-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Thế giới
02/06/2024 10:00Bùng nổ dịch vụ viện dưỡng lão cho người trẻ thích nghỉ hưu sớm: Đầy đủ từ quán bar đến homestay hoà mình vào thiên nhiên, chỉ cần 5 triệu/tháng là đủ 'chữa lành'
Nếu như chúng ta vẫn thường mặc định rằng viện dưỡng lão chỉ dành cho người già thì giờ đây, địa điểm này đang trở thành nơi yêu thích của giới trẻ Trung Quốc. Thậm chí, người 30 tuổi "vào viện dưỡng lão để sống" còn trở thành xu hướng mới.
Dịch vụ dưỡng lão dành cho giới trẻ dành cho những người theo đuổi lối sống "nằm yên" (tang ping) và FIRE (độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm).
Cụ thể, "nằm yên" là triết lý sống tối giản, làm vừa đủ để trang trải cuộc sống, và FIRE là phong trào hướng tới độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm.

"Viện dưỡng lão dành cho thanh thiếu niên" không chỉ có ở các thành phố lớn mà có thể được tìm thấy ở khắp các tỉnh như Vân Nam, Sơn Đông, ở phía Tây Nam và Đông Trung Quốc.
Khác với nhà dưỡng lão truyền thống, các cơ sở này hướng đến chăm sóc sức khỏe tinh thần cho khách hàng.
Dịch vụ cung cấp không gian thư giãn với quán bar, quán cà phê, phòng karaoke, tạo điều kiện cho mọi người giao lưu, giải tỏa căng thẳng và tìm lại cân bằng trong cuộc sống.
Lịch trình ở nhà dưỡng lão không cứng nhắc và tập trung vào hoạt động y tế như những cơ sở chăm sóc người cao tuổi, thay vào đó là một không gian sống chung thoải mái và gần gũi với thiên nhiên.
Thiết lập lại cho tuổi 30
Hầu hết cư dân tại những viện dưỡng lão này là thanh niên ở độ tuổi 20 và 30. Dù được gọi là "nhà dưỡng lão", song, phần lớn cư dân không có ý định sống ở đây trong thời gian dài. Họ chỉ xem đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi để "sạc lại năng lượng" trước khi tiếp tục hành trình sự nghiệp phía trước.
"Nhiều người thắc mắc tại sao những người trẻ này lại 'nghỉ hưu' sớm như vậy, nhưng thực tế rất nhiều người ở độ tuổi 30 đang cảm thấy lạc lối. Tôi đã từng là một trong số họ", Lu Leilei (32 tuổi), chủ một nhà dưỡng lão ở Vân Nam (Trung Quốc), chia sẻ.
Tại cơ sở của Lu Leilei, các "cư dân" bắt đầu bằng cà phê tại quầy bar, tiếp theo là hoạt động tập khí công ba duan jin trong sân, thiền trên núi. Chiều đến, mọi người cùng nhau trồng trọt, câu cá và nấu ăn. Buổi tối, mọi người quây quần bên lửa trại, trò chuyện, chơi mạt chược và hát karaoke.

Trước cổng nhà dưỡng lão ghi dòng chữ "Hãy nằm xuống", một lời mời đồng thời là triết lý sống của cơ sở này.
Cơ sở của Lu cung cấp 12 phòng ngủ với giá thuê 1.500 NDT (khoảng 200 USD)/tháng.
So với các viện dưỡng lão truyền thống, nơi chi phí tối thiểu hàng tháng trung bình là 5.000 nhân dân tệ (khoảng 700 USD) và chỉ dành cho người cao tuổi, các nhà dưỡng lão dành cho giới trẻ này rõ ràng là một lựa chọn hấp dẫn hơn về cả mặt chi phí lẫn lối sống.
Thậm chí một số cơ sở như nhà dưỡng lão ở Hà Bắc (Trung Quốc), chủ sở hữu Li Xiaolan không thu phí thuê nhà mà chỉ yêu cầu cư dân đóng góp vào việc duy trì và phát triển cơ sở.
Sau khi đăng tải thông tin cơ sở của mình lên mạng xã hội, hàng trăm tin nhắn và lời mời kết bạn trên WeChat gửi đến Lu Leilei mỗi ngày là minh chứng cho sức hút của mô hình này đối với giới trẻ.
"Đây là cuộc sống lý tưởng của giới trẻ", một người trên mạng bình luận.
"Tôi cũng muốn đi! Địa chỉ của bạn ở đâu?", một người khác nói.
Phong trào "FIRE"
Bắt nguồn từ phương Tây, phong trào "FIRE" lần đầu tiên được mô tả trong cuốn sách Your Money or Your Life xuất bản năm 1992. Nhìn chung, "FIRE" khuyến khích người trẻ ở độ tuổi 30 hoặc 40 tiết kiệm và đầu tư để đạt được mục tiêu tài chính, sau đó nghỉ hưu sớm.

Song song với đó là sự quan tâm về xu hướng "nằm yên", tức là không làm việc quá sức và chỉ tập trung vào những điều cần thiết để tồn tại.
Khác với FIRE phương Tây thường gắn liền với những người có thu nhập cao, ở Trung Quốc, phong trào này thu hút cả những người lao động bình thường, những người trẻ thất nghiệp và những người đang tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống.
Theo Nguyễn Phượng (Nguoiduatin.vn)








- Vụ "bé trai bị mẹ kế bạo hành": Người cha đăng tải clip lên mạng xã hội? (15:01)
- "Thần đồng" từng bỏ trường chuyên sau một kỳ, tự luyện thi vào đại học top đầu (15 phút trước)
- Cận cảnh trường hàng chục tỷ vẫn bị phụ huynh "chê" chưa đưa con đến học (19 phút trước)
- Nghiên cứu Harvard: 3 đặc điểm nhận diện 'thiên tài' từ nhỏ (34 phút trước)
- Cây bút công nghệ: "Chán Android, tôi đổi sang dùng iPhone được một tháng thì lại quay về vì lý do này" (39 phút trước)
- Hoàn cảnh xót xa của "bé trai mở cửa cứu bạn", lãnh đạo tỉnh phải đề nghị hỗ trợ (52 phút trước)
- Hệ thống tên lửa Iskander Nga xuất hiện gần biên giới Ba Lan (57 phút trước)
- Đây là nam diễn viên nghèo nhất showbiz: U50 vẫn ngửa tay xin tiền mẹ, vợ mỹ nhân khổ quá cũng bỏ đi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Việt "bung dù" bịt lỗ thông trong tim cứu bệnh nhân Campuchia (1 giờ trước)
- Ford triệu hồi xe Ranger và Everest tại Việt Nam (1 giờ trước)




