Vượt qua những đồn đoán về môn thi tổ hợp, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chính thức "chốt" Ngoại ngữ là môn thi thứ ba cho kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 sẽ bao gồm 3 môn thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Việc lựa chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba được xem là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đại diện Sở GD&ĐT lý giải, quyết định này không chỉ căn cứ vào định hướng của Chính phủ mà còn dựa trên kết quả khảo sát thực tế tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Đây là năm thứ ba liên tiếp (kể từ năm 2024), Ngoại ngữ được chọn làm môn thi cuối cùng trong bộ ba xét tuyển.

Quy chế thi và cách thức tổ chức

Môn thi thứ ba sẽ có những quy định cụ thể để đảm bảo tính khách quan và linh hoạt cho thí sinh.

Hình thức thi sẽ là 100% trắc nghiệm khách quan trong thời gian 60 phút. Bài thi được chấm hoàn toàn bằng phần mềm máy tính.

Thí sinh được quyền đăng ký một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Điểm đáng lưu ý là học sinh có thể chọn thi ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang theo học tại trường THCS.

Nội dung bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 với các yêu cầu phù hợp với trình độ bậc THCS.

Mỗi phòng thi sẽ được bố trí nhiều mã đề khác nhau, đảm bảo hai thí sinh liền kề không trùng mã đề thi.

Bước ngoặt về thời điểm công bố

Điểm khác biệt lớn nhất của kỳ tuyển sinh năm nay chính là thời gian công bố. Trong nhiều năm qua, Hà Nội thường giữ kín môn thi thứ ba đến cuối tháng 3 để "chống học lệch". Việc công bố ngay từ cuối tháng 1/2026 cho thấy sự thay đổi trong tư duy quản lý, giúp học sinh và giáo viên giảm bớt áp lực tâm lý, có lộ trình ôn tập rõ ràng và sớm hơn.

Tính đến nay, Hà Nội là địa phương thứ 14 trên cả nước công bố phương án thi lớp 10. Trong danh sách này, phần lớn các thành phố lớn như TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An đều lựa chọn Ngoại ngữ. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt ở một số địa phương khác.

Tuyên Quang chọn môn Khoa học tự nhiên (thi trắc nghiệm 90 phút).

Sơn La thì gây tranh cãi khi công bố tổ hợp 8 môn thi, nhưng sau đó đã phải thông báo tạm dừng chủ trương này.

Lâm Đồng kết hợp thi tuyển (hệ chuyên) và xét tuyển (hệ không chuyên).

Sự nhập cuộc sớm của Hà Nội không chỉ tháo gỡ nút thắt lo âu cho hàng trăm nghìn phụ huynh, học sinh Thủ đô mà còn tạo tiền đề cho công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đề thi cho kỳ thi quan trọng bậc nhất này.

TN (SHTT)