Giới trẻ

Hí hửng đặt trà sữa qua ứng dụng, cô gái ngã ngửa khi nhận hàng fake thương hiệu nổi tiếng

Cô gái bóc phốt rằng, một số nhân viên ship hàng khi nhận đơn thường không đến đúng địa chỉ quán đã đặt để mua hàng mà lại nhận hàng ở một địa chỉ fake.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình, cô nàng có tên V.T.T.H đã đăng tải dòng trạng thái bóc phốt một số shipper đã lợi dụng lòng tin của khách hàng để mua hàng giả, nhái thương hiệu.

Hí hửng đặt trà sữa qua ứng dụng, cô gái ngã ngửa khi nhận hàng fake thương hiệu nổi tiếng
Bài đăng xôn xao mạng xã hội của cô gái.

Theo đó cô gái cho biết, cô đặt trà sữa qua ứng dụng online nhưng khi nhận về thì là đồ uống fake. Dù bên ngoài có nhãn mác giống với thương hiệu đồ uống cô đặt hàng nhưng chất lượng bên trong thì kém xa.

Hí hửng đặt trà sữa qua ứng dụng, cô gái ngã ngửa khi nhận hàng fake thương hiệu nổi tiếng - 1
Cô gái đặt đơn trà sữa qua ứng dụng online

Sau khi uống xong thì cô gái đã bị đau bụng cả đêm. Bức xúc vì bị lừa đảo, cô gái đã tìm hiểu cẩn thận và phát hiện ra trà sữa cô đặt hàng không được mua từ một thương hiệu chính hãng.

Lợi dụng việc nhiều người hiện nay thích đặt đồ qua mạng để đỡ tốn thời gian, công sức, một số cá nhân đã cố tình mở quán nhái tên các thương hiệu nổi tiếng để bán sản phẩm có chất lượng không hề tương đương.

Những quán trà sữa này thường ở trong các con hẻm nhỏ khó tìm kiểm. Diện tích mặt bằng kinh doanh cũng nhỏ hẹp chỉ có quầy pha chế và chỗ ngồi chật chội cho shipper tạm nghỉ chân.

Hí hửng đặt trà sữa qua ứng dụng, cô gái ngã ngửa khi nhận hàng fake thương hiệu nổi tiếng - 2

Hí hửng đặt trà sữa qua ứng dụng, cô gái ngã ngửa khi nhận hàng fake thương hiệu nổi tiếng - 3

Hí hửng đặt trà sữa qua ứng dụng, cô gái ngã ngửa khi nhận hàng fake thương hiệu nổi tiếng - 4

Đặc biệt những quán này chỉ bán qua ứng dụng online không bán trực tiếp. Chính vì ít ai đến tận nơi, chủ yếu là các tài xế xe ôm công nghệ tới lấy đồ giao cho khách nên người đặt hàng chỉ biết ngậm ngùi sau mỗi lần nhận sản phẩm mà thôi.

Chiêu trò của những quán trà sữa này là thường đánh trúng vào thị yếu và ham rẻ của một số khách hàng. Quán thường mở những đợt giảm giá, khuyến mãi sâu đồ uống tới 50%. Bởi vậy mà không ít người bất cẩn đã nhanh tay đặt đồ mà không kiểm tra kỹ lưỡng xem có đúng cơ sở thương hiệu mà mình cần hay không.

H cho biết, cho biết thêm, tình trạng này đang xảy ra khá phổ biến khi mà chỉ cần tìm tên thương hiệu trà sữa mà mình muốn trên ứng dụng online là sẽ xuất hiện một loạt chuỗi cửa hàng nhái có đủ các địa chỉ trên bản đồ.

Bài viết của H nhanh chóng nhận được sự theo dõi của cộng đồng mạng. Dân mạng bày tỏ sự bức xúc trước việc làm ăn gian dối của một số quán trà sữa nhái. Chỉ vì lợi nhuận bất chính mà nhiều cơ sở nhái các hãng nổi tiếng đã mọc lên, bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng.

Hiền Trần (SHTT)