Tối 1/7, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) áp dụng đối với 12 trường thành viên trong mùa tuyển sinh năm nay.

Theo thông báo, thí sinh cần đạt tối thiểu 19 điểm theo tổ hợp 3 môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT để đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào các trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Mức điểm này được tính trên thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực cũng như đối tượng.

02-1782954548-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2026
Ảnh minh họa: Internet

Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên, pháp luật và sức khỏe, điểm sàn sẽ được các trường thành viên công bố trong thời gian tới. Tuy nhiên, mức điểm này phải tuân thủ nguyên tắc không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chung do Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Ở phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA, điểm xét tuyển sẽ được quy đổi tương đương sang thang điểm 30. Sau khi quy đổi, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cũng được xác định ở mức 19 điểm.

Với các phương thức tuyển sinh khác như xét chứng chỉ quốc tế (SAT, A-Level, ACT), xét tuyển kết hợp hoặc các hình thức có thi năng khiếu, phỏng vấn kết hợp với học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường thành viên sẽ thực hiện quy đổi điểm tương đương trước khi công bố mức điểm áp dụng cho thí sinh.

Trong năm tuyển sinh này, 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 22.000 sinh viên hệ đại học chính quy cho 166 ngành và chương trình đào tạo. Trong đó, hơn 17.000 sinh viên sẽ theo học tại cơ sở Hòa Lạc.

Việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xem là căn cứ quan trọng để các đơn vị đào tạo xác định mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với từng ngành, từng chương trình đào tạo, đồng thời bảo đảm chất lượng tuyển sinh theo đúng các quy định hiện hành.

PN (SHTT)