-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Giới trẻ
13/08/2024 16:28Cuộc sống của 4 người trong căn nhà nhỏ 49m2, nghỉ hưu sớm với số tiền tiết kiệm 4,5 tỷ đồng
Với số tiền tiết kiệm khoảng 4,5 tỷ đồng, cặp đôi này sẽ phải lo trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình 4 người và 2 chú mèo nhỏ.
1. Nghỉ hưu sớm
Đối với hầu hết mọi người, tuổi 36 là độ tuổi vàng của cuộc đời, là giai đoạn quan trọng để phát triển sự nghiệp và ổn định gia đình. Nhưng đối với một cặp vợ chồng trẻ ở Thượng Hải, họ lại chọn cách dừng lại và nghỉ hưu sớm.
Cặp đôi đưa ra quyết định này dựa trên thực tế là sau hơn 10 năm làm việc chăm chỉ, họ đã tiết kiệm được khoảng 4,5 tỷ đồng. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, hai vợ chồng cảm thấy số tiền này là đủ để trang trải cuộc sống của họ trong 20 năm.
Thu nhập tài chính hàng tháng của họ là khoảng 4.000 NDT (gần 14 triệu đồng), cộng với tiền thuê từ hai bất động sản, tiền thuê hàng tháng là khoảng 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng).
Với số tiền đó, cả gia đình quyết định sống trong một ngôi nhà nhỏ rộng 49m2. Ngôi nhà này là một căn song lập nên thực tế không phải là 49m2 mà vẫn còn rất nhiều không gian cho các hoạt động.
Vì vậy, nếu không có thu nhập từ công việc, thu nhập khả dụng hàng tháng của hai vợ chồng là khoảng 14.000 NDT (gần 50 triệu đồng). Song, tất nhiên, chi phí bỏ ra không hề nhỏ.
Ban đầu, khi hai vợ chồng quyết định nghỉ việc, mong muốn của họ là được tự do, muốn đi đâu thì đi nhưng họ vẫn còn con gái để chăm sóc. Con phải đến trường và họ cần chăm sóc cuộc sống hàng ngày của con.
Nếu hai vợ chồng muốn đi du lịch bất chợt, họ cũng sẽ phải cân nhắc xem nên làm gì với con mình nên sau khi bàn bạc, họ quyết định thuê một bảo mẫu sống cùng nhà, người có thể chăm sóc con chu đáo.
Chi phí cho một bảo mẫu sống ở nhà là khoảng 7.000 NDT (khoảng 24 triệu đồng), đây là một khoản chi phí lớn đối với họ. Cộng với chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng, trẻ em, hai con mèo và người già ở nhà, 14.000 NDT rõ ràng là không đủ. Vì vậy, không lâu sau, cặp vợ chồng này đã chọn cách không thuê bảo mẫu nữa.
Bằng cách này, chi phí tiền lương hàng tháng được tiết kiệm là 7.000 NDT (khoảng 24 triệu đồng). Song, tính toán đến đây để thấy, số tiền dự tính cho việc nghỉ hưu là 4,5 tỷ đồng rõ ràng không đủ cho 20 năm tiếp theo của họ.
May mắn, cả 2 chia sẻ video ngắn lên mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình nên có thể kiếm thêm chút thu nhập. Tuy nhiên, câu chuyện đằng sau cuộc sống “nghỉ hưu” sớm của họ chính là thứ khiến họ quyết định, dù khó khăn tới đâu cũng không đi làm công ăn lương trở lại.
2. Cuộc sống trước khi nghỉ hưu sớm
Cuộc sống của cặp đôi trước khi “nghỉ hưu” có thể nói là rất bận rộn. Họ làm công việc từ 9h sáng, thường xuyên tăng ca, thỉnh thoảng bị sếp la mắng, cộng với cường độ làm việc quá lớn, cả 2 ngày càng cảm thấy kiệt sức.
Tất cả những điều này khiến hai vợ chồng cảm thấy bối rối, lo lắng chưa từng có trong cuộc sống. Lúc này, cả hai quyết định trút bỏ gánh nặng và sống một cuộc sống nhàn nhã “nghỉ hưu sớm”.
Sau khi nghỉ hưu, cuối cùng họ cũng có đủ thời gian để trân trọng từng khoảnh khắc tốt đẹp trong cuộc sống.
Người vợ kể: “Khi tôi thức dậy, chồng tôi, những đứa trẻ và những chú mèo đã ở bên cạnh tôi, ánh nắng đang chiếu vào người tôi. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống”.
Từ những người nghiện công việc đến quyết định "nghỉ hưu sớm" là cả 1 quyết định đầy khó khăn. Tuy nhiên ngay sau đó, cặp đôi chọn bắt đầu lối sống mới. Họ bắt đầu theo đuổi một cuộc sống tối giản với ham muốn vật chất thấp, mức chi tiêu thấp và chất lượng cao.
Hai người đã hoàn toàn thoát khỏi thói tiêu dùng xa hoa trước đây và không còn bị ràng buộc bởi những giá trị bên ngoài nữa. Họ chú ý nhiều hơn đến tính hiệu quả và thiết thực của những nhu cầu thiết yếu hàng ngày, ăn mặc giản dị và đơn giản, lên kế hoạch cẩn thận về nguyên liệu cho mỗi bữa ăn. 2 vợ chồng thay phiên nhau tự nấu ăn hàng ngày, làm một số món ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng tại nhà.
Về phương tiện đi lại, đôi vợ chồng trẻ lựa chọn phương tiện công cộng. Cuộc sống không còn những đồ nội thất xa hoa đắt tiền mà thay vào đó là những đồ dùng thông thường nhưng chất lượng cao hàng ngày. Việc không sử dụng wifi cũng đã mang lại cho cặp đôi sự hài lòng và bình yên nội tâm chưa từng có.
Đồng thời, họ sử dụng thời gian một cách thoải mái và đôi khi chi phí sinh hoạt của họ chỉ là 150 NDT (tương đương khoảng hơn 500.000 đồng)/tuần.
Người vợ mỉm cười nói: “Đây không phải là kiềm chế bản thân. Chúng tôi thực sự không muốn mua những thứ đắt tiền đó nữa. Sau khi quen với cuộc sống ít ham muốn, tôi cảm thấy vô cùng thư thái và thoải mái”.
Tất nhiên, đôi khi cả hai sẽ nuông chiều bản thân và không đặc biệt khắt khe với bản thân.
3. Tranh cãi về chuyện "nghỉ hưu" của cặp đôi
Sự việc "nghỉ hưu sớm" của cặp đôi đã gây ra những phản ứng, bàn tán rộng rãi trong xã hội. Với nhiều người, quyết định từ bỏ công việc và tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu thoải mái ở tuổi 36 là quá táo bạo và phi lý.
Nhưng nghĩ ở một góc độ khác, chắc chắn cặp vợ chồng trẻ này đang dùng những hành động thiết thực để truyền tải một triết lý sống độc đáo. Họ dùng những hành động thiết thực để chứng tỏ rằng con người không nên bị ràng buộc bởi của cải vật chất.
Với nền tảng gia đình khá giả và khoản thu nhập từ nhà ở cho thuê ổn định, rõ ràng họ có đầy đủ mọi thứ để sống một cuộc sống không cần lo lắng về cơm ăn, áo mặc. Ấy vậy nhưng, nhịp sống trong quá khứ đã hành hạ họ đến mức kiệt sức. Họ đã phải trả giá quá nhiều và nhận được quá ít hạnh phúc.
Họ nhận ra rằng việc theo đuổi lối sống vật chất quá mức là không nên để từ đó quyết tâm giảm bớt những ham muốn không cần thiết và thoát khỏi những xiềng xích vật chất.
Bằng cách sắp xếp hợp lý cuộc sống và giảm bớt những khoản tiêu dùng không cần thiết, gia đình họ đã có được sự an tâm chưa từng có. Đây chẳng phải là một điều may mắn sao?
Nấu ăn, dành thời gian cho gia đình và vui chơi ngoài trời mỗi ngày... đây chẳng phải là cuộc sống mà hầu hết mọi người đều khao khát nhưng lại khó đạt được?
Người bình thường có thể khó “nghỉ hưu sớm” như họ, nhưng chúng ta nhất định có thể tìm kiếm sự đơn giản, thoải mái trong cuộc sống hiện tại.
Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người cho rằng, việc nghỉ hưu sớm ở độ tuổi còn rất trẻ như thế này là điều không nên chút nào. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này?
Theo Lam Anh (Phụ Nữ Số)








- Hà Nội: khuyến khích bố trí cán bộ làm việc trực tuyến vào ngày 6/10 khi có tình huống thiên tai xảy ra (04/10/25 23:00)
- Nước lũ 5 ngày chưa rút, người Hà Nội đến phường trải chiếu "cầu cứu" (04/10/25 22:45)
- Mỹ bắt 7 nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hung ở San Jose (04/10/25 22:30)
- Khởi tố vụ sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả, trị giá hơn 800 tỷ đồng (04/10/25 22:16)
- Tài xế dừng ô tô ở cao tốc để bay flycam, quay hình đăng TikTok (04/10/25 22:00)
- Bão số 11 giật cấp 15, cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển và đất liền (04/10/25 21:48)
- Mâu thuẫn khi mời bia, dùng kiếm tấn công bạn nhậu (04/10/25 21:23)
- Chia sẻ mới nhất của Phương Oanh giữa loạt thông tin đáng lo (04/10/25 21:06)
- Hải Phòng cấm biển ứng phó bão số 11 (04/10/25 21:00)
- Một phường ở TP.HCM có 3 ổ dịch tại trường học chỉ trong 1 tuần (04/10/25 20:54)




