-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Kinh tế
10/11/2025 17:33Lý lịch ấn tượng của giáo sư giàu nhất Việt Nam: Sở hữu 6.000 tỷ, là chủ tịch trường ‘tốt nhất châu Á’
Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 71 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư năm 2025, trong đó có Tiến sĩ Hồ Xuân Năng – một gương mặt vừa nổi bật trong lĩnh vực cơ khí - động lực. Ông được biết đến là doanh nhân thành đạt với khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng.
Bảng lý lịch ấn tượng, nhiều năm làm công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học
Sinh năm 1964 tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (nay thuộc Ninh Bình), ông Hồ Xuân Năng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1986, chuyên ngành Động cơ đốt trong. Hai năm sau, ông hoàn thành chương trình ngoại ngữ tại Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, và đến năm 1992, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí - động lực tại chính ngôi trường Bách khoa nơi ông từng học tập.
Sau nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy, năm 2022, ông được công nhận chức danh Phó Giáo sư, và đến năm 2025, tiếp tục được công nhận Giáo sư ngành Cơ khí - Động lực, trở thành một trong ba Giáo sư của ngành trong năm nay. Hiện ông đảm nhiệm vai trò giảng viên, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Phenikaa.

Trong gần hai thập kỷ gắn bó với sự nghiệp đào tạo, ông Năng đã hướng dẫn ba nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, đang hướng dẫn năm nghiên cứu sinh khác, cùng nhiều học viên cao học. Bên cạnh đó, ông chủ trì một đề tài cấp Quốc gia, một đề tài cấp Bộ, cùng nhiều đề tài cấp Nhà nước và cấp cơ sở.
Không chỉ dừng lại ở giảng dạy, ông Năng còn là nhà sáng chế thực thụ với 14 bằng độc quyền sáng chế và 5 giải pháp hữu ích, trong đó 12 sáng chế do chính ông là tác giả chính. Hai sáng chế của ông đã được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp quy mô lớn, bốn sáng chế khác được thương mại hóa thành sản phẩm thực tế. Ngoài ra, ông còn là tác giả của 8 cuốn sách chuyên ngành, góp phần lan tỏa tri thức khoa học cơ khí trong nước.
“Giáo sư giàu nhất Việt Nam” và hệ sinh thái tri thức Phenikaa
Song song với sự nghiệp khoa học, ông Hồ Xuân Năng còn là doanh nhân thành đạt, từng giữ nhiều vị trí cấp cao như Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, Giám đốc CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Tổng Giám đốc CTCP Vicostone – doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đá nhân tạo cao cấp. Từ tháng 6/2014, ông chính thức giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Vicostone.

Trên thị trường chứng khoán, ông được giới đầu tư gọi bằng biệt danh “Năng Do Thái”. Đây là biệt danh hàm ý sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược của ông Năng. Tính đến chiều 7/11, theo giá trị cổ phiếu VCS, tài sản của ông ước tính gần 6.000 tỷ đồng, giúp ông trở thành Giáo sư giàu nhất Việt Nam hiện nay.
Không chỉ là doanh nhân, ông Năng còn là kiến trúc sư của hệ sinh thái tri thức Phenikaa, gồm Trường Đại học Phenikaa, CTCP Đầu tư Giáo dục Phenikaa, CTCP Điện tử Phenikaa, Viện Nghiên cứu & Công nghệ Phenikaa, cùng các công ty thành viên trong lĩnh vực công nghệ, kiểm định, và robot tự hành.

Đặc biệt, Phenikaa-X – một trong những đơn vị thuộc hệ sinh thái này đã ghi dấu với hàng loạt thành tựu như: Xe tự hành thông minh cấp độ 4 “Made in Vietnam”, máy bay không người lái, giải pháp thành phố thông minh và robot tự hành phục vụ y tế, được xem là bước đột phá trong ngành công nghệ Việt.
Dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Hồ Xuân Năng, Trường Đại học Phenikaa phát triển mạnh mẽ, với 55 ngành/chương trình đào tạo, hơn 10.000 chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm và ba viện nghiên cứu trực thuộc. Trường vận hành theo mô hình doanh nghiệp tri thức, tích hợp ba trụ cột Đào tạo – Nghiên cứu – Đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Phenikaa vào top các trường đại học tốt nhất châu Á do QS bình chọn.
Với những cống hiến xuất sắc cho khoa học, giáo dục và doanh nghiệp, Giáo sư Hồ Xuân Năng đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, cùng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (16/01/26 22:55)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (16/01/26 22:36)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (16/01/26 22:19)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (16/01/26 22:05)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (16/01/26 21:41)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (16/01/26 21:30)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (16/01/26 21:26)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (16/01/26 21:21)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (16/01/26 20:52)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (16/01/26 20:45)