-
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng
Giới trẻ
04/10/2022 02:36Điểm lại loạt trận Chung kết Olympia gặp lỗi sai ngay trên sóng truyền hình
Đường Lên Đỉnh Olympia là chương trình truyền hình về tri thức phổ biến rộng rãi trong cộng đồng học sinh, cũng như khán giả đại chúng. Trận Chung kết hàng năm của chương trình luôn thu hút lượng người xem đông đảo khi ai nấy đều tò mò về chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế danh giá và suất học bổng toàn phần du học Úc.
Tuy nhiên, trong lịch sử 22 mùa phát sóng, không ít lần trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia lại để lọt lỗi sai ngay trên sóng truyền hình, khiến khán giả tranh cãi không ngừng.
Quán quân trả lời sai đáp án, nếu trừ điểm còn thấp hơn Á quân
Trong trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 12, ở phần thi Tăng tốc, thí sinh gặp câu hỏi: "3 mặt trời = 2 ngôi sao, 1 ngôi sao + 4 mặt trăng = 1 mặt trăng + 5 mặt trời. Hỏi sẽ có bao nhiêu mặt trời để cán cân thăng bằng: 2 mặt trăng + 4 ngôi sao = 1 mặt trăng + 1 ngôi sao + ? mặt trời".
Quán quân của năm đó là nam sinh Đặng Thái Hoàng đã đưa ra đáp án C, tương ứng với "6". Sau đó, thí sinh được cộng 30 điểm. Thế nhưng, khán giả phân tích rằng Ban tổ chức (BTC) đã đưa ra câu trả lời sai, bởi đáp án chính xác nhất phải là: 5 + 2/3 (5,666...) - chứ không phải 6.
Nếu bị trừ điểm ở câu hỏi này, tổng điểm chung cuộc của Thái Hoàng sẽ thấp hơn Á quân Ngọc Tĩnh. Đồng nghĩa với việc, thí sinh này sẽ không nhận được vòng nguyệt quế Quán quân và học bổng du học Úc.
Thời điểm đó, cố PGS.TS Văn Như Cương cũng đưa ra quan điểm, câu hỏi nói trên sai và không thể công nhận 30 điểm của thí sinh Đặng Thái Hoàng. Dẫu vậy, BTC cuộc thi vẫn quyết định giữ nguyên kết quả với lý do: "Mọi khiếu nại phải do thí sinh đưa ra và chỉ có hiệu lực trong thời gian ghi hình phần thi đó".
Á quân trả lời đúng nhưng không được cộng điểm
Tình huống này diễn ra trong trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 14. Ở phần thi Về đích, khi được hỏi: "Vì sao dung dịch muối có tính sát trùng?", Á quân Hoàng Bách trả lời: "Vì dung dịch muối tạo môi trường ưu trương nên khi vi khuẩn ở trong dung dịch nước muối sẽ bị mất nước mà chết". Đáp án của Hoàng Bách không được Ban cố vấn chấp nhận, tương đương với việc nam sinh này không được cộng điểm.
Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều giáo viên Sinh học cho rằng câu trả lời Hoàng Bách đưa ra là chính xác, khi đã vận dụng kiến thức về quá trình thẩm thấu trong chương trình lớp 10.
Đáng nói hơn, nếu câu trả lời của Hoàng Bách được công nhận, tổng điểm chung cuộc của anh sẽ ngang bằng với thí sinh Trọng Nhân - Quán quân năm thứ 14. Trước những phản hồi trái chiều từ dư luận, BTC, Ban cố vấn và các thí sinh tham gia trận Chung kết đã mở một cuộc họp. Kết quả cuối cùng, BTC giữ nguyên đáp án đã công bố và ngôi vị Quán quân vẫn được giữ nguyên.
Chương trình sai sót, thí sinh được trả lời 2 lần
Trong trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 5, một tình huống hy hữu đã xảy ra. Ở phần thi Về đích, thí sinh Đỗ Lâm Hoàng đã đưa ra một đáp án dài, được MC Minh Vũ chấp nhận và được cộng 20 điểm.
Một lúc sau, Ban cố vấn đưa ý kiến ngược lại, Lâm Hoàng bị trừ 20 điểm vừa được cộng. Anh rất sốc trước quyết định này, chưa kể người đang đuổi sát nút là Thái Bảo chỉ kém đúng 10 điểm.
Sau đó, BTC đã thay một câu hỏi khác cho Lâm Hoàng, nếu trả lời đúng sẽ được cộng 20 điểm vừa bị trừ. Dù có chút mất bình tĩnh vì sự cố, Lâm Hoàng vẫn đưa ra câu trả lời chính xác để giành chiến vòng nguyệt quế.
Luồng tranh luận đã nổ ra, khi nhiều cổ động viên cho rằng Á quân Thái Bảo có thể là nhà vô địch, nếu không có sự sai sót không đáng có từ phía BTC.
Phát âm tiếng Anh sai nhưng vẫn giành chức quán quân
Trong Chung kết Olympia 2010, Quán quân Phan Minh Đức đã đánh vần sai đáp án "plumber" (thợ sửa ống nước) từ ['plʌmə] (pờ-lăm-mờ) thành ['plʌmbə] (pờ-lăm-bờ).
Tuy nhiên, cố vấn tiếng Anh của chương trình khẳng định câu trả lời của Minh Đức vẫn đúng bởi hầu hết người châu Á đều phát âm tương đối, trong đáp án câu hỏi không yêu cầu đánh vần chính xác đúng 100%. Do đó, thí sinh vẫn được cộng điểm ở câu hỏi này.
Chung cuộc, Phan Minh Đức đã lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, nhiều cổ động viên cho rằng việc công nhận đáp án này là thiệt thòi cho thí sinh Đức Hiếu - người rượt đuổi từng điểm số với Minh Đức tại trận Chung kết năm đó.
Thí sinh bị trừ 10 điểm do BTC tính sai giờ
Đó là tình huống xảy ra trong trận Chung kết năm thứ 20. Trong phần thi Khởi động, thí sinh Thu Hằng (trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) đã trả lời đúng 7 câu hỏi, giành được 70 điểm. Tuy nhiên, MC Diệp Chi đã công bố Thu Hằng chỉ được 60 điểm vì bị trừ điểm câu hỏi cuối do ngoài thời gian trận đấu.
Thông tin này đã ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh cũng như nhiều khán giả xem truyền hình. Thật may là sau đó, Thu Hằng vẫn giữ vững phong độ, giành ngôi vị quán quân chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia mùa 20. Bên cạnh đó, ở câu số 2 phần thi Tăng tốc, Thu Hằng cũng gặp lỗi kỹ thuật khiến màn hình câu hỏi đang chạy thì bị tạm dừng.

Thí sinh trả lời đúng nhưng lại bị trừ 15 điểm
Gần đây nhất, trong trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 vừa diễn ra hôm 2/10, trong phần thi Về đích của thí sinh Vũ Nguyên Sơn, chương trình đã đưa ra câu hỏi tiếng Anh, song thí sinh này không đưa ra được câu trả lời. Thí sinh Bùi Anh Đức đã giành quyền trả lời với đáp án là "Bond".
Trên sóng truyền hình trực tiếp, chương trình đã không chấp nhận đáp án của Anh Đức và trừ của thí sinh này 15 điểm. Tuy nhiên sau khi trận Chung kết kết thúc, BTC đã kiểm tra lại với cố vấn tiếng Anh và chấp nhận câu trả lời "Bond" là đáp án đúng, bên cạnh đáp án của chương trình đưa ra ban đầu là "Brotherhood". BTC đã lập tức đăng bài viết đính chính, cũng như gửi lời xin lỗi 4 thí sinh và khán giả truyền hình cả nước bởi sự cố hy hữu này.
Cũng theo BTC, sau khi công nhận Anh Đức trả lời đúng, thứ hạng chung cuộc của các thí sinh trong trận Chung kết vẫn được giữ nguyên. Số điểm mới của thí sinh như sau: Đặng Lê Nguyên Vũ (205 điểm), Vũ Nguyên Sơn (155 điểm), Bùi Anh Đức (120 điểm) và Vũ Bùi Đình Tùng (35 điểm).
Tuy nhiên, nhiều người không khỏi tiếc nuối cho Anh Đức vì sự cố này sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của thí sinh. Bên cạnh đó, nếu được cộng điểm trực tiếp trong khi Chung kết đang diễn ra, Anh Đức sẽ có mức điểm không quá cách biệt với hai thí sinh đang dẫn đầu là Nguyên Vũ và Nguyên Sơn. Như vậy, ở phần thi Về đích, nam sinh này có thể thay đổi chiến thuật thi đấu, lựa chọn gói câu hỏi hợp lý.
Theo Dương - Huyền Trang (Phụ Nữ Việt Nam)
- Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump (09:09)
- Những nhóm nghề nào tại Việt Nam có rủi ro bị AI thay thế cao nhất? (09:04)
- Yêu cầu dựng rạp cưới hơn 100 triệu của bạn gái khiến tôi chết lặng, quyết định dừng lại dù đã chốt ngày (25 phút trước)
- Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân (35 phút trước)
- Ford Escape hơn 20 năm tuổi được thanh lý từ 40 triệu đồng (38 phút trước)
- FPT gánh 2 sức ép, mất 4,5 tỷ USD vốn hóa bất chấp lợi nhuận tăng vọt (40 phút trước)
- Băng Di hoãn cưới sang năm 2027 với bạn trai doanh nhân Việt kiều (51 phút trước)
- Việt Nam tránh được Thái Lan ở vòng loại World Cup 2030 (1 giờ trước)
- Lên sóng mùa 13 với MC Nguyên Khang, "Vì bạn xứng đáng" gửi lời tri ân tới Quyền Linh (1 giờ trước)
- Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông (1 giờ trước)