Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi đưa ra đề xuất giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh ở mức tối đa 10.

Theo dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh trình độ đại học các ngành đào tạo và trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, tại điều 14 nêu rõ thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo thuộc các cơ sở giáo dục đại học khác nhau. Các nguyện vọng này phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Trong trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều nguyện vọng, hệ thống chỉ công nhận kết quả trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất. Riêng với các chương trình đào tạo giáo viên, thí sinh chỉ được xét tuyển nếu đăng ký trong các nguyện vọng từ 1 đến 3.

Ngay sau khi dự thảo được công bố, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện trên các diễn đàn học sinh, sinh viên. Một bộ phận cho rằng việc giới hạn số nguyện vọng là cần thiết, giúp thí sinh cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong lựa chọn ngành, trường, đồng thời giảm chi phí lệ phí xét tuyển.

30-1769730101-de-xuat-gioi-han-10-nguyen-vong-xet-tuyen-thi-sinh-lo-lang-co-hoi-vao-dai-hoc-bi-thu-hep.webp
Phụ huynh đồng hành cùng con tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Chia sẻ trên mạng xã hội, tài khoản Thanh Thương cho rằng nên duy trì mức giới hạn từ 5 đến 10 nguyện vọng, trong đó có thể phân bổ thêm 1–2 nguyện vọng vào các trường cao đẳng. Theo quan điểm này, cách làm trên sẽ giúp cân bằng giữa hệ đào tạo cao đẳng và đại học, đồng thời giảm áp lực cho thí sinh trong mùa tuyển sinh.

Tuy nhiên, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại rằng việc “siết” số lượng nguyện vọng có thể khiến cơ hội trúng tuyển đại học trở nên khó khăn hơn. Phụ huynh Minh Anh, sinh sống tại phường Sài Gòn (TPHCM), cho rằng việc đăng ký nhiều hay ít nguyện vọng phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Theo bà, số lượng nguyện vọng càng nhiều thì khả năng trúng tuyển càng cao, do đó gia đình bà từng dự tính cho con đăng ký từ 10 đến 15 nguyện vọng.

Ở góc nhìn của thí sinh, em Thanh Tuấn cho biết bản thân dự định đăng ký vào 3 trường đại học, mỗi trường chọn từ 3 đến 4 nguyện vọng thuộc nhóm ngành yêu thích. Theo Tuấn, nếu quy định giới hạn 10 nguyện vọng được áp dụng, thí sinh buộc phải tính toán kỹ lưỡng hơn trong quá trình lựa chọn.

Trước đó, tại kỳ tuyển sinh đại học – cao đẳng năm 2025, từng ghi nhận trường hợp một thí sinh đăng ký tới 231 nguyện vọng, trong đó khoảng 80% là nguyện vọng vào các trường cao đẳng. Với số lượng đăng ký lớn như vậy, thí sinh này đã phải đóng gần 3,5 triệu đồng tiền lệ phí xét tuyển.

Đề xuất giới hạn nguyện vọng vì vậy đang tạo ra nhiều tranh luận, phản ánh những quan điểm khác nhau xoay quanh bài toán cơ hội trúng tuyển, chi phí và áp lực lựa chọn của thí sinh trong mỗi mùa tuyển sinh.

Bích Ngọc (SHTT)