Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, một học sinh lớp 12 tại Hà Nội, vừa lập nên một thành tích học tập đáng nể khi nhận thư trúng tuyển ngành Luật từ cả ba ngôi trường đại học danh giá và có tiếng tăm bậc nhất Trung Quốc là Thanh Hoa, Bắc Kinh và Phúc Đán.

Bước ngoặt từ những chuyến đi và mục tiêu lớn được hiện thực hóa

Vài ngày trước, niềm vui vỡ òa đã đến với Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, học sinh lớp 12G0 của trường THCS-THPT Newton (Hà Nội), khi em chính thức nhận được thư trúng tuyển từ Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại). Trước đó không lâu, nữ sinh 18 tuổi này cũng đã xuất sắc chinh phục thành công hai tên tuổi lẫy lừng khác trong nền giáo dục xứ Trung là Đại học Thanh Hoa và Đại học Phúc Đán. Đáng chú ý, theo bảng xếp hạng đại học thế giới THE 2026, đây chính là ba ngôi trường tốt nhất tại Trung Quốc hiện nay. Đứng trước thành quả này, Thảo Nguyên xúc động bày tỏ sự vui mừng vì đây đều là những mục tiêu lớn mà bản thân em đã ấp ủ từ lâu.

Nữ sinh Hà Nội đỗ cả Thanh Hoa và Bắc Đại
Thảo Nguyên trong ảnh kỷ yếu ở trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ý định lên đường du học Trung Quốc thực chất đã nhen nhóm trong lòng cô gái sinh năm 2008 này từ năm lớp 10. Thời gian đầu, Thảo Nguyên bị thu hút bởi vẻ đẹp của ngôn ngữ và nền văn hóa đặc sắc thông qua các chương trình truyền hình. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự chỉ đến sau những chuyến đi du lịch cùng gia đình, nơi Nguyên bắt đầu hứng thú quan sát sự khác biệt trong cách thức vận hành hệ thống pháp luật giữa các quốc gia. Nữ sinh nhận ra rằng mỗi đất nước đều có một phương thức quản lý riêng, và một hệ thống pháp luật ổn định chính là nền tảng cốt lõi cho kinh tế, xã hội phát triển. Chính vì muốn tìm hiểu sâu về lĩnh vực này, kết hợp với việc đánh giá Trung Quốc là môi trường học thuật có tính cạnh tranh và năng động bậc nhất hiện nay, Nguyên đã quyết tâm nộp hồ sơ hướng xứ tỷ dân.

Chiến lược học tập nghiêm ngặt và sự cân bằng từ nghệ thuật

Để biến ước mơ thành hiện thực, Thảo Nguyên đã tự vạch ra cho mình một lộ trình học tập và rèn luyện vô cùng khắt khe. Em dành trọn vẹn hai năm đầu của bậc THPT để tích lũy các hoạt động ngoại khóa. Ngay khi bước vào năm lớp 12, nữ sinh tập trung toàn bộ thời gian và tâm sức để "săn" hàng loạt chứng chỉ quốc tế quan trọng, bao gồm chứng chỉ tiếng Trung (HSK), chứng chỉ tiếng Anh (IELTS) và tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Trung Quốc (CSCA).

Để có thể làm chủ và sử dụng thành thạo cả hai ngoại ngữ cùng một lúc, Thảo Nguyên đã tự tạo ra môi trường rèn luyện cho bản thân bằng cách xem phim và nghe podcast. Một phương pháp độc đáo được em áp dụng là bật phụ đề song ngữ chéo: khi xem phim tiếng Trung thì bật phụ đề tiếng Anh và ngược lại nhằm tăng cường tối đa khả năng phản xạ. Song song với đó, em chăm chỉ luyện đề, tiến hành chữa lỗi thật kỹ để tích lũy thêm vốn từ mới, đồng thời tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh rỗi để học tập.

Việc phải đối mặt với lịch học và thi cử liên tục không tránh khỏi những lúc khiến Nguyên rơi vào trạng thái áp lực. Những lúc như vậy, em thường tìm đến âm nhạc như một liệu pháp để lấy lại tinh thần. Được biết từ nhỏ, Thảo Nguyên đã tham gia biểu diễn, thi đấu dancesport và có thể chơi thành thạo ba loại nhạc cụ là piano, violin cùng đàn guzheng (cổ tranh Trung Quốc). Đối với Nguyên, quá trình tiếp xúc với nghệ thuật không chỉ giúp em rèn luyện tính kỷ luật, sự tập trung cao độ mà còn mang lại khả năng cân bằng tuyệt vời giữa học tập và cuộc sống, riêng việc học đàn guzheng còn giúp em hiểu sâu sắc hơn về văn hóa Trung Quốc.

Bài luận có tư duy thủ lĩnh và những vòng thi nghẹt thở

Bên cạnh các chứng chỉ, bài luận cá nhân dài khoảng hai trang giấy A4 cũng là một điểm cộng lớn giúp Thảo Nguyên thuyết phục các nhà tuyển sinh. Nội dung bài luận tập trung làm nổi bật hành trình phát triển của bản thân, thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa và động lực mạnh mẽ đưa em tới ngành Luật. Thay vì chọn cách liệt kê thành tích một cách khô khan, Nguyên khéo léo chứng minh cho các trường thấy mình là một người có định hướng tương lai rõ ràng, có năng lực lãnh đạo và biết cách trưởng thành từ chính những trải nghiệm thực tế.

Minh chứng cho điều đó, Nguyên từng đảm nhiệm vai trò trưởng ban tài chính tại các câu lạc bộ nghệ thuật và truyền thông của trường. Em cũng chính là người đứng ra sáng lập dự án thiện nguyện "Trung thu yêu thương" vào năm 2024 để hỗ trợ cho khoảng 100 trẻ em chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Chỉ trong vòng ba tuần ngắn ngủi, nhóm của Nguyên đã quyên góp thành công số tiền hơn 50 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, sách vở. Trải nghiệm đứng mũi chịu sào đầy áp lực này đã giúp nữ sinh học được cách tập hợp nhân sự, phân chia công việc và nâng cao tinh thần chịu trách nhiệm trước tập thể.

Sau khi xuất sắc vượt qua vòng hồ sơ, Thảo Nguyên tiếp tục đối mặt với những thử thách trực tiếp từ các trường. Tại Đại học Thanh Hoa và Phúc Đán, hội đồng tuyển sinh đã phỏng vấn em bằng cả hai ngôn ngữ Anh - Trung, đồng thời kiểm tra tư duy logic thông qua các câu hỏi Toán học. Trong khi đó, Đại học Bắc Kinh lại đưa ra một quy trình kiểm tra gắt gao hơn khi bắt buộc thí sinh phải hoàn thành kỳ thi ba môn Toán, tiếng Trung, tiếng Anh, sau đó bốc thăm chủ đề ngẫu nhiên để tiến hành lập luận, phản biện liên tục trước các ứng viên khác. Nguyên nhận định đây là một phần thi rất dài, đòi hỏi thí sinh phải có tốc độ tư duy vĩ mô, năng lực phản biện tốt và khả năng chịu đựng áp lực cao.

Nữ sinh Hà Nội đỗ cả Thanh Hoa và Bắc Đại - 1
Thảo Nguyên với nguyện vọng đỗ Đại học Thanh Hoa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhận xét về cô học trò của mình, thầy Nguyễn Tiến Hậu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12G0, tự hào chia sẻ Thảo Nguyên là một học sinh rất hiền lành, hòa đồng, nhiệt tình với các phong trào tập thể, luôn có tinh thần tự giác, chủ động cao trong học tập và thường xuyên đạt kết quả đứng đầu trong các kỳ thi của trường.

Ở thời điểm hiện tại, Thảo Nguyên đang vừa chờ đợi kết quả học bổng, vừa cân nhắc đưa ra lựa chọn cuối cùng giữa hai ngôi trường danh tiếng là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Chia sẻ về định hướng tương lai dài hạn, nữ sinh cho biết em mong muốn được đi sâu nghiên cứu về mảng Luật kinh tế và có cơ hội được làm việc trong các môi trường đa quốc gia năng động.

PTH (SHTT)