Một thí sinh tại kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội đã dùng điện thoại chụp đề thi và nhờ AI giải bài ngay trong phòng thi, nhưng nhanh chóng bị giám thị phát hiện. Vụ việc cho thấy nguy cơ gian lận bằng công nghệ cao đang ngày càng tinh vi, đặt ra thách thức lớn cho công tác tổ chức thi cử.

Thông tin được Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an Thành phố Hà Nội, chia sẻ tại Hội nghị tập huấn công tác coi thi tốt nghiệp THPT diễn ra sáng 8/6.

Theo ông Tuấn, các hình thức gian lận bằng công nghệ cao đang ngày càng tinh vi và khó nhận diện hơn. Hiện nay, nhiều phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích hình ảnh đề thi và đưa ra lời giải trong thời gian ngắn mà không cần người dùng nhập lại nội dung câu hỏi. Đây là nguy cơ mới đối với các kỳ thi quan trọng nếu công tác giám sát không được thực hiện chặt chẽ.

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua tại Hà Nội, một học sinh đã mang điện thoại vào phòng thi, chụp đề và sử dụng AI để tìm lời giải. Tuy nhiên, hành vi này nhanh chóng bị giám thị phát hiện và xử lý theo quy định.

08-1780909521-dung-ai-giai-de-ngay-trong-phong-thi-lop-10-mot-thi-sinh-o-ha-noi-bi-phat-hien
Thí sinh được gọi vào phòng thi lớp 10 ở Hà Nội, tháng 5/2026. Ảnh: Hoàng Giang/VnExpress.

Lãnh đạo PA03 cho rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp diễn ra có quy mô lớn hơn rất nhiều, với đối tượng dự thi đa dạng và khả năng tiếp cận công nghệ cao hơn. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi cần được đặc biệt chú trọng.

Ông cũng lưu ý đề thi tốt nghiệp THPT thuộc danh mục bí mật nhà nước ở mức độ "tối mật". Do đó, mọi cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi phải thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, tránh tâm lý chủ quan hoặc lơ là có thể dẫn đến những sự cố đáng tiếc.

Đối với thí sinh, các hành vi quay phim, chụp ảnh đề thi hoặc phát tán hình ảnh đề thi nhằm mục đích gian lận đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy tính chất và mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo thông tin được công bố, trong năm 2025 đã có ba thí sinh bị khởi tố liên quan đến hành vi này.

“Chỉ cần một hình ảnh đề thi bị đưa ra ngoài, dù đã được giải hay chưa, cũng đã là hành vi vi phạm pháp luật”, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn nhấn mạnh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay diễn ra từ ngày 30/5 đến 1/6 với khoảng 124.000 thí sinh tham dự, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong kỳ thi này, bốn thí sinh đã bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi, đồng nghĩa với việc mất cơ hội xét tuyển vào lớp 10 công lập.

Sắp tới, trong hai ngày 11 và 12/6, hơn một triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Riêng Hà Nội có khoảng 129.000 thí sinh đăng ký dự thi. Theo quy định, học sinh lớp 12 phải hoàn thành bốn bài thi, gồm hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn cùng hai môn lựa chọn để được xét công nhận tốt nghiệp.

Nhằm tăng cường kiểm soát các thiết bị công nghệ cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại một số điểm thi, lực lượng làm nhiệm vụ có thể được trang bị máy quét an ninh cầm tay để hỗ trợ phát hiện các thiết bị không được phép mang vào phòng thi.

Thống kê từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm trước cho thấy đã có 41 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế. Đây tiếp tục là lời cảnh báo đối với các thí sinh trước thềm kỳ thi quan trọng sắp tới, trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển và các hành vi gian lận cũng xuất hiện dưới nhiều hình thức mới.

PN (SHTT)