-
Giá xăng dầu hôm nay 23/10: Thế giới tăng cao, xăng trong nước 25.000 đồng/lít -
Không khí lạnh vừa tràn về đã suy yếu, miền Bắc tiếp tục nắng nóng, Hà Nội đối mặt nguy cơ thành “chảo lửa” -
Giá điện theo giờ: Nhiều gia đình có thể phải trả thêm tiền vì khó tránh giờ cao điểm -
Hai doanh nghiệp ở Thanh Hóa bị cáo buộc giấu doanh thu bán cát, trốn thuế hàng chục tỷ đồng -
Beauty blogger nổi tiếng giới skinbiz xin lỗi, tạm dừng livestream sau phát ngôn “Nghèo đừng có vào kênh” -
Tử vi thứ Sáu 23/10/2026 của 12 con giáp: Dần đón lộc bất ngờ, Sửu gặp thử thách -
Tử vi cung hoàng đạo thứ Sáu 23/10/2026 với Bảo Bình, Kim Ngưu, Sư Tử -
Vụ xe khách chở sinh viên đến biên giới Campuchia: Công an xác định thông tin bị bịa đặt -
Phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, Bộ Công an từng dùng dao tấn công 2 cảnh sát -
Hé lộ độ xa hoa của G-Dragon mỗi lần đến Việt Nam: Chuyên cơ gần 2.000 tỷ đồng, phòng khách sạn 65 triệu/đêm
Giới trẻ
03/08/2026 07:51Đề xuất lấy tổng điểm 3 môn thi THPT để xét 30% sinh viên nhận học bổng Chính phủ
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 179 về chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, đồng thời lấy ý kiến đóng góp trước khi ban hành.
Theo dự thảo, ngoài các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và được tuyển thẳng theo quy định hiện hành, đối tượng được xem xét cấp học bổng sẽ được mở rộng sang những thí sinh có thành tích nổi bật trong kỳ tuyển sinh đại học.

Cụ thể, học bổng sẽ được xét cho nhóm không quá 30% thí sinh đạt điểm cao nhất ở từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi cả nước. Việc lựa chọn được thực hiện riêng cho từng nhóm ngành, dựa trên dữ liệu thí sinh trúng tuyển trong đợt xét tuyển đại học chung của năm tuyển sinh.
Để xác định nhóm thí sinh đủ điều kiện, cơ quan quản lý sẽ sử dụng danh sách toàn bộ thí sinh trúng tuyển vào các chương trình thuộc từng nhóm ngành, đồng thời yêu cầu người học có kết quả hợp lệ ở ba môn thi, gồm môn Toán và hai môn có điểm cao nhất trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc Tiếng Anh.
Theo phương án được đề xuất, điểm dùng để xếp hạng sẽ là tổng điểm của môn Toán cùng với hai môn đạt kết quả cao nhất trong bốn môn nói trên của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Điểm của từng môn được tính theo thang điểm 10, không nhân hệ số và không cộng các loại điểm ưu tiên, điểm khuyến khích, điểm thưởng hoặc điểm quy đổi từ các chứng chỉ hay hình thức đánh giá khác.
Dự thảo cũng nêu rõ mức học bổng theo quy định tại Nghị định 179. Đối với bậc đại học, sinh viên theo học chương trình đào tạo tài năng sẽ được hỗ trợ 5,5 triệu đồng mỗi tháng. Mức học bổng dành cho ngành vi mạch bán dẫn và các ngành khoa học cơ bản là 4,2 triệu đồng/tháng, trong khi sinh viên theo học các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược sẽ nhận 3,7 triệu đồng mỗi tháng nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
- Giá xăng dầu hôm nay 23/10: Thế giới tăng cao, xăng trong nước 25.000 đồng/lít (08:13)
- Không khí lạnh vừa tràn về đã suy yếu, miền Bắc tiếp tục nắng nóng, Hà Nội đối mặt nguy cơ thành “chảo lửa” (08:02)
- Giá điện theo giờ: Nhiều gia đình có thể phải trả thêm tiền vì khó tránh giờ cao điểm (17 phút trước)
- Hai doanh nghiệp ở Thanh Hóa bị cáo buộc giấu doanh thu bán cát, trốn thuế hàng chục tỷ đồng (26 phút trước)
- Beauty blogger nổi tiếng giới skinbiz xin lỗi, tạm dừng livestream sau phát ngôn “Nghèo đừng có vào kênh” (41 phút trước)
- Nhà phố “chữa lành” của ông Đặng Lê Nguyên Vũ giá hơn 10 tỷ đồng, chỉ còn khoảng 15 căn chào bán (47 phút trước)
- Bán 185 triệu lít xăng dầu không có hóa đơn, Petimex bị kiến nghị khởi tố (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 23/10: Thế giới lao dốc, SJC chịu sức ép giảm thêm (1 giờ trước)
- Hà Nội: Nhà 5 tầng trên phố Hoàng Cầu cháy dữ dội trong đêm (1 giờ trước)
- Động đất 7 độ rung chuyển Tây Tạng, Trung Quốc cảnh báo khẩn (1 giờ trước)