-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Giới trẻ
19/08/2021 22:50Một YouTuber 'có tên kết bằng một tiếng gọi' bị tố đòi thêm phí nếu làm poster có thêm mặt gây tranh cãi khắp MXH
Một người làm booking bất ngờ tố Influencer làm talkshow "nói tính thêm phí nếu làm poster có mặt"
Đây là một bài viết được đăng tải trên tài khoản cá nhân của một anh chàng thường xuyên booking - làm việc với các KOLs và Influencer tại TP.HCM.
Theo đó vào ngày hôm qua (18/8), anh chàng này đã viết trên status của mình rằng: "Book một influencer (không phải Châu Bùi) làm talkshow mà bạn ấy nói tính thêm phí nếu làm poster có mặt bạn. Không hình promote bữa đó ai xem? Làm celeb A-list nhiều rồi nên hơi choáng case này. Bye!"

Bài viết này ngay sau đó đã nhận được rất nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng, trong đó nhiều người vô cùng bất bình trước hành động được cho là "vòi vĩnh", "làm khó" của nhân vật influencer được kể trên. Vì theo thông thường, việc tổ chức bất kỳ một event/chương trình dù lớn hay nhỏ thì làm poster luôn là thứ vô cùng cần thiết để phục vụ mục đích quảng bá chung của sự kiện/chương trình, dù đó là offline hay online. Và riêng ở phần này thường là các KOLs hay influencer đều không tính phí trừ khi có các tiêu chuẩn, mục đích sử dụng khác nằm ngoài sự kiện hoặc thương lượng giữa đôi bên.
Thế nên khi influencer này đưa ra yêu cầu "tính thêm phí" cho việc "có thêm mặt của mình khi làm poster quảng bá" với người booking, đã lập tức bị cho rằng đây là một việc khá khó hiểu. Thậm chí có người còn cho rằng "đây là một yêu cầu vô lý", "chẳng lẽ làm sự kiện trong âm thầm hay lúc làm poster thì che mỗi mặt của bạn influencer này đi?",...
Một Youtuber quen mặt bị đưa vào tầm ngắm
Cuộc tranh cãi vô cùng nảy lửa, hàng loạt câu hỏi "influencer này là ai?" và ngay lập tức anh chàng booking đã tiết lộ một câu rằng: "Youtuber có cái tên kết bằng một tiếng gọi"
Chính vì thông tin này nên nhiều bình luận phỏng đoán khác tiếp tục xuất hiện và cái tên "Giang Ơi" được dân mạng liên tục nhắc tới trong status của anh chàng booking bởi có nhiều sự trùng hợp trong cách miêu tả.

Quản lý của Fashionista Khánh Linh lên tiếng phản đối hành động "không có đạo đức nghề nghiệp" với cậu booking
Bài đăng này sau đó đã tạo ra nhiều luồng tranh cãi. Liên quan đến vấn đề Booking Influencer, Kendall Nguyen - quản lý của Fashionista Khánh Linh và Mew Amazing cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân.
"Mình cực kỳ thất vọng khi nhiều anh chị em trong ngành hùa nhau đi public "bóc phốt" chuyện Influencer hét giá", Kendall bày tỏ quan điểm. Anh cho biết việc booking "tọc mạch" giá cả ra ngoài sau khi làm việc với Influencer là việc làm "không có đạo đức nghề nghiệp".

Ngoài ra, ca - nhạc sĩ Mew Amazing cũng đã liên tiếng trên trang cá nhân.
"Người ta có làm binh làm tướng, hách dịch, đòi hỏi gì thì vẫn phải nói tóm lại một câu chuyện là "thuận mua vừa bán". Cảm thấy không phù hợp thì có thể dừng đàm phán trong vui vẻ", Mew Amazing khẳng định trong phần chia sẻ quan điểm của mình. Nam ca sĩ cho rằng việc Influencer đòi hỏi nhiều hơn so với những Influencer khác là chuyện hoàn toàn bình thường thuộc về quyền lợi của họ.

Hiện chúng tôi đang liên hệ với các nhân vật trên để update thêm về vụ việc.
Theo Hạ Phong (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (10 phút trước)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (12 phút trước)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (28 phút trước)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (29 phút trước)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (40 phút trước)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (44 phút trước)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (45 phút trước)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (59 phút trước)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (1 giờ trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)