đã thuận lợi hơn, đặc biệt khi suất trợ giảng giúp cô giải quyết toàn bộ học phí.
Hành trình du học Mỹ của Khánh Linh bắt đầu năm 2021, khi cô sang Mỹ học năm cuối THPT. Những ngày đầu, nữ sinh phải thích nghi với nhiều khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và phương pháp học tập.
Ban đầu, Linh định hướng trở thành luật sư nên chọn ngành Khoa học Chính trị (Political Science). Tuy nhiên, sau quá trình trải nghiệm và tìm hiểu bản thân, cô nhận ra lĩnh vực này không hoàn toàn phù hợp. Linh sau đó học thêm ngành Truyền thông (Communication) và dần xác định rõ hơn hướng đi học thuật.
Tại Đại học Central Florida (UCF), nữ sinh duy trì thành tích nổi bật và tốt nghiệp song bằng với GPA tích lũy 3,91/4,0, đồng thời nhận danh hiệu Magna Cum Laude dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.
Riêng ngành Truyền thông, Linh đạt GPA tuyệt đối 4,0, còn ngành Khoa học Chính trị đạt 3,8. Cô cũng nhận hai suất học bổng từ trường với tổng giá trị hơn 5.000 USD.
Không chỉ gây ấn tượng bằng điểm số, Linh còn được chọn là một trong hai sinh viên đại diện phát biểu tại Scholarship Dinner của College of Sciences. UCF Global cũng mời cô làm diễn giả trong chương trình chuyển đổi trực tiếp giữa UCF và Valencia College.
Theo Khánh Linh, thành tích học tập đóng vai trò quan trọng trong hồ sơ nhưng chưa phải yếu tố duy nhất tạo nên sự khác biệt. Khi nộp hồ sơ vào FSU, thay vì chỉ chờ kết quả xét tuyển, cô quyết định chủ động liên hệ với những người có thể mở ra cơ hội cho mình.
Linh gửi email cho cố vấn học tập của ngành và người phụ trách tuyển chọn trợ giảng để giới thiệu bản thân, bày tỏ nguyện vọng đảm nhận vị trí này và trình bày những kinh nghiệm có liên quan.

Nữ sinh cho rằng ngay cả khi người nhận email là người chưa từng quen biết, ứng viên vẫn nên mạnh dạn liên hệ nếu có thể giải thích rõ vì sao mình phù hợp và thực sự mong muốn cơ hội đó.
Kinh nghiệm thực tập toàn thời gian cùng quá trình làm việc theo chương trình OPT tại Mỹ giúp Linh có thêm những trải nghiệm thực tế để đưa vào hồ sơ. Với đặc thù ngành học không thuộc nhóm khoa học nghiên cứu, cô cho rằng khả năng kể chuyện và trình bày trải nghiệm cá nhân cũng trở thành lợi thế.
Bên cạnh đó, ba thư giới thiệu từ các giảng viên cũng góp phần quan trọng trong hồ sơ. Linh duy trì việc tham gia thảo luận trên lớp, trao đổi với giáo sư sau giờ học và giữ kết nối troSng quá trình học.
Một số giáo sư từng giảng dạy cô ở tới ba học phần nên có cơ hội hiểu rõ hơn về năng lực, cách học tập và quá trình phát triển của nữ sinh. Những cuộc trao đổi thường xuyên giúp các giảng viên nhận thấy ở Linh sự năng động, chủ động và xác định rõ mục tiêu học tập.
Tháng 8 vừa qua, Khánh Linh bắt đầu chương trình thạc sĩ tại FSU và đồng thời đảm nhận công việc trợ giảng. Cô lựa chọn chương trình theo hướng nghiên cứu bởi mong muốn tiếp tục phát triển trên con đường học thuật.
Mục tiêu hiện tại của Linh là trở thành nghiên cứu sinh và học lên tiến sĩ. Tuy nhiên, nữ sinh cũng để ngỏ khả năng thay đổi định hướng sau khi trải nghiệm thực tế tại chương trình thạc sĩ, bởi theo cô, điều quan trọng là luôn cởi mở trước những cơ hội mới.
Nhìn lại hành trình từ một nữ sinh Việt Nam sang Mỹ khi mới học lớp 12 đến khi trở thành trợ giảng chương trình thạc sĩ, Khánh Linh cho rằng sự chủ động là bài học lớn nhất.
Cô mong những người trẻ, dù đang ở đâu, đều đủ mạnh dạn để nắm bắt cơ hội cho chính mình. Bởi đôi khi, một email được gửi đi đúng lúc có thể mở ra cánh cửa mà trước đó họ chưa từng nghĩ tới.
QT (SHTT)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (16:17)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (16:10)
- Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động (16:05)
- Vụ tài xế taxi bị nhóm phụ nữ hành hung ở Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, ra quyết định truy tìm 2 người lẩn trốn (16:04)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (45 phút trước)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (1 giờ trước)
- Trung Quốc khôi phục thuế 20% với cổ tức của cá nhân nước ngoài sau hơn 30 năm miễn (1 giờ trước)
- Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI (1 giờ trước)
- Công an thuyết phục người phụ nữ định làm chuyện dại dột tại cầu Cống Lèn (1 giờ trước)
- BMW M3 mất lái lao vào trạm xăng, người đi bộ thoát nạn trong gang tấc (1 giờ trước)