Giới trẻ

Một hình ảnh quen thuộc của giới học sinh - sinh viên chuẩn bị biến mất nhưng là điều hợp lý

Hình ảnh này có thể không còn nữa trong môi trường học đường nữa.

Đội Sao đỏ hay Cờ đỏ là một hoạt động không thể thiếu trong các môi trường học đường phổ thông, nhất là ở cấp độ Tiểu học và Trung học cơ sở. Hình ảnh đội ngũ này tuy gây "ám ảnh" cho nhiều học sinh, nhưng hầu như khi được giao nhiệm vụ thì ai cũng vô cùng hào hứng. Đặc biệt, đội Sao đỏ (Cờ đỏ) còn được xem như một hoạt động để các học sinh tự rèn giũa kỷ luật cho bản thân mình.

Nhưng mới đây, theo một số ý kiến từ giáo viên, phụ huynh, giới chuyên gia giáo dục và mới đây nhất là thầy Phạm Khắc Chung, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Đắk Nông, hình thức đội Sao đỏ hay Cờ đỏ không còn phù hợp với hiện tại nữa.

Một hình ảnh quen thuộc của giới học sinh - sinh viên chuẩn bị biến mất nhưng là điều hợp lý
Thầy Phạm Khắc Chung, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Đắk Nông

"Soi lại các quan điểm bây giờ, có lẽ chúng ta nên dừng lại", thầy Chung nói về hoạt động của đội Sao đỏ. Đồng thời, thầy ví rằng đội Sao đỏ hoạt động như đội CSGT trên các tuyến đường. Nhưng trong môi trường giáo dục gần gũi và các em cũng còn nhỏ, thì việc này không mang lại nhiều lợi ích ngoại trừ khiến giáo viên chủ nhiệm và cả học sinh bị ghi tên đều cảm thấy áp lực.

Nhưng rõ ràng, đề xuất là một chuyện. Và chắc chắn nhiều người cũng sẽ có ý kiến ngược lại. Bởi lẽ, cũng tương tự như đội CSGT, nếu học sinh nghiêm túc chấp hành các nề nếp của trường học, và phụ huynh hay giáo viên chủ nhiệm cũng thường xuyên đốc thúc học trò/con em mình thì sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả.

Chưa kể, đội Sao đỏ còn gắn với ký ức của nhiều thế hệ học sinh và là nét đặc trưng trường học. Nếu phải bãi bỏ, sẽ là một điều rất đáng tiếc.

Duy Lộc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/mot-hinh-anh-quen-thuoc-cua-gioi-hoc-sinh--sinh-vien-chuan-bi-bien-mat-nhung-la-dieu-hop-ly-d205347.html