Giữa dàn sinh viên ưu tú của Khóa 61, Nguyễn Thanh Bình đã trở thành gương mặt nổi bật nhất khi được vinh danh là tân Thủ khoa tốt nghiệp năm 2026 với điểm trung bình tích lũy chạm ngưỡng gần tuyệt đối 3.98/4.0.

Lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Ngoại thương vừa diễn ra trang trọng với hơn 1.700 cử nhân được trao bằng, trong đó khoảng 25% sinh viên đạt thành tích xếp loại Xuất sắc. Giữa dàn sinh viên ưu tú của Khóa 61, Nguyễn Thanh Bình đã trở thành gương mặt nổi bật nhất khi được vinh danh là tân Thủ khoa tốt nghiệp năm 2026 với điểm trung bình tích lũy chạm ngưỡng gần tuyệt đối 3.98/4.0. Đây cũng là buổi lễ ghi nhận thành tích của 33 thủ khoa các chuyên ngành và 16 gương mặt sinh viên tiêu biểu toàn khóa.

Nền tảng học thuật vững chắc từ trường chuyên đến giảng đường đại học

Nguyễn Thanh Bình vốn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể ngay từ những năm học phổ thông. Xuất thân là cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với điểm trung bình chung đạt 9.7/10, Bình từng xuất sắc đoạt giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp thành phố. Bên cạnh kết quả học tập, em còn sớm bộc lộ sự năng động thông qua hàng loạt giải thưởng tranh biện tại nhiều cuộc thi, đồng thời đảm đương các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các câu lạc bộ và dự án học đường.

nguyen-thanh-binh.jpg
Nguyễn Thanh Bình trong lễ tốt nghiệp ngày 20/9. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Khi bước chân vào ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương, Bình tiếp tục giữ vững phong độ và không ngừng bứt phá. Em liên tục giành Học bổng Khuyến khích học tập của trường trong 4 học kỳ, nhận Học bổng DB Global Dream Leader đến từ Hàn Quốc – giải thưởng tôn vinh những nhân tố lãnh đạo trẻ có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đặc biệt, trong học kỳ tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại Đại học Mannheim (Đức), Bình đã xuất sắc chinh phục Học bổng Baden-Württemberg danh giá – chương trình học bổng uy tín có từ năm 2001 với mức độ cạnh tranh cao dành cho sinh viên trao đổi xuất sắc.

Song hành với học tập, Bình khẳng định bản lĩnh thực chiến qua các đấu trường kiến thức tầm cỡ quốc gia khi giành ngôi vị Quán quân cuộc thi SCMission năm 2025 và lọt vào top 4 bán kết mảng Mua hàng tại cuộc thi Interchain 2025. Cựu Phó Chủ tịch Hội sinh viên chương trình tiên tiến Kinh tế Đối ngoại này còn gây ấn tượng mạnh mẽ với nền tảng ngoại ngữ phong phú: sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5, trình độ tiếng Trung tương đương HSK5 cùng chứng chỉ tiếng Pháp DELF A2.

Chiến lược học tập tập trung và trải nghiệm thực chiến tại tập đoàn toàn cầu

Đứng trước môi trường đại học vốn hội tụ rất nhiều nhân tố xuất sắc và tràn đầy nhiệt huyết, Bình từng chịu những áp lực vô hình trong giai đoạn đầu. Thay vì mải miết so sánh bản thân với xung quanh, em chọn cách tập trung tối đa vào bài giảng trên lớp và chủ động tìm kiếm các sân chơi chuyên môn đúng sở thích để khẳng định bản sắc riêng.

Phương pháp học tập của tân thủ khoa dựa trên sự tập trung cao độ và tính nhất quán. Bình có thói quen chắt lọc những kiến thức cốt lõi, đặc biệt chú ý tới các điểm trọng tâm được giảng viên nhấn mạnh trực tiếp khi giảng dạy vì đây là phần nội dung thường xuất hiện trong các đề kiểm tra.

Không để kiến thức đóng khung trên trang sách, Bình sớm đưa lý thuyết vào môi trường thực tế với khoảng một năm làm việc tại Maersk – tập đoàn đa quốc gia của Đan Mạch về dịch vụ vận tải biển và logistics tích hợp. Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm, em chủ động tạm dừng công việc để dồn sức cho kế hoạch nghề nghiệp dài hạn: theo đuổi chuyên sâu ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, đặt trọng tâm vào mảng quản lý thu mua vốn được đam mê từ ngày đầu nhập học.

Dám bước tiếp giữa hoang mang và bài học phụng sự từ dòng sông Mannheim

Theo chia sẻ của Bình, lòng can đảm chính là dám tiếp tục tiến bước ngay cả khi bản thân chưa tìm thấy câu trả lời hoàn chỉnh. Chuyến sang Đức du học một học kỳ là minh chứng rõ nét nhất: không hề biết tiếng Đức, em phải tự mình tìm chỗ ở, đăng ký thủ tục cư trú và tự xoay xở mọi vấn đề sinh hoạt nơi đất khách.

thanh-binh-7106.jpg
Nguyễn Thanh Bình trong đợt trải nghiệm 1 học kì tại nước Đức. Ảnh: NVCC.

Từng có những khoảnh khắc cô độc khiến em khao khát được quay về vùng an toàn, nhưng cảnh tượng những đoàn tàu chở hàng hối hả nối đuôi nhau trên dòng sông ở Mannheim đã tạo nên bước ngoặt trong tư duy của chàng sinh viên trẻ. Tận mắt chứng kiến cách vận hành nhịp nhàng của một nền kinh tế phát triển với sự kết nối chặt chẽ giữa con người, dòng chảy hàng hóa và các đô thị, Bình tự đặt câu hỏi vì sao Việt Nam chưa làm được như thế, để rồi thôi thúc bản thân tự hỏi liệu một ngày nào đó có thể đóng góp một phần nhỏ bé để thay đổi thực tế này hay không. Trải nghiệm nơi xứ người đã giúp em nhận ra giá trị sâu sắc của việc đi xa: bước ra thế giới để thấu hiểu rõ hơn những gì mình có thể cống hiến cho quê hương.

Nhìn về chặng đường phía trước, tân thủ khoa Ngoại thương khẳng định cuộc sống sau cánh cổng trường đại học sẽ không còn đánh giá một cá nhân dựa vào điểm số, số lượng bằng khen hay thứ hạng lớp học. Cuộc đời thực sẽ đặt ra những bài toán hóc búa không có đáp án sẵn từ thầy cô. Khi đó, thước đo lớn nhất dành cho mỗi người chính là cách họ tự định vị và tôi luyện bản thân trước những thành bại, thời cơ và cả những biến cố bất ngờ xảy đến.

PV (SHTT)