Không chỉ xuất sắc ở môn Tiếng Anh, Hà Đông Tiểu Phong còn chinh phục thành công nhiều khối chuyên khác nhau, trở thành thí sinh có số lượt trúng tuyển lớp 10 chuyên nhiều nhất được ghi nhận tính đến thời điểm hiện tại trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay chứng kiến một thành tích đặc biệt khi Hà Đông Tiểu Phong, học sinh lớp 9HM của Trường THCS Hoàng Mai, liên tiếp ghi tên mình vào danh sách trúng tuyển của nhiều trường chuyên hàng đầu.

Theo kết quả tuyển sinh, Tiểu Phong đỗ lớp chuyên Tiếng Anh của ba trường gồm THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên Ngoại ngữ và THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Bên cạnh đó, nam sinh còn trúng tuyển chuyên Tin của THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT Chuyên Nguyễn Huệ.

25-1782370161-nam-sinh-ha-noi-gay-an-tuong-khi-trung-tuyen-7-nguyen-vong-lop-10-chuyen
Hà Đông Tiểu Phong trúng tuyển 7 nguyện vọng thi lớp 10 chuyên năm 2026. Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, từ kết quả thi chuyên Anh, em tiếp tục đủ điều kiện trúng tuyển vào các lớp chuyên Trung và chuyên Nga của THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Tổng cộng, Tiểu Phong sở hữu 7 lượt trúng tuyển vào các lớp chuyên, một con số hiếm gặp trong các kỳ tuyển sinh lớp 10.

Ở kỳ thi tuyển sinh công lập của Hà Nội năm 2026, nam sinh đạt tổng điểm 26,75 với 9 điểm Toán, 9,75 điểm Tiếng Anh và 8 điểm Ngữ văn. Chia sẻ về thành tích của mình, Tiểu Phong cho biết em rất vui và bất ngờ. Nam sinh tự nhận bản thân là một học sinh bình thường, cho rằng kết quả đạt được đến từ sự nỗ lực cùng một phần may mắn.

Cô Phạm Trâm Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9HM, cho biết thành tích của học trò khiến cô vô cùng xúc động và tự hào. Theo cô, việc một học sinh cùng lúc đỗ nhiều lớp chuyên đã là điều đáng ghi nhận, nhưng việc đạt tới 7 lượt trúng tuyển ở cả hai lĩnh vực Tiếng Anh và Tin học thực sự là thành tích đặc biệt. Đây cũng là học sinh có số lượng nguyện vọng chuyên trúng tuyển nhiều nhất kể từ khi nhà trường được thành lập.

25-1782370161-nam-sinh-ha-noi-gay-an-tuong-khi-trung-tuyen-7-nguyen-vong-lop-10-chuyen
Tiểu Phong và mẹ. Ảnh: NVCC

Không chỉ nổi bật về khả năng ngoại ngữ, Tiểu Phong còn được đánh giá cao ở tư duy logic và năng lực Toán học. Điều này được thể hiện qua việc em mạnh dạn thử sức với chuyên Tin và đạt kết quả ngoài mong đợi.

Trước đó, từ năm lớp 8, Tiểu Phong đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp thành phố và giành giải Ba. Đến lớp 9, em tiếp tục nâng thành tích lên giải Nhì. Dù có nền tảng vững chắc ở ngoại ngữ, nam sinh vẫn quyết định mở rộng thử thách bằng việc thi thêm chuyên Tin nhằm phục vụ định hướng tương lai liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin.

Theo Tiểu Phong, bản thân không có phương pháp học quá đặc biệt mà tập trung vào việc phân chia thời gian hợp lý. Môn học nào còn yếu hoặc phần kiến thức nào chưa vững sẽ được ưu tiên đầu tư nhiều thời gian hơn. Mỗi tối, em thường học đến khoảng 23 giờ và dành thời gian cuối tuần để hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học trong tuần.

Nam sinh cũng chủ động lựa chọn môi trường học thêm phù hợp với khả năng và mục tiêu của mình thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào định hướng từ gia đình.

Nhận xét về học trò, cô Trâm Anh cho biết Tiểu Phong là học sinh năng động, luôn giữ thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Em có tinh thần tự học cao, thường xuyên trao đổi với giáo viên để hiểu sâu vấn đề, đồng thời biết cách lập kế hoạch và xác định mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn. Theo cô giáo, đây là phẩm chất không phải học sinh nào ở lứa tuổi này cũng có được.

25-1782370161-nam-sinh-ha-noi-gay-an-tuong-khi-trung-tuyen-7-nguyen-vong-lop-10-chuyen
Tập thể lớp 9HM và cô giáo chủ nhiệm Phạm Trâm Anh. Ảnh: NVCC

Ngoài thành tích học tập, Tiểu Phong còn tích cực tham gia các hoạt động tập thể, đặc biệt là những cuộc thi tranh biện bằng tiếng Anh. Em cũng thường xuyên hỗ trợ bạn bè trong học tập và sẵn sàng chia sẻ kiến thức với các bạn trong lớp.

Khi không học tập, nam sinh lựa chọn giải trí bằng việc chơi Rubik để thư giãn và giảm áp lực.

Theo bà Chu Thị Xuân Hường, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Mai, kết quả của Tiểu Phong góp phần tạo nên một mùa tuyển sinh đầy ấn tượng của nhà trường. Trong số 292 học sinh lớp 9 dự thi năm nay, có 81 em trúng tuyển vào các trường chuyên với tổng cộng 148 lượt đỗ.

Đặc biệt, lớp 9HM của Tiểu Phong có tới 23 trên 24 học sinh đỗ chuyên, đồng thời đạt mức điểm trung bình rất cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập của Hà Nội.

Thành tích của Tiểu Phong không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn trở thành điểm sáng nổi bật của mùa tuyển sinh năm 2026, cho thấy sự kết hợp giữa năng lực, ý thức tự học và quyết tâm chinh phục những thử thách mới.

Bảo Ngọc (SHTT)