Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thành tích rực rỡ của đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2026 với 100% học sinh đoạt giải, giúp đoàn Việt Nam xuất sắc vươn lên vị trí thứ 5 toàn đoàn.

Tại kỳ thi năm nay, cả 6 đại diện của Việt Nam đều mang vinh quang trở về với bộ sưu tập gồm: 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Cụ thể, danh hiệu cao quý nhất, Huy chương Vàng, thuộc về hai sĩ tử lớp 12:

- Nguyễn Đình Tùng (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) – xuất sắc đạt 36 điểm. Đây là lần thứ hai Tùng góp mặt tại sân chơi IMO và anh đã đổi màu huy chương thành công sau khi giành Huy chương Bạc vào năm ngoái.

19-1784463664-doi-tuyen-viet-nam-gianh-2-huy-chuong-vang-xep-thu-5-chung-cuoc-tai-olympic-toan-quoc-te-2026
6 đại diện của Việt Nam đều giành được Huy chương.

- Nguyễn Lê Nhật Nam (Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) – cán đích với 30 điểm.

3 Huy chương Bạc được trao cho các em:

- Phạm Đăng Nguyên (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam): 28 điểm.

- Trần Đại Thành Danh (lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM): 27 điểm.

- Nguyễn Hoàng Phương (lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An): 27 điểm.

Tấm Huy chương Đồng thuộc về em Hà Mạnh Hùng (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) với thành tích 20 điểm.

Với tổng điểm 168, đội tuyển Việt Nam đã có màn thăng hạng ấn tượng khi đứng thứ 5 toàn đoàn (theo bảng xếp hạng không chính thức), chỉ xếp sau các cường quốc Toán học gồm Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore. Thành tích này đánh dấu bước tiến lớn so với vị trí thứ 9 của đoàn vào năm 2025.

Kỳ thi IMO 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 21/7 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, quy tụ gần 666 thí sinh tài năng đến từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo quy chế, Ban tổ chức chỉ trao giải chính thức cho một nửa số thí sinh tham dự (tỷ lệ Vàng: Bạc: Đồng là 1:2:3), bao gồm 55 Vàng, 105 Bạc và 189 Đồng.

Để chạm tay vào những tấm huy chương danh giá, các thí sinh đã phải trải qua 2 ngày thi nghẹt thở với thời gian làm bài 4,5 tiếng mỗi ngày. Đề thi năm nay vẫn giữ nguyên cấu trúc 6 bài toán (gồm 2 bài số học, 2 bài tổ hợp, 1 bài hình học và 1 bài đại số).

Theo đánh giá chuyên môn, đề thi tiếp tục phản ánh xu hướng của những năm gần đây khi đề cao tư duy tổ hợp. Ngay cả các bài toán thuộc phần số học hay đại số cũng được lồng ghép, pha trộn khéo léo các yếu tố tổ hợp phức tạp. Đặc biệt, đây là năm thứ 3 liên tiếp cấu trúc đề chỉ xuất hiện duy nhất một bài hình học.

Lễ bế mạc và vinh danh các tài năng Toán học trẻ của IMO 2026 sẽ được tổ chức vào lúc 16h (giờ địa phương) ngày 20/7/2026.

TN (SHTT)