-
Giá xe Subaru mới nhất tháng 7/2026: Crosstrek từ 1,098 tỷ đồng, Forester khởi điểm 1,099 tỷ đồng -
"Team qua đường" bắt cận cảnh Hoa hậu Kỳ Duyên hôn vai Thiên Ân vô cùng ngọt ngào nơi đông người -
Việt Anh trả lời phỏng vấn: Cả 2 yêu nhau chưa lâu, Quỳnh Nga trong mắt anh sau nhiều năm làm bạn thân? -
Bích Phương bất ngờ tái xuất sau thời gian dài "lặn mất tăm" -
Giá xăng E10 vượt 20.000 đồng/lít -
Điểm danh 5 con giáp hay than HẾT TIỀN nhất, ''lương 5 triệu'' nhưng sống như lương 50 triệu -
Đề xuất trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng thêm 7,8% từ đầu năm 2027 -
Rời ghế quản lý tập đoàn đa quốc gia để "sáng bán cafe, tối đi hát": Hành trình bứt phá đầy ngoạn mục của "thiếu gia" Hà thành -
Lộ toàn bộ thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold 8 và Fold 8 Ultra trước ngày ra mắt: Có gì mới, giá bao nhiêu? -
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 giữa tháng 7/2026: Giảm sập sàn, đả bại Yamaha Exciter 155 TCS 2026
Giới trẻ
26/08/2024 01:21Nam sinh 16 tuổi suýt bị liệt suốt đời vì 1 sở thích khi dùng điện thoại hiếm người trẻ tuổi nào không có
Gần đây, thông tin về một nam sinh 16 tuổi tại Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) suýt liệt nửa người do 1 sở thích khi dùng điện thoại di động đã khiến nhiều người bàng hoàng. Đặc biệt là các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi thanh thiếu niên.
Nam sinh này tên là Tiểu Minh, học lớp 11 và đang trong kỳ nghỉ hè. Người nhà cho biết trước đây cậu cũng từng bị đau thắt lưng và mỏi vai gáy. Nhưng họ cho rằng đó là do cậu trong độ tuổi dậy thì, phát triển chiều quá nhanh lại ngồi nhiều giờ trên lớp. Cơn đau này nhanh chóng thuyên giảm khi nghỉ ngơi, dùng thuốc giảm đau nên gia đình không quá bận tâm.
Tiểu Minh cũng vốn lầm lì, thích nhốt mình trong phòng riêng và ít khi tâm sự với bố mẹ. Gần đây thấy con trai có vẻ khó chịu khi đi lại, bố mẹ có hỏi han nhưng cậu chỉ nói do nằm ngủ sai tư thế. Cho đến ba ngày trước, buổi sáng thức dậy Tiểu Minh thậm chí không thể bước xuống giường vì cơn đau vùng thắt lưng và hai chân gần như không có cảm giác, tiểu không tự chủ. Lúc này, cậu mới chịu “cầu cứu” bố mẹ. Ngay lập tức, cậu được đưa đến Bệnh viện Liên hiệp Phúc Kiến (Trung Quốc).
Tiến sĩ Wang Zhenyu, Trưởng khoa Chỉnh hình của bệnh viện này kể lại: “Bệnh nhân được gia đình đưa tới bằng xe lăn. Thăm khám chỉ ra bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nghiêm trọng, dẫn tới biến chứng về cột sống và thần kinh.
Kết quả chụp MRI cho thấy cột sống của bệnh nhân lệch hẳn sang một bên, dây thần kinh cột sống gần như bị nén thành một sợi do chèn ép. Điều này ngoài gây rối loạn cơ tròn, dẫn tới rối loạn tiểu tiện: tiểu không tự chủ thì còn gây các cơn đau dữ dội và ảnh hưởng tới khả năng hoạt động hai chi dưới. Tổn thương đã diễn ra trong thời gian dài, nếu không điều trị ngay lập tức có thể dẫn tới tàn phế, liệt phải nằm một chỗ suốt đời”.
Sau khi mở cuộc hội chẩn đa khoa, các bác sĩ đã quyết định điều trị bằng phẫu thuật nội soi cột sống. May mắn là ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, hiện tại Tiểu Minh đang được chăm sóc hậu phẫu, sẽ dựa trên tốc độ phục hồi để tiếp tục điều trị bằng thuốc và vật lý trị liệu.
Nguyên nhân gây bệnh ở Tiểu Minh được tìm ra là sở thích nằm nghịch điện thoại hàng giờ liền liên tục mỗi ngày. Trong phòng cậu có một chiếc ghế sô pha dài rất mềm, cậu thường nằm trên đó hoặc trên giường để chơi game mobile, lướt mạng xã hội. Để dễ dàng tương tác với điện thoại hơn, Tiểu Minh thường dùng tư thế nửa nằm nửa ngồi. Cậu chia sẻ rằng cảm giác đó rất thoải mái, cậu thậm chí không thay đổi tư thế trong nhiều giờ. Đây cũng là sở thích phổ biến ở nhiều người trẻ tuổi khi dùng điện thoại, xem ti vi mà không hay biết nó gây hại cho cột sống và hệ cơ xương khớp nói chung nhiều đến thế nào.
Bác sĩ Wang lưu ý thêm rằng, chiếc sô pha quá mềm cũng góp phần vào tăng tốc độ tiến triển bệnh của Tiểu Minh. Do kết cấu mềm, lún sâu dễ làm biến dạng tư thế ngồi trong khi vốn tư thế của Tiểu Minh đã không đúng. Cộng thêm kỳ nghỉ hè cậu giảm vận động so với khi đi học, thời gian nằm dài trong nhà chơi điện thoại tăng lên gấp khoảng 3 - 4 lần.
Ông nhắc nhở: “Những năm gần đây, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng đang ngày càng trẻ hóa và sai lầm khi dùng điện thoại kể trên cũng góp phần vào đó. Tỷ lệ mắc bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng ở thanh thiếu niên là 0,5 - 6,8%. Biểu hiện lâm sàng rất đa dạng và không điển hình, trên lâm sàng dễ chẩn đoán sai và bỏ sót.
Nếu tình trạng đau thắt lưng của trẻ không thuyên giảm trong thời gian dài và xuất hiện các cơn đau lan tỏa ở mông, đùi, bắp chân thì rất có thể trẻ đã bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Cha mẹ phải đưa con đến bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn và khám sức khỏe kiểm tra kịp thời. Còn hàng ngày nên tránh ngồi lâu, tập ngồi đúng tư thế và tham gia vận động thể chất nhiều hơn để phòng ngừa bệnh”.
Theo Ngọc Ái (Phụ Nữ Mới)
- Khuất Văn Khang lỡ hẹn ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik triệu tập viện binh (20:43)
- Thanh Hóa: Thí sinh "lội ngược dòng" từ 0 lên 20,7 điểm sau phúc khảo (20:34)
- Bắc Bộ đón đợt mưa lớn dồn dập trong 3 ngày tới (20:09)
- Trung tướng Đinh Văn Nơi nhận trọng trách mới tại đặc khu Phú Quốc (1 giờ trước)
- Harry Kane khẳng định HLV Tuchel yêu cầu ghi thêm bàn, không hề ra lệnh tử thủ trước Argentina (2 giờ trước)
- Tái thẩm vụ cháy chung cư Carina: Chủ đầu tư đòi đơn vị vận hành gánh 70% trách nhiệm bồi thường (2 giờ trước)
- Thanh Hóa đề xuất hỗ trợ tối đa 1,6 triệu đồng/tháng tiền xăng xe cho cán bộ sau sáp nhập xã (3 giờ trước)
- Triệt phá đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia hơn 710 tỷ đồng dịp World Cup 2026 (3 giờ trước)
- Phát hiện mộ tập thể 4 liệt sĩ ở Đồng Nai, di vật mang dòng chữ "Tiến Quy" hé lộ manh mối đặc biệt (3 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin hưởng án treo (3 giờ trước)