-
Hà Nội đặt mục tiêu thành phố toàn cầu, thu nhập bình quân gần 100.000 USD/người -
Một số đoạn cao tốc Cam Lộ – La Sơn được nâng tốc độ tối đa lên 80 km/h -
Bộ Xây dựng lý giải đề xuất giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia -
Dầu khí giảm mạnh, dòng tiền bất ngờ đổ vào cổ phiếu đầu tư công -
"Xả" hàng trăm tỷ đồng hạ nhiệt giá xăng dầu: Quỹ bình ổn hiện còn bao nhiêu? -
Đêm tân hôn, chồng trao cuốn sổ cũ và lời thú thật khiến tôi lặng người -
Trích xuất camera vụ nam thanh niên rơi từ tầng thượng chung cư ở Hà Nội, người dân nghe nhiều tiếng lạ -
ACV điều lãnh đạo sân bay Liên Khương về chỉ huy dự án sân bay Long Thành -
Xác minh clip tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH trong ngõ nhỏ ở Hà Nội -
Hà Nội tạm dừng hoạt động phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm từ hôm nay
Giới trẻ
22/06/2025 15:50Công chúa Aiko ghi dấu ấn mạnh mẽ trong chuyến thăm vùng động đất: Đại diện hoàng gia đích thực là đây!
Trong thời gian qua, Công chúa Aiko (23 tuổi) đã thực hiện chuyến thăm kéo dài hai ngày đến tỉnh Ishikawa - nơi vừa trải qua trận động đất Noto kinh hoàng hồi tháng 1/2024, khiến 592 người thiệt mạng và gây thiệt hại diện rộng. Đây là một trong những nhiệm vụ hoàng gia thách thức nhất từ trước đến nay đối với vị công chúa trẻ.

Ngày đầu tiên, Công chúa Aiko đến thăm thành phố Nanao, gặp gỡ người dân đang sống tại các khu nhà tạm. Trong bộ vest xám thanh lịch, cô vừa toát lên sự tự tin đúng mực của một thành viên hoàng gia, vừa thể hiện sự đồng cảm chân thành khi nhẹ nhàng dặn dò các cụ già: "Mong mọi người giữ gìn sức khỏe".
Cùng ngày, Công chúa ghé thăm bảo tàng lễ hội ở thị trấn suối nước nóng Wakura Onsen, nơi cô được giới thiệu về chiếc xe hoa từng bị huỷ trong lễ hội địa phương sau trận động đất, nhưng đã quay trở lại trong năm nay. "Lễ hội là dịp để mọi người kết nối với nhau, đúng không ạ?" - Công chúa Aiko nhẹ nhàng trò chuyện với người dân địa phương.

Ngày thứ hai, Công chúa Aiko tiếp tục đến thăm tòa thị chính thị trấn Shika, trung tâm mua sắm tạm thời và trung tâm hỗ trợ cộng đồng tại tỉnh Ishikawa. Xuất hiện trong bộ vest xám khác, cô thể hiện sự chín chắn và tinh tế trong từng tương tác. Sau hai ngày đầy ý nghĩa, Công chúa quay về Tokyo bằng tàu hỏa từ thành phố Kanazawa.

Hình ảnh một công chúa trẻ tuổi, điềm đạm, lắng nghe và kết nối với người dân vùng thiên tai như một đại diện đích thực của hoàng gia, đã chiếm trọn cảm tình của truyền thông và công chúng Nhật Bản.
Công chúa Aiko - người mang tước hiệu chính thức là Công chúa Toshi là con duy nhất của Thiên hoàng Naruhito. Dù không nằm trong danh sách kế vị ngai vàng theo luật hiện hành, cô vẫn là biểu tượng được công chúng Nhật Bản yêu mến bậc nhất. Một số manga mang tên "Công chúa Aiko làm Nữ hoàng" thậm chí còn được truyền tay lặng lẽ trong nội bộ Quốc hội Nhật Bản như một lời ủng hộ ngầm cho việc thay đổi luật kế vị.
Luật kế vị hiện nay tại Nhật Bản không cho phép phụ nữ trở thành người thừa kế ngai vàng. Vấn đề này từng gây tranh cãi lớn khi Công chúa Aiko chào đời vào ngày 1/12/2001 - thời điểm hoàng gia không có nam hậu duệ nào. Năm 2006, Thủ tướng Junichiro Koizumi từng cam kết sẽ thúc đẩy thay đổi luật để phụ nữ có thể lên ngôi. Tuy nhiên, đề xuất này bị đình trệ khi Hoàng tử Hisahito - con trai của Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko chào đời cùng năm. Đây là nam hậu duệ đầu tiên của hoàng gia sau 41 năm, hiện là người thứ hai trong danh sách kế vị sau cha mình.

Bất chấp rào cản luật lệ, sức hút của Công chúa Aiko ngày càng lớn. Theo khảo sát, 80% người dân Nhật Bản ủng hộ việc cho phép nữ giới lên ngôi. Trong năm 2023, một diễn đàn công khai mang tên "Biến Aiko thành người kế vị" thu hút hơn 1.000 người đăng ký tham dự chỉ trong 4 giờ tổ chức.
Trước chuyến đi đến Ishikawa, Công chúa Aiko đã tham gia nhiều hoạt động đáng chú ý. Ngày 27/4, cô xuất hiện tại buổi hoà nhạc do Cục Âm nhạc Hoàng gia tổ chức tại Hoàng cung Tokyo. Trong bộ áo khoác lụa màu hồng nhạt phối chân váy cùng tông, Aiko nổi bật giữa không gian cổ điển khi thưởng thức các tiết mục nhã nhạc và vũ nhạc cung đình.

Trước đó vài ngày, cô tham dự Tiệc Vườn Mùa Xuân thường niên tại Vườn Akasaka cùng Thiên hoàng, Hoàng hậu và nhiều thành viên hoàng gia như Thái tử Fumihito, Thái tử phi Kiko, Công chúa Kako, Công chúa Akiko, Công chúa Hisako, Công chúa Tsuguko, Công chúa Hanako, Công chúa Nobuko và Công chúa Yoko. Aiko diện một bộ kimono hoa trang nhã, toát lên vẻ đẹp truyền thống đầy cuốn hút.
Tháng 3 vừa qua, Công chúa Aiko cũng đánh dấu lần đầu tiên tham dự quốc yến tại Hoàng cung Tokyo, chào đón Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và phu nhân Rosângela "Janja" Lula da Silva. Tuy không có vương miện hay dạ phục lộng lẫy theo yêu cầu giản dị của Tổng thống Brazil, sự xuất hiện của Công chúa vẫn được báo chí đánh giá cao vì khí chất sang trọng và đĩnh đạc.
Dù có hay không có ngai vàng chờ đón, Công chúa Aiko vẫn đang tạo dựng một hình ảnh đầy bản lĩnh và cảm hứng - một biểu tượng hoàng gia mới của nước Nhật hiện đại.
Theo Tích Thành (Phụ Nữ Số)
- Uống 2 lon nước tăng lực trong đêm, người đàn ông bất ngờ liệt hai chân (16:27)
- Công an mời tài xế Range Rover lên làm việc sau vụ chọc thủng lốp xe máy SH (16:27)
- Giá Galaxy S24 Ultra tháng 3/2026: Giảm hơn 12 triệu đồng, chiến thần AI giá rẻ vẫn ăn đứt iPhone 17 (16:16)
- Bắt Na Đắc Kỷ, cô gái bị truy nã trong vụ hỗn chiến trước quán karaoke ở TP.HCM (16:15)
- Tổng thống Trump khuyên các tàu hàng can đảm đi qua eo biển Hormuz (16:13)
- Hà Nội đặt mục tiêu thành phố toàn cầu, thu nhập bình quân gần 100.000 USD/người (16:09)
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên mắc bệnh khô cứng phổi, con gái xác nhận tình trạng sức khỏe ở tuổi 96 (16:03)
- Chàng trai Pháp gây sốt MXH với bức ảnh chụp trước Lăng Bác sau 13 năm (46 phút trước)
- Một số đoạn cao tốc Cam Lộ – La Sơn được nâng tốc độ tối đa lên 80 km/h (48 phút trước)
- Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng xúc động ngày hội ngộ tại quán cà phê của nam ca sĩ (1 giờ trước)