Chiều 9/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026. Ngành có mức điểm cao nhất là 29,54 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, trong khi mức thấp nhất là 20,06 điểm.

Theo công bố, mặt bằng điểm chuẩn của các chương trình đào tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay nhìn chung tăng so với năm 2025. Đáng chú ý, nhóm ngành STEM tiếp tục ghi nhận mức điểm rất cao.

Trong tổng số 68 chương trình đào tạo, có 3 chương trình lấy trên 29 điểm và 14 chương trình có điểm chuẩn vượt 28 điểm.

Dẫn đầu bảng điểm chuẩn năm nay là chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với 29,54 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Xếp ngay sau là chương trình Khoa học máy tính với 29,27 điểm. Một số chương trình có tính cạnh tranh cao cũng ghi nhận mức điểm chuẩn sát ngưỡng 29 điểm, trong đó Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa lấy 28,98 điểm, còn Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano lấy 28,64 điểm.

Ở chiều ngược lại, hai chương trình BF-E19 và EM-E17 có mức điểm chuẩn thấp nhất, cùng ở mức 20,06 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2026 ở từng ngành:

09-1786265316-diem-chuan-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-nam-2026-cao-nhat-2954-diem
09-1786265316-diem-chuan-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-nam-2026-cao-nhat-2954-diem

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 9.880 sinh viên, tăng khoảng 200 chỉ tiêu so với năm trước. Trường tiếp tục duy trì ba phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển tài năng, xét theo kết quả thi đánh giá tư duy và xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh điểm chuẩn, học phí cũng là vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm. Theo công bố của nhà trường, học phí dự kiến đối với các chương trình chuẩn dao động khoảng 28-40 triệu đồng/năm. Các chương trình Elitech có mức học phí từ 35-50 triệu đồng/năm.

Riêng hai chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cùng Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có học phí dự kiến tăng nhẹ, lên khoảng 65-68 triệu đồng/năm học.

Đối với các chương trình liên kết đào tạo quốc tế song bằng, học phí dự kiến ở mức 55 triệu đồng/năm, tăng khoảng 4 triệu đồng so với năm 2025. Các chương trình hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế có mức thu 24-33 triệu đồng/kỳ, trong khi chương trình tài năng có học phí khoảng 17-21 triệu đồng/kỳ.

Đại học Bách khoa Hà Nội lưu ý mức học phí có thể được điều chỉnh trong những năm học tiếp theo. Tuy nhiên, mức tăng trung bình của tất cả chương trình đào tạo được dự kiến không vượt quá 10% mỗi năm.

Với việc nhiều chương trình, đặc biệt nhóm STEM, có điểm chuẩn tăng và hàng loạt ngành vượt mốc 28-29 điểm, kết quả tuyển sinh năm nay tiếp tục cho thấy mức độ cạnh tranh cao tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

PN (SHTT)