Giới trẻ

Hôn người lạ giữa phố - Kiểu bắt chước trào lưu phản cảm?

Thời gian gần đây, những clip quay lại cảnh các bạn trẻ vô tư hôn trộm người lạ trên phố đã gây nên nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây, những clip quay lại cảnh các bạn trẻ vô tư hôn trộm người lạ trên phố đã gây nên nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.


Là trào lưu lấy cảm hứng từ clip First Kiss ra đời năm 2014 của đạo diễn Tatia Plleva, nhiều dân mạng nhận xét Kiss Cam đang dần đi chệch hướng so với ý nghĩa nhân văn ban đầu của nó.

First Kiss được cả thế giới đón nhận khi quay lại cảm xúc chân thật của các cặp đôi không quen biết, gặp lần đầu và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Với thông điệp ý nghĩa về tình yêu không biên giới giữa con người với con người, First Kiss đã truyền tải đến người xem cảm hứng sống mới, giúp họ vượt qua nhiều rào cản xã hội để tìm đến tình yêu đích thực của đời mình.

Cũng là những nụ hôn bất ngờ dành cho nhau, song Kiss Cam lại mang một câu chuyện hoàn toàn khác. Thay vì chủ động ngỏ lời trước như First Kiss, nhân vật được thách đố trong clip sẽ phải thể hiện tình cảm với người lạ bất kỳ gặp trên phố bằng cách... "cưỡng hôn".

Ngay khi vừa xuất hiện tại Việt Nam, trào lưu này đã gây nên tranh cãi và nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Có thể thấy rõ nhất trong clip, nhiều bạn trẻ thể hiện rõ sự ngạc nhiên, ngơ ngác trên khuôn mặt vì... không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa kể, một số người còn khó chịu ra mặt, rượt đuổi đánh người lạ vì dám hôn trộm "một nửa" của họ.

Văn hóa Việt không chấp nhận việc hôn người lạ giữa phố

Người "khơi mào" trào lưu này tại Việt Nam là hot girl H.A. Cô diện trang phục gợi cảm ra đường và tiến đến 10 chàng trai gặp trên đường rồi... "ép hôn". Khi clip này được phát tán, H.A nhanh chóng bị cộng đồng mạng chỉ trích, khiến cô phải gỡ clip và gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân.
 
Có thể thấy, trào lưu Kiss Cam được giới trẻ thế giới hưởng ứng nồng nhiệt, song tại Việt Nam thì không. Bởi theo ý kiến của mọi người, phong tục văn hóa lâu đời của đất nước ta không thể chấp nhận những hành động đụng chạm thân thể quá tự nhiên ở chốn công cộng, dù là cùng giới hay khác giới.

Một cô gái ngỡ ngàng khi bị chàng trai bất ngờ chạy đến hôn. Ảnh cắt từ clip


Ở phương Tây, việc hôn một ai đó giữa đường là chuyện rất bình thường. Do suy nghĩ thoáng hơn về cách thể hiện tình cảm nên Kiss Cam nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tuy nhiên, khi sang đến Việt Nam, trào lưu này bị coi là gây sốc, phản cảm, bất lịch sự.

Chưa kể, một số đối tượng sẽ lợi dụng nó để xâm hại, lạm dụng các thiếu nữ tại những nơi công cộng. Trước xu hướng này, không ít cô gái Việt bày tỏ sự sợ hãi. Họ cho biết sẽ không ra đường nhiều vào những ngày này và chuẩn bị sẵn cách đối phó với các "yêu râu xanh".

Giới trẻ cũng thấy "Kiss Cam" phản cảm

Kiss Cam hiện trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội. Phần lớn bạn trẻ thẳng thẳn đưa ra ý kiến, họ cho rằng việc du nhập trào lưu này về Việt Nam là không phù hợp.

Minh Tuấn (TP.HCM) chia sẻ: "Trò Kiss Cam‬ có vẻ hơi vô văn hoá và thô thiển. Vui thì có vui nhưng không hợp văn hoá Việt. Dù có cởi mở, tân tiến cỡ nào cũng phải có giới hạn, đặc biệt nụ hôn nó thiêng liêng và đáng được tôn trọng".

Trong khi đó, Đình Phú (Hà Nội) cho biết: "Ở nước bạn, việc hôn nhau là chuyện bình thường, họ có thể hôn để chào hỏi. Nhưng từ xưa đến nay tại Việt Nam, nhiều người quan điểm việc này chỉ dành cho người yêu nhau. Một số người còn giữ nụ hôn đầu đời của mình đến lớn. Vì vậy, trò này nhận phản ứng tiêu cực là điều dễ hiểu".

Các cô gái cũng chủ động hưởng ứng trào lưu này khiến mọi người có suy nghĩ không tốt về phụ nữ thời nay. Ảnh cắt từ clip


Một số bạn trẻ cũng lên tiếng thẳng thắn rằng, trào lưu Kiss Cam không chỉ đơn giản là hôn nhau, mà còn có nguy cơ mang lại nhiều hậu quả khó lường trước. Việc hôn một người lạ không quen biết có thể làm lây truyền bệnh, nhất là trong thời điểm dịch MERS đang hoành hành trên toàn thế giới. Chính bản tính không kiềm chế được khi bị khiêu khích của thanh niên hiện nay sẽ gây ra nhiều tình huống xấu, nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Khi được hỏi về Kiss Cam, Tiến sĩ Vũ Thu Hương (giảng viên khoa Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội) tỏ rõ sự bất ngờ. Tiến sĩ cho biết, giới trẻ nên sớm ngưng trào lưu này, vì nếu đi quá đà sẽ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, chứ không chỉ là trò đùa vui.

"Dù chúng ta ở Việt Nam hay nước ngoài, tôn trọng cơ thể và danh dự của người khác vẫn là việc bắt buộc. Ai xâm hại đều có thể bị pháp luật xử lý" - TS Hương nói.

Để khép lại những tranh cãi xung quanh trào lưu đang gây xôn xao này, Phương Thùy (Đà Nẵng) bày tỏ ý kiến: "Kiss Cam không xấu, nhưng thiết nghĩ nếu các bạn muốn chơi trò này thì nên tổ chức trong một khuôn viên nào đó và người đến tham gia phải mang tinh thần tình nguyện, có mục đích tốt đẹp".

"Không phải cái gì nước ngoài làm được, Việt Nam cũng làm được. Đúng hơn là cái nào thích hợp với đất nước mình, mình mới làm. Thế giới đâu ai hơn thua gì mấy cái trào lưu này đâu" - Thùy tâm sự thêm.
 
>> Hình ảnh Bà Tưng khủng hoảng trầm trọng sau khi bị ném đá vụ "cưỡng hôn"
>> Những "bi kịch" và cái kết không tưởng của trò hôn trộm trên phố
>> Bà Tưng lên tiếng việc cưỡng hôn 9 người đàn ông lạ trên đường

Theo Tuấn Phong (Zing.vn)