Giới trẻ
18/09/2024 17:11Nam thanh niên 21 tuổi hỏng giác mạc vì thói quen hàng triệu người mắc
Ngay từ nhỏ, anh Muhammad Zabidi (21 tuổi, ở Malaysia) đã bị dị ứng với nhiều thứ từ môi trường xung quanh. Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của dị ứng là ngứa mắt.
Vì dễ bị dị ứng nên anh thường xuyên bị ngứa mắt và dụi mắt. Anh hay dụi mắt đến mức tròng trắng mắt chuyển sang đỏ ngầu, theo tờ The Rakyat Post (Malaysia).
Tuy nhiên, vấn đề chỉ thực sự trở nên nghiêm trọng khi Zabidi bước vào tuổi thiếu niên.
Năm 15 tuổi, Zabidi bắt đầu gặp phải tình trạng mờ mắt bên phải và điều này ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Cuối cùng, Zabidi quyết định đi khám chuyên khoa lúc 21 tuổi, anh được bác sĩ chẩn đoán rằng, giác mạc của mắt phải đã bị trầy xước nghiêm trọng và hình thành sẹo do thói quen dụi mắt liên tục, quá mức.

Bác sĩ nói Zabidi cần phải thay giác mạc mới có thể lấy lại thị lực.
May mắn, Zabidi tìm được người hiến giác mạc và được ghép giác mạc mắt phải thành công. Sau ca phẫu thuật, tình hình sức khỏe của anh đã ổn định. Bác sĩ điều trị cho hay, anh có thể mở mắt sau vài tháng nhưng sẽ mất 2 năm để hồi phục hoàn toàn.
Đoạn video Zabidi đăng tải trên mạng xã hội Tiktok, kể lại những gì bản thân từng trải qua, đã thu hút đông đảo người xem tại Malaysia. Hầu hết mọi người đều tỏ ra sửng sốt khi biết chỉ một thói quen nhỏ như dụi mắt cũng có thể làm hỏng giác mạc.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi dụi mắt, mọi người cần tránh dụi quá mạnh vì sẽ làm tổn thương giác mạc. Nếu tổn thương lặp đi lặp lại thì sẽ dẫn đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong tương lai.
Những vết trầy xước trên giác mạc không chỉ gây kích ứng, đỏ mắt mà còn dễ gây viêm nhiễm cho các mô xung quanh mắt.
Không những vậy, bàn tay chứa nhiều vi khuẩn, virus hay nấm mốc có thể lây nhiễm vào mắt khi dụi. Hậu quả có thể gây nhiễm trùng mắt.
Không những vậy, trên bề mặt giác mạc mắt có một lớp màng nước mắt mỏng có chức năng bôi trơn. Dụi mặt sẽ ảnh hưởng đến lớp màng nước mắt này và gây khô mắt, làm tăng cảm giác khó chịu.
Hành động dụi lên mắt cũng làm căng các cơ xung quanh mắt. Trong một số trường hợp, tình trạng này có thể dẫn đến mỏi mắt, nhức đầu và khiến các triệu chứng khô mắt, viêm bờ mi trở nên nặng hơn, theo The Rakyat Post.
Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Bàng hoàng: Huyền thoại nhảy dù thế giới lao thẳng xuống mặt đất, rơi vào bể bơi tử nạn (18/07)
-
Thủ tướng: Chủ tịch tỉnh, thành kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng 'cò làm giấy tờ' (18/07)
-
Thông tin mới vụ Chủ tịch Công ty cổ phần nước GMT lừa đảo chiếm đoạt tài sản (18/07)
-
Đột quỵ "rất sợ" bài tập này: Cực dễ thực hiện, chỉ 10 phút/ngày cũng đem lại hiệu quả bất ngờ (18/07)
-
Ngoại tình với nhân viên bị bắt tại trận, CEO công ty tỷ đô gửi tâm thư (18/07)
-
Mắng chửi, đòi thu tiền đỗ xe tại vỉa hè nhà tang lễ ở Hà Nội, người phụ nữ lập tức "lên phường" nộp phạt (18/07)
-
Cầu thủ U23 Việt Nam hứa mang Cúp vô địch Đông Nam Á về nước (18/07)
-
Dự báo điểm chuẩn chi tiết từng ngành vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 (18/07)
-
Công bố trọng tội hiếp dâm khiến Ngô Diệc Phàm vào "nhà đá" 13 năm và bị trục xuất khỏi Trung Quốc (18/07)
-
Tổn thất của Nga và Ukraine sau hơn 3 năm xung đột (18/07)
Bài đọc nhiều




