Trong đợt công bố phương án tuyển sinh cho năm học 2026-2027, Đại học Phòng cháy chữa cháy cùng hai trường khối quân đội đã chính thức công khai mức học phí dành cho hệ dân sự.

Với con số dao động từ 18,5 đến 20,9 triệu đồng mỗi năm, các đơn vị này hiện thuộc nhóm có mức thu thấp nhất trong số hơn 50 trường đại học đã công bố lộ trình tài chính trên cả nước.

Học viên Đại học Phòng cháy chữa cháy tư vấn tuyển sinh hôm 8/3. Ảnh: Fanpage trường
Học viên Đại học Phòng cháy chữa cháy tư vấn tuyển sinh. Ảnh: Fanpage trường

Cụ thể, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo mức học phí cho chương trình chuẩn năm học tới là 20,9 triệu đồng (tính cho kỳ hạn 10 tháng). Năm nay, nhà trường dành 250 chỉ tiêu hệ dân sự cho ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường áp dụng đa dạng các phương thức xét tuyển như xét tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải quốc gia các môn tự nhiên, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ.

Đáng chú ý, thí sinh sử dụng tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) để xét tuyển vào trường cần lưu ý điều kiện bổ sung về điểm học bạ môn Lý hoặc Hóa phải đạt từ 5 trở lên. Đối với phương thức xét học bạ, ngoài yêu cầu về điểm tổng kết từng môn trong tổ hợp, thí sinh vẫn phải đảm bảo tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp đạt tối thiểu 15 điểm. Nhà trường cũng cho phép quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo khung quy định của Bộ Công an để tạo thuận lợi cho thí sinh.

Ở khối quân đội, Trường Sĩ quan Thông tin và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự cùng đưa ra mức học phí khá "dễ thở", khoảng 18,5 triệu đồng một năm. Trường Sĩ quan Thông tin tuyển sinh 100 chỉ tiêu cho các ngành mũi nhọn về Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử - viễn thông. Trong khi đó, Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự tập trung tuyển 200 sinh viên cho hai ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí và Ô tô. Cả hai trường đều mở rộng cơ hội cho thí sinh thông qua việc sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của các Đại học Quốc gia và Bộ Quốc phòng bên cạnh điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ba đơn vị trên, nhiều cơ sở đào tạo lớn khác thuộc khối Quân đội và Công an như Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện An ninh nhân dân... cũng đã có kế hoạch tuyển sinh hệ dân sự nhưng hiện vẫn chưa công bố chi tiết khung học phí.

Trong bối cảnh mức học phí phổ biến tại hơn 50 trường đại học trên toàn quốc đang dao động từ 20 đến 40 triệu đồng mỗi năm, lựa chọn hệ dân sự tại các trường đặc thù này được đánh giá là một phương án kinh tế hiệu quả, phù hợp với những thí sinh mong muốn theo đuổi các khối ngành kỹ thuật và an ninh với mức chi phí đào tạo hợp lý.

Tổng hợp

PV (SHTT)