-
Chồng muốn chở vợ cũ 6 tiếng đi thăm con, vợ phản đối liền bị trách ghen tuông: Ranh giới nào cho hôn nhân? -
Nên đóng hay mở cửa phòng ngủ khi đi ngủ? -
Đội tuyển Việt Nam nhận gần 30 tỷ đồng tiền thưởng sau khi vô địch ASEAN Cup 2026 -
Xe tải chở heo nổ lốp, lật đè ôtô 7 chỗ khiến một người phụ nữ tử vong -
Những thói quen khi đi bơi tiềm ẩn rủi ro sức khỏe bạn cần bỏ ngay -
HLV Thái Lan tiếc nuối: “Chúng tôi chơi hay hơn Việt Nam ở cả hai lượt trận” -
HLV Kim Sang-sik xúc động: Tuyển Việt Nam đã viết nên trang sử mới -
Việt Nam hòa nghẹt thở trước Thái Lan, làm nên cột mốc lịch sử tại ASEAN Cup 2026 -
Tử vi thứ 5 ngày 27/8/2026 của 12 con giáp: Rằm tháng 7 Ngọ vượng lộc, Mão chịu áp lực -
Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup sau trận chung kết nghẹt thở với Thái Lan
Giới trẻ
06/12/2024 13:12Cứ 3 người Việt thì có 1 người bị đột quỵ trong đời: Giáo sư hàng đầu thế giới lý giải
Đột quỵ đang trẻ hóa
Theo Giáo sư Valery Feigin, Giám đốc Viện nghiên cứu Đột quỵ và Khoa học thần kinh ứng dụng quốc gia, Đại học Công nghệ Auckland (New Zealand); Giáo sư liên kết của Đại học Washington (Hoa Kỳ), đột quỵ ở Việt Nam là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Gánh nặng đột quỵ ở Việt Nam, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi, đang tăng rất nhanh.
Nguyên nhân đột quỵ gia tăng ở người trẻ có liên quan mật thiết tới tăng huyết áp (chiếm 60%), ô nhiễm không khí (chiếm gần 20%), và 30% liên quan tới lối sống không lành mạnh.
Cụ thể, nguyên nhân liên quan tới lối sống có thể kể tới là hút thuốc, thiếu hoạt động thể chất, chế độ ăn uống không lành mạnh (sử dụng quá nhiều rượu bia)…
Giáo sư Valery Feigin cho biết trên thực tế, cứ 3 người ở Việt Nam thì có 1 người đã và sẽ bị đột quỵ trong đời. Các yếu tố rủi ro đột quỵ ở mỗi người trẻ tuổi lại khác nhau.
Mỗi năm Việt Nam có trên 200.000 ca đột quỵ
PGS.TS.BS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, tỷ lệ đột quỵ ở Việt Nam rất cao. Trung bình mỗi năm Việt Nam có trên 200.000 ca đột quỵ mới. Đây là tỷ lệ mắc mới cao nhất trên thế giới. Tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở Việt Nam vẫn còn cao, trong 90 ngày là 10%. Đặc biệt, tỷ lệ tàn phế do đột quỵ là rất lớn. Đây là gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Theo PGS Tôn, có 3 mục tiêu liên quan tới đột quỵ mà Việt Nam hướng tới, đó là giảm tỷ lệ mắc, giảm tỷ lệ tử vong, giảm tỷ lệ tàn phế.
Giải pháp giảm tỷ lệ mắc mới được PGS Tôn coi là quan trong nhất đó là dự phòng tiên phát. Trong đó, cần nâng cao ý thức của người dân về bệnh đột quỵ, sự nguy hiểm của đột quỵ.
Mỗi người dân cần phải nhận biết được yếu tố nguy cơ đột quỵ và điều chỉnh, ví dụ:
- Về lối sống: Cần từ bỏ các thói quen xấu như hút thuốc lá, nghiện rượu. Người ít vận động cần phải tăng cường vận động thể dục thể thao hàng ngày.
- Chế độ ăn: Hiện nay, rất nhiều người Việt Nam ăn rất mặn gấp 2 lần khuyến cáo của WHO. Do vậy cần phải có chế độ ăn giảm mặn, PGS Tôn nói.
- Kiểm soát yếu tố nguy cơ: Người có vấn đề thừa cân béo phì thì phải giảm cân và quản lý cân nặng; Người tăng huyết áp phải đảm bảo dung thuốc kiểm soát tốt huyết áp. Trong quá trình công tác, PGS Tôn đã gặp rất nhiều trường hợp người trẻ đột quỵ do liên quan tới tăng huyết áp không được kiểm soát; Người có vấn đề về mỡ máu cần phải điều trị để giảm các yếu nguy cơ xơ vữa mạch máu, bệnh lý tim mạch.
Theo PGS Tôn, hiện này, công nghệ có vai trò hỗ trợ quản lý nguy cơ đột quỵ. Phần mềm quản lý đột quỵ có thể ước tính được nguy cơ đột quỵ và đưa ra các giải pháp để thay đổi.
“Sắp tới chúng tôi sẽ đề xuất Bộ Y tế cho phép dùng phần mềm này để tất cả người dân có thể kiểm soát được yếu tố nguy cơ đột quỵ", PGS Tôn nói.
Theo Ngọc Minh (Nguoiduatin.vn)
- NXB Giáo dục Việt Nam nói gì về cảnh phụ huynh xếp hàng mua sách giáo khoa ở TPHCM? (08:21)
- 4 lý do tình trạng dị ứng theo mùa nặng hơn vào ban đêm, cách hạn chế (08:19)
- Chức vô địch ASEAN Cup không thể che lấp những điểm yếu của tuyển Việt Nam (08:12)
- Johnny Trí Nguyễn trải lòng về mối quan hệ với mỹ nhân kém 24 tuổi (08:10)
- Chồng muốn chở vợ cũ 6 tiếng đi thăm con, vợ phản đối liền bị trách ghen tuông: Ranh giới nào cho hôn nhân? (08:03)
- Nên đóng hay mở cửa phòng ngủ khi đi ngủ? (30 phút trước)
- Đội tuyển Việt Nam nhận gần 30 tỷ đồng tiền thưởng sau khi vô địch ASEAN Cup 2026 (39 phút trước)
- Xe tải chở heo nổ lốp, lật đè ôtô 7 chỗ khiến một người phụ nữ tử vong (50 phút trước)
- Những thói quen khi đi bơi tiềm ẩn rủi ro sức khỏe bạn cần bỏ ngay (1 giờ trước)
- HLV Thái Lan tiếc nuối: “Chúng tôi chơi hay hơn Việt Nam ở cả hai lượt trận” (1 giờ trước)