-
Vì sao tâm trạng thường tệ đi trước kỳ kinh nguyệt? -
Tổng thống Pháp trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Tử vi 12 con giáp thứ Sáu 11/9/2026: Sửu công việc thuận lợi, Hợi tài lộc dồi dào -
Khởi tố Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cùng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh liên quan đại án y tế Việt Mỹ -
Xôn xao thông tin Miss Grand International 2027 dời địa điểm, không tổ chức ở Việt Nam -
iPhone 18 Pro mở đặt trước tại Việt Nam từ ngày 12/9 -
Từng 2 lần từ chối Miss World, Hoa hậu Việt Nam giờ có cuộc sống ra sao? -
Hà Nội xác minh clip hai ô tô lạng lách, chèn ép nhau trên đường Giải Phóng -
Honda ra mắt Biz 110 2026: Xe số 110cc có cốp rộng, thiết kế khác biệt, giá khoảng 68,5 triệu đồng -
Đại diện Pháp đăng quang Manhunt International 2026, Việt Nam giành ngôi Á vương
Giới trẻ
19/07/2026 14:32Cuộc đua vào đại học năm 2026 lập đỉnh mới: Thí sinh nghẹt thở với tỷ lệ chọi lên đến 1 chọi 10
Cánh cửa bước vào các trường đại học lớn tại TP.HCM đang trở nên hẹp hơn bao giờ hết khi hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT chính thức khép lại cổng đăng ký nguyện vọng.

Đại học Công thương TP.HCM dẫn đầu áp lực với gần 83.000 hồ sơ
Đứng đầu về mức độ khốc liệt trong mùa tuyển sinh năm nay chính là trường ĐH Công thương TP.HCM với lượng thí sinh đăng ký khổng lồ, lên tới gần 83.000 người.
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông của nhà trường, cho biết năm 2026, tổng chỉ tiêu hệ đại học chính quy của trường là 8.500 suất dành cho 39 ngành đào tạo, cùng với 1.000 chỉ tiêu cho các chương trình liên kết quốc tế. Với nguồn cầu vượt trội so với nguồn cung, tính trung bình mỗi chỉ tiêu tuyển sinh tại đây đang phải gánh chịu áp lực cạnh tranh của gần 10 thí sinh.
Đây được xem là thử thách không hề nhỏ nếu nhìn vào mức điểm chuẩn năm 2025 của trường, khi điểm số dao động từ 17 đến 24,5 điểm. Trong đó, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng giữ ngôi vị cao nhất với 24,5 điểm, và một loạt khối ngành thuộc nhóm ngành kinh tế, thương mại, du lịch, luật cũng như công nghệ thông tin đều yêu cầu mức điểm trên 23.
ĐH Y Dược TP.HCM và cuộc cạnh tranh giành suất "1 chọi 6"
Không nằm ngoài sức nóng của mùa tuyển sinh, ngày 17/7, ĐH Y Dược TP.HCM công bố dữ liệu từ hệ thống của Bộ cho thấy có hơn 17.000 thí sinh đã lựa chọn đăng ký nguyện vọng vào trường.
Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của nhà băng học thuật ngành Y này chỉ dừng lại ở con số 2.746. Chỉ tiêu này bao gồm các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng theo quy định, diện chính sách ưu tiên và hệ dự bị đại học. Nhà trường lưu ý, nếu các diện dự bị đại học và tuyển thẳng không sử dụng hết số lượng ghế, số chỉ tiêu dư ra sẽ lập tức được chuyển sang cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, mùa tuyển sinh năm nay trường chỉ chấp nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và nói không với các điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia của những năm trước.
Với bài toán bài toán nhân sự này, tỷ lệ chọi vào ĐH Y Dược TP.HCM năm nay đang neo ở mức hơn 6 thí sinh cạnh tranh cho một suất trúng tuyển. Để tham khảo, điểm chuẩn năm ngoái của trường nằm trong khoảng từ 17 đến 27,3 điểm, với ngành Y khoa chiếm vị trí đỉnh bảng.
Trường ĐH Kinh tế - Luật tăng mạnh chỉ tiêu và đổi mới phương thức xét tuyển
Cùng chung tỷ lệ cạnh tranh "1 chọi hơn 6" là trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) khi thu hút hơn 20.000 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng. Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên của trường, đã xác nhận số liệu này vào chiều ngày 17/7 dựa trên cơ sở dữ liệu chung của Bộ GD&ĐT.
Điểm đáng chú ý là năm 2026, trường ĐH Kinh tế - Luật đã chủ động mở rộng quy mô khi tuyển 3.200 chỉ tiêu, tăng thêm 500 chỉ tiêu so với năm trước. Ngoại trừ diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng, phần lớn các suất học còn lại đều được nhà trường dành trọn cho phương thức xét tuyển tổng hợp.
Phương thức xét tuyển tổng hợp này áp dụng thang điểm quy đổi 100, là sự kết hợp chặt chẽ giữa: kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm bài thi đánh giá năng lực V-ACT, học bạ THPT cùng với các điểm cộng, điểm ưu tiên theo quy định. Trường đưa ra quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là từ 60/100 điểm trở lên áp dụng cho tất cả các ngành (mức điểm này chưa tính điểm ưu tiên và điểm cộng). Song song đó, thí sinh vẫn phải đáp ứng điều kiện cần là có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu từ 15/30 điểm trở lên theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT.
Riêng đối với nhóm ngành thuộc lĩnh vực pháp luật, các tiêu chí được siết chặt hơn khi yêu cầu thí sinh phải có điểm môn Toán hoặc môn Ngữ văn trong cả học bạ lẫn kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt từ 6 điểm trở lên. Đặc biệt, nếu thí sinh lựa chọn xét tuyển bằng tổ hợp D01 (gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), thì bắt buộc cả hai môn Toán và Ngữ văn đều phải chạm mức tối thiểu là 6 điểm.
Được biết, năm nay trường ĐH Kinh tế - Luật sẽ áp dụng tổng cộng 6 tổ hợp môn để xét tuyển bao gồm các khối: A00, A01, D01, D07, cùng hai tổ hợp mới/đặc thù là X25 (Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật) và X26 (Toán, Tiếng Anh, Tin học).
Tổng hợp
- Vì sao tâm trạng thường tệ đi trước kỳ kinh nguyệt? (08:25)
- Giám đốc lừa hơn 6,4 tỷ đồng tiền cọc mua Rolls-Royce Phantom lĩnh án 13 năm tù (08:24)
- Huỳnh Lập sở hữu phim 200 tỷ đồng thứ hai trong sự nghiệp (08:11)
- Bên trong biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby: Phòng thay đồ như showroom hàng hiệu (32 phút trước)
- Boeing 727 biến mất bí ẩn sau khi cất cánh, 23 năm chưa tìm thấy dấu vết (37 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 11/9/2026: Vàng thế giới lao dốc, SJC vẫn đứng yên (1 giờ trước)
- Tổng thống Pháp trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (1 giờ trước)
- Cựu cán bộ Đại học Đông Đô 'lừa' sinh viên nộp 1,9 tỷ đồng mở lớp học nhưng không được cấp bằng (1 giờ trước)
- 5 tỉnh/thành phố sắp hứng đợt mưa lớn kéo dài, có nơi trên 200mm (1 giờ trước)
- Kane đáp trả Mbappe theo cách ấn tượng nhất (1 giờ trước)