Chỉ sau 5 ngày mở cổng đăng ký nguyện vọng vào lớp 10, nhiều trường THPT công lập tại Hà Nội đã ghi nhận lượng hồ sơ tăng vọt, thậm chí có nơi số đăng ký gần gấp bốn lần chỉ tiêu tuyển sinh.

Theo thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026, toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh lớp 9 – con số cao nhất từ trước đến nay, tăng khoảng 20.000 so với năm trước. Trong đó, sau 5 ngày mở hệ thống, đã có hơn 114.000 học sinh đăng ký nguyện vọng vào trường công lập, tương đương gần 78% tổng số học sinh tốt nghiệp THCS.

16-1776324810-nhieu-truong-thpt-tai-ha-noi-qua-tai-ho-so-lop-10-co-noi-ty-le-choi-gan-gap-4
Một số trường không chuyên có tỷ lệ nguyện vọng 1 cao nhất (Ảnh: Sở GD Hà Nội).

Hệ thống đăng ký được đánh giá vận hành ổn định, các trường đã chủ động hỗ trợ, hướng dẫn học sinh và phụ huynh hoàn tất thủ tục một cách thuận tiện. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ đổ dồn vào một số trường đã nhanh chóng tạo nên áp lực cạnh tranh lớn.

Ở nhóm các trường có tổng số nguyện vọng cao, nhiều cái tên ghi nhận hàng nghìn hồ sơ đăng ký như THPT Bắc Lương Sơn, THPT Tự Lập hay THPT Đại Mỗ. Bên cạnh đó, các trường có lượng nguyện vọng 1 lớn cũng cho thấy sức hút mạnh mẽ, tiêu biểu như THPT Yên Hòa, THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) hay THPT Kim Liên.

16-1776324810-nhieu-truong-thpt-tai-ha-noi-qua-tai-ho-so-lop-10-co-noi-ty-le-choi-gan-gap-4
Một số trường công lập có tỷ lệ nguyện vọng 1 cao nhất (Ảnh: Sở HN).

Đáng chú ý, so với chỉ tiêu tuyển sinh, một số trường đang có số lượng đăng ký vượt xa, với tỷ lệ có thể lên tới gấp ba hoặc gần gấp bốn lần. Điều này dự báo kỳ tuyển sinh năm nay sẽ tiếp tục chứng kiến mức độ cạnh tranh khốc liệt.

Trước thực tế trên, Sở GD&ĐT Hà Nội khuyến nghị các trường tiếp tục tăng cường tư vấn, hỗ trợ học sinh lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình. Đồng thời nhấn mạnh việc đăng ký phải hoàn toàn tự nguyện, không có sự ép buộc trong việc lựa chọn hướng đi sau THCS.

Phụ huynh cũng được khuyến cáo không nên chờ đến những ngày cuối mới đăng ký nhằm tránh các rủi ro kỹ thuật. Việc theo dõi số lượng hồ sơ tại từng trường sẽ là cơ sở tham khảo quan trọng, giúp học sinh đưa ra quyết định hợp lý cho hành trình học tập sắp tới.

Bích Ngọc (SHTT)