Sau khi gây ấn tượng với vai trò điều hành một phiên họp giả định, nam sinh Lê Gia Vinh tiếp tục chứng minh bản lĩnh khi xuất sắc ghi danh vào nhóm thí sinh có điểm số cao nhất trường chuyên.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận một gương mặt vô cùng nổi bật. Đó là em Lê Gia Vinh, học sinh lớp 9/5 thuộc Trường THCS Hùng Vương, phường Trảng Bom. Với tinh thần nỗ lực vượt trội, Vinh đã xuất sắc trở thành một trong 5 thí sinh đạt điểm cao nhất để bước chân vào lớp chuyên Tiếng Anh của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh. 

Trước khi gặt hái thành công vang dội tại kỳ thi này, nam sinh đã được nhiều người biết đến nhờ năng lực toàn diện khi từng đảm nhiệm vai trò “Chủ tịch Quốc hội” trong phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”.

15-1781507726-cuu-chu-tich-quoc-hoi-tre-em-toa-sang-trong-ky-thi-lop-10-truong-chuyen
Lê Gia Vinh từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Quốc hội trong phiên họp giả định Quốc hội trẻ em. Ảnh: Q.H

Để chạm tay vào cánh cửa trường chuyên, Gia Vinh đã đạt được tổng điểm ấn tượng là 42,95. Trong đó, điểm số các môn thành phần lần lượt là Toán đạt 9 điểm, Tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối 10 điểm, Ngữ văn đạt 8,75 điểm và môn chuyên đạt 7,6 điểm. Vinh chia sẻ rằng kết quả này hoàn toàn là thành quả từ quá trình tự học là chính, không hề phụ thuộc vào việc đi học thêm, kết hợp với niềm đam mê đặc biệt dành cho ngoại ngữ. 

Đối với nam sinh, tiếng Anh không chỉ dừng lại ở một môn học bắt buộc mà còn là công cụ đắc lực giúp em tiếp cận nguồn tri thức khổng lồ và mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh thông qua việc luyện nghe, đọc tài liệu nước ngoài và thử sức ở các cuộc thi.

Nhìn lại chặng đường học tập cấp THCS, bảng thành tích của Gia Vinh gắn liền với những giải thưởng liên tiếp tại cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE). Cụ thể, vào năm học 2023-2024, em giành giải Nhì cấp tỉnh. Đến năm học 2024-2025, Vinh tiếp tục đạt giải Nhất cấp địa phương và giải Khuyến khích cấp quốc gia. 

15-1781507726-cuu-chu-tich-quoc-hoi-tre-em-toa-sang-trong-ky-thi-lop-10-truong-chuyen
Nam sinh này rất đam mê môn Tiếng Anh. Ảnh: Hoàng Anh

Phong độ này được giữ vững sang năm học 2025-2026 khi em gặt hái giải Nhất cấp trường, giải Ba cấp cơ sở và thêm một giải Khuyến khích cấp quốc gia. Nam sinh cho biết bản thân không tự tạo áp lực phải đạt giải cao, mà luôn xem mỗi kỳ thi là một cơ hội quý báu để học hỏi điều mới và hoàn thiện chính mình.

Sự trưởng thành của Vinh có dấu ấn lớn từ phương pháp giáo dục của gia đình. Chị Trần Thị Quỳnh, mẹ của Vinh, tâm sự rằng con trai từ nhỏ đã vô cùng tự giác và chủ động trong việc học tập, đặc biệt là tự tìm kiếm tài liệu hay xem các chương trình nước ngoài. 

Gia đình không hề thúc ép mà luôn tạo môi trường thoải mái, định hướng và động viên con. Chị Quỳnh chia sẻ bản thân vô cùng xúc động và tự hào khi được chứng kiến sự tự tin, bản lĩnh cùng tinh thần trách nhiệm của con trai lúc đứng ra điều hành phiên họp giả định trước đông đảo mọi người.

15-1781507726-cuu-chu-tich-quoc-hoi-tre-em-toa-sang-trong-ky-thi-lop-10-truong-chuyen
Trong quá trình học, Vinh thường xuyên được mẹ hỗ trợ, động viên tinh thần. Ảnh: Hoàng Anh

Dưới góc nhìn của nhà trường, cô Hoàng Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, cũng dành những lời khen ngợi nồng nhiệt cho học trò của mình. Cô nhận xét Vinh là một học sinh tiêu biểu, hội tụ đầy đủ các yếu tố toàn diện từ học lực giỏi, sự năng động, tự tin cho đến khả năng lãnh đạo. 

Khả năng ngoại ngữ nổi trội của em đã được chứng minh rõ nét qua các kỳ thi lớn nhỏ. Theo cô Hiệu trưởng, thành quả của Vinh là sự kết hợp bền bỉ giữa nỗ lực cá nhân, sự đồng hành từ gia đình cùng định hướng đúng đắn của nhà trường, đồng thời bày tỏ kỳ vọng nam sinh sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.

15-1781507838-cuu-chu-tich-quoc-hoi-tre-em-toa-sang-trong-ky-thi-lop-10-truong-chuyen
Vinh cùng bố mẹ xem lại thành tích em từng đạt. Ảnh: Hoàng Anh
QT (SHTT)