-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Giới trẻ
16/11/2025 08:28Cựu sinh viên Bách Khoa nhập tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc
Ông Mừng được cấp quốc tịch thông qua Chương trình Nhập tịch đặc biệt dành cho nhân tài xuất sắc do Bộ Tư pháp Hàn Quốc quản lý, một sự công nhận lớn cho những đóng góp khoa học của ông.
Sự công nhận cho hơn một thập kỷ nghiên cứu
Theo trang Chosun, Chương trình Nhập tịch đặc biệt này được thiết lập nhằm cấp quốc tịch Hàn Quốc cho những cá nhân nổi bật trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, thể thao và nghiên cứu, với các yêu cầu đơn giản hơn so với quy trình nhập tịch thông thường. Việc cho phép giữ nhiều quốc tịch nhằm mục đích hỗ trợ các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới ổn định cuộc sống và đóng góp lâu dài cho sự phát triển công nghệ của Hàn Quốc.
Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng bày tỏ sự xúc động: “Việc nhập tịch không chỉ đơn thuần là nhận quốc tịch. Nó còn tượng trưng cho sự gắn kết sâu sắc của tôi với Hàn Quốc - quê hương thứ hai của mình, cũng như sự công nhận cho những nỗ lực, thử thách mà tôi đã trải qua suốt những năm qua”.
Nghiên cứu then chốt về hàng không vũ trụ
Các nghiên cứu của Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng tập trung vào những lĩnh vực then chốt như phương tiện bay không người lái (UAV), hệ thống vệ tinh và điều hướng tự động. Những lĩnh vực này đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghệ của Hàn Quốc. Ông đã thiết lập nhiều hợp tác quốc tế, bao gồm các dự án nghiên cứu với Việt Nam và nhiều quốc gia khác.
“Hàn Quốc đã sở hữu năng lực cạnh tranh tầm thế giới trong các vật liệu tiên tiến và linh kiện điện tử. Với sự hỗ trợ liên tục từ chính phủ, ngành hàng không vũ trụ Hàn Quốc sẽ sớm dẫn đầu toàn cầu”, Giáo sư Mừng nhận định.
Kể từ khi nhập tịch, Giáo sư Mừng cũng tích cực nâng cao trình độ tiếng Hàn và chia sẻ: “Giờ đây, là công dân Hàn Quốc, tôi cảm thấy trách nhiệm càng lớn hơn trong việc đóng góp trực tiếp vào sự phát triển khoa học của đất nước”.
Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng tốt nghiệp Cử nhân ngành Cơ điện tử tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2014, sau đó nhận bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Hàng không vũ trụ tại Đại học Sejong vào các năm 2017 và 2021. Ông từng công tác tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam trước khi chuyển sang làm việc tại Khoa Kỹ thuật Hàng không vũ trụ, Đại học Sejong.
- Điện mặt trời mái nhà có thể bán toàn bộ sản lượng dư lên lưới nếu đáp ứng điều kiện (09/06/26 23:13)
- Đi học về, nam sinh chết lặng khi phát hiện cha tử vong trong nhà (09/06/26 23:09)
- Khởi tố người đàn ông dùng dao tấn công tổ công tác, một trung tá công an bị thương nặng (09/06/26 23:03)
- AEON Mall thừa nhận khách hàng hoàn toàn đúng, tiếp tục gửi lời xin lỗi sau vụ việc tại Long Biên (09/06/26 22:32)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (09/06/26 22:11)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (09/06/26 22:05)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (09/06/26 21:36)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (09/06/26 21:10)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (09/06/26 21:00)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (09/06/26 20:39)