Bạn nghĩ sao về cách ăn điện của nữ giáo viên người Trung Quốc này?

Trong môi trường giáo dục, hình ảnh người thầy, người cô luôn được gắn với sự nghiêm túc, chuẩn mực và giản dị. Từ lâu, chuyện giáo viên nên ăn mặc ra sao ở lớp học không chỉ là vấn đề thẩm mỹ cá nhân, mà còn liên quan đến chuẩn mực ứng xử và ảnh hưởng đến học sinh. Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng cởi mở và hiện đại, việc giáo viên thể hiện phong cách, cá tính riêng trong trang phục cũng trở thành đề tài gây nhiều tranh cãi.

Mới đây, một đoạn video quay tại lớp học tiếng Anh của một cô giáo trung học ở Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong video, cô đứng trước bảng xanh đậm, tay phấn miệt mài ghi những từ như "roughly (thô ráp)", "cruel (tàn nhẫn)" hay "loyal (trung thành)". Nhưng điều thu hút mọi ánh nhìn lại là bộ trang phục vàng rực rỡ của cô: áo hai dây hở vai, tay phồng bồng bềnh, thêu hoa hồng nhạt, thắt lưng nơ cùng màu, kết hợp quần dài ôm bó sát vào cơ thế.

Cô giáo tiếng Anh trở thành tâm điểm trên MXH- Ảnh 1.
Phong cách ăn mặc của cô giáo này khiến nhiều người tranh cãi.

Sau khi đoạn video lan truyền, mạng xã hội ngay lập tức dậy sóng với hàng loạt ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng trang phục quá nổi bật dễ khiến học sinh mất tập trung, đặc biệt là lứa tuổi cấp 2, cấp 3 vốn đang trong giai đoạn tò mò và nhạy cảm. Họ cho rằng môi trường học đường nên giữ sự nghiêm túc, gọn gàng, tránh những yếu tố dễ gây xao nhãng. Nếu giáo viên ăn mặc quá nổi bật, học sinh sẽ dành nhiều thời gian bàn tán về hình thức hơn là nội dung bài giảng.

- Thầy cô là tấm gương cho học trò, nếu lên lớp mà như đi sự kiện thì khó tránh việc học sinh phân tâm. Học trò đến trường để học, chứ không phải để ngắm thời trang của thầy cô.

- Trang phục này hợp đi dạo phố hơn là đứng trên bục giảng. Nhìn thì bắt mắt thật, nhưng môi trường sư phạm vốn cần sự giản dị, chuẩn mực để học trò tập trung vào bài giảng.

- Đẹp thì đẹp thật, nhưng thử hỏi học trò cấp 3 ngồi dưới có mấy em tập trung nổi? Ở tuổi đó tâm lý còn nhạy cảm, dễ xao nhãng, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng có thể khiến cả lớp bàn tán.

- Tôn trọng nghề giáo cũng chính là tôn trọng sự nghiêm túc của lớp học. Vì vậy giáo viên cần tiết chế hơn, để học trò nhìn thấy sự mẫu mực, chứ không phải chú ý vào hình thức.

- Mình thấy mặc như vậy thật sự phản cảm. Thứ nhất là màu sắc quá chói, thứ hai là quá bó sát và cắt xẻ mạnh. Cô cần chú ý hơn về phong cách ăn mặc của mình.

Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng sự việc này không hề tiêu cực. Theo họ, cuộc sống ngày càng hiện đại, hình ảnh giáo viên trẻ trung, cá tính đôi khi lại giúp tiết học trở nên sinh động, gần gũi hơn với học sinh. Thay vì gắn với khuôn mẫu nghiêm nghị, khô cứng, một giáo viên có phong cách riêng có thể mang lại năng lượng tích cực, khiến lớp học bớt căng thẳng và khơi gợi sự hứng thú học tập. 

- Mình thấy cô giáo mặc không quá đáng như mọi người nghĩ, thậm chí còn mang lại cảm giác tươi mới, giúp tiết học không bị nhàm chán.

- Giáo viên cũng là con người, họ có quyền thể hiện phong cách riêng, miễn sao không phản cảm thì chẳng có gì đáng bàn.

- Mình lại nghĩ một cô giáo trẻ trung, tự tin về ngoại hình đôi khi lại truyền cảm hứng tốt cho học trò, nhất là ở lứa tuổi thích khám phá cái mới.

- Quan trọng nhất vẫn là chất lượng bài giảng. Nếu dạy hay, học sinh sẽ tập trung, chứ không phải chỉ nhìn vào trang phục mà bỏ quên kiến thức.

Giáo viên trẻ ăn mặc thế nào cho phù hợp?

Trong môi trường học đường, chuyện giáo viên ăn mặc thế nào từ lâu đã luôn là đề tài nhận được sự quan tâm. Một bên cho rằng thầy cô cần giản dị, mộc mạc, giữ hình ảnh chuẩn mực, bởi học đường vốn là nơi rèn luyện tri thức và đạo đức cho thế hệ trẻ. Bên khác lại cho rằng giáo viên cũng là những cá nhân có cá tính, gu thẩm mỹ riêng, việc ăn mặc trẻ trung, hiện đại là điều hết sức bình thường trong xã hội ngày nay. Vậy làm sao để dung hòa cả hai luồng ý kiến, vừa thể hiện được nét riêng của bản thân, vừa giữ sự nghiêm chỉnh phù hợp với môi trường đặc thù như trường học?

Thực tế, trang phục của giáo viên không nhất thiết phải đóng khung trong những bộ quần âu, áo sơ mi cứng nhắc hay váy dài cổ điển như nhiều người vẫn hình dung. Một bộ đồ công sở hiện đại, gọn gàng, kết hợp thêm chi tiết tinh tế như màu sắc tươi sáng, hoa văn nhã nhặn, hay phụ kiện đơn giản hoàn toàn có thể giúp giáo viên vừa toát lên vẻ trẻ trung vừa không làm mất đi sự chuyên nghiệp. Thậm chí, chính sự khéo léo trong cách lựa chọn trang phục còn khiến thầy cô trở thành tấm gương về gu thẩm mỹ, phong thái thanh lịch cho học sinh.

Cô giáo tiếng Anh trở thành tâm điểm trên MXH- Ảnh 2.
Giáo viên trẻ ăn mặc thế nào cho phù hợp?

Điểm mấu chốt nằm ở “giới hạn”. Giáo viên có thể chọn màu sắc tươi tắn, nhưng không quá chói lóa; có thể chọn dáng áo cách điệu, nhưng không hở hang; có thể phối phụ kiện, nhưng vừa phải và không gây rối mắt. Những chi tiết này vừa đủ để thể hiện cá tính, lại giữ được sự nghiêm túc cần có. Chẳng hạn, một chiếc váy midi thanh lịch, kết hợp cùng blazer nhẹ nhàng; hay áo sơ mi màu pastel đi cùng quần tây đứng dáng. Với nam giáo viên, một chiếc sơ mi slim-fit cùng quần kaki tối màu, đi kèm giày da hoặc sneaker tối giản, cũng vừa hiện đại vừa chuyên nghiệp.

Ngoài ra, cách ăn mặc của giáo viên còn gián tiếp tác động đến tâm lý học sinh. Một bộ trang phục quá xuề xòa dễ tạo cảm giác thiếu chỉn chu, học sinh ít nhiều cũng sẽ “thả lỏng” theo. Ngược lại, nếu quá nổi bật hoặc cầu kỳ, học sinh dễ bị phân tâm. Khi giáo viên tìm được điểm cân bằng, lớp học không chỉ duy trì được không khí nghiêm túc mà còn trở nên gần gũi, tích cực hơn.

Có thể nói, việc giáo viên ăn mặc thế nào không nên được nhìn nhận theo lối cực đoan “hoặc giản dị tuyệt đối, hoặc cá tính bất chấp”. Quan trọng nhất là giữ tinh thần tôn trọng môi trường giáo dục, đồng thời khéo léo bộc lộ nét riêng của bản thân. Bởi khi một người thầy biết hài hòa giữa cá tính và chuẩn mực, hình ảnh ấy không chỉ gây thiện cảm với học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp mà còn góp phần định hình phong cách văn hóa học đường hiện đại, văn minh.

Theo Đông (Nguoiduatin.vn)