-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
-
Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
-
Nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang: Trước khi đi nhắn chủ nhà một điều đáng lo
-
Sau dịu mát ngày lập thu, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè từ ngày 8-8
-
Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng
-
Bộ Tài chính thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
-
Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới
-
Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng
-
Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long
-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
Giới trẻ
15/05/2024 17:28Ngay lúc này: Nhiều sinh viên Đại học Hà Nội muốn nghỉ học, thấy 'áp lực kinh khủng' vì trường tăng 10% học phí
Mới đây, nhiều sinh viên Đại học Hà Nội (HANU - quận Thanh Xuân) đồng loạt có những bài đăng trên mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc, thất vọng vì trường tăng học phí. "Học phí quá đắt so với cơ sở vật chất"; "Chưa bao giờ thất vọng với trường như này, áp lực kinh khủng"; "Em không hiểu sao nhà trường có thể tăng học phí cao đến như vậy"; "Không chỉ em mà rất nhiều bạn bỗng nhiên muốn nghỉ học vì học phí quá cao, không thể gánh nổi",... là những lời chia sẻ của rất nhiều sinh viên HANU ngay lúc này.

Theo đó, năm học 2024 - 2025, học phí trường Đại học Hà Nội dao động từ 720.000 đồng - 1,74 triệu đồng/tín chỉ. Tùy chương trình, sinh viên cần hoàn thành 145 - 152 tín chỉ để được công nhận tốt nghiệp.
Cụ thể, học phí chi tiết năm học 2024 - 2025 của trường như sau:
Nhóm dạy chuyên ngành ngoại ngữ:
- Các học phần đại cương: 720.000 đồng/tín chỉ
- Các học phần cơ sở ngành, thực tập, khóa luận: 820.000-1.740.000 đồng/tín chỉ:
+ Ngành Truyền thông doanh nghiệp dạy bằng tiếng Pháp: 820.000 đồng/tín chỉ.
+ Các ngành dạy bằng tiếng Anh: 880.000 đồng/tín chỉ.
+ Ngành Công nghệ tài chính: 1.030.000 đồng/tín chỉ.
+ Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ thông tin; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 1.740.000 đồng/tín chỉ.
Nhóm ngành ngôn ngữ:
- Chương trình đào tạo tiêu chuẩn: 720.000 đồng/tín chỉ.
- Các học phần dạy bằng ngoại ngữ, thực tập, tốt nghiệp... thuộc chương trình đào tạo tiên tiến: 1.140.000 đồng/tín chỉ (Ngôn ngữ Italy), 1.400.000 đồng/tín chỉ (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc).
Năm ngoái, học phí của trường Đại học Hà Nội dao động từ 650.000 đồng - 1,39 triệu đồng/tín chí. Như vậy, mức thu này tăng khoảng 10%.
Hiện trên mạng xã hội, không chỉ sinh viên nhà trường mà nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự bất ngờ trước mức học phí cao của trường Đại học Hà Nội. Một số ý kiến như sau: "Không hiểu học phí thế này thì 1 cặp vợ chồng công, viên chức có đủ nuôi con đi học không nữa?"; "Với mức học phí như này, những bạn có hoàn cảnh khó khăn, có học thức muốn học đại học để thoát nghèo e rằng cũng khó";...
Nói thêm về trường Đại học Hà Nội, trường được đánh giá là 1 trong những cơ sở đào tạo ngoại ngữ top đầu Hà Nội và cả nước. Năm nay trường tuyển tổng cộng 30 chuyên ngành, trong đó có 3 chương trình đào tạo chính quy liên kết với nước ngoài (hình thức xét tuyển: Học bạ và trình độ tiếng Anh) gồm: Quản trị kinh doanh, chuyên ngành kép Marketing và Tài chính, Quản trị Du lịch và Lữ hành, Cử nhân Kinh doanh.
Ba phương thức tuyển sinh tương tự các năm trước, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển kết hợp theo quy định của trường Đại học Hà Nội và xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Theo Thanh Hương (Phụ Nữ Số)








- Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025 (07/08/25 23:39)
- Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau (07/08/25 22:36)
- Hội bạn thân đẹp, giàu nổi tiếng TikTok Việt bị nghi nói xấu, nghỉ chơi (07/08/25 22:30)
- Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38 (07/08/25 21:56)
- Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người (07/08/25 21:07)
- Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai (07/08/25 21:03)
- Sesko đối mặt cú sốc văn hóa tại MU (07/08/25 20:58)
- Xác định được nhóm đánh hội đồng cháu gái 14 tuổi (07/08/25 20:50)
- Bãi nại cho người xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống nền bê-tông (07/08/25 20:45)
- Một cảnh sát giao thông bị thanh niên người Nga tấn công ở Nha Trang (07/08/25 20:37)




