-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Giới trẻ
28/01/2025 20:18Những điều kiêng kỵ, không nên làm trong dịp tết Nguyên đán 2025
Đối với người dân Việt Nam, tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Đây không chỉ là khoảnh khắc đánh dấu sự khởi đầu của năm mới theo âm lịch mà còn là dịp sum họp gia đình, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.
Theo truyền thống, người Việt thường có những kiêng kỵ, không nên làm vào ngày tết Nguyên đán để cả năm gặp may mắn trong năm mới.
Dưới đây là một số điều không nên làm vào dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Kiêng quét nhà trong 3 ngày Tết
Trong chương cuối cuốn sách tập hợp các bài tiểu luận về đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt, học giả người Pháp Gustave Dumoutier (1850-1904) ghi lại một số điều kiêng kỵ của người Việt trong ngày tết Nguyên đán.
Một trong số này là vào ngày Tết, các gia đình Việt đều kiêng không quét nhà. Bởi theo quan niệm xưa, chỉ một nhát chổi sẽ kéo theo sự không may mắn quanh năm.
Sách Việt Nam phong tục xuất bản đầu thế kỷ XX của học giả Việt nổi tiếng là Phan Kế Bính cho biết rõ hơn về phong tục này.
Sách viết: “Quét tước trong nhà phải kiêng, không dám hốt rác đổ đi, chỉ vun vào một xó, đợi ba hôm động thổ rồi mới đem đổ. Tục này do ở trong sách Sưu thần ký có chuyện người lái buôn tên là Âu Minh đi qua hồ Thanh Thảo.
Thủy thần cho một người hầu tên là Như Nguyện, đem về nhà được vài năm thì giàu to. Đến sau, một hôm nhân ngày mùng Một Tết, đánh nó, nó chui vào đống rác mà biến mất, từ đấy nhà chàng kia lại nghèo đi".
Kiêng nói điều xui xẻo, chửi tục
Quan niệm dân gian Việt Nam cũng cho rằng, đầu năm mọi thứ đều thanh sạch, mới mẻ, nói tục, chửi thề sẽ khiến người khác khó chịu.
Cãi vã tạo ra sự ồn ào, hỗn loạn đem lại nỗi buồn cho người xung quanh. Vì vậy, trong ngày Tết, người ta thường quan tâm đến nhau, ứng xử vui vẻ, hòa nhã với người thân, hàng xóm, láng giềng. Ai cũng tránh to tiếng, xô xát.
Trong Việt Nam phong tục, học giả Phan Kế Bính viết: “Sáng mùng Một Tết, mọi người ăn nói phải giữ gìn, sợ nói bậy thì 'dông' đi cả năm. Nhiều nhà nhờ một người phúc hậu dễ tính, sáng sớm đến xông đất, để cả năm được bán đắt buôn may".
Kiêng mặc quần áo màu đen hoặc trắng
Theo quan niệm xưa, đen và trắng là màu của tang lễ, chết chóc. Vì vậy, vào ngày Tết, mọi người thường tránh mặc những đồ màu này.
Thay vào đó, mọi người thường mặc đồ màu đỏ, xanh, vàng, hồng, hoa văn sặc sỡ…tạo sự vui tươi, phấn khởi trong những ngày Tết.
Kiêng vay mượn, trả nợ
Điều kiêng kỵ này xuất phát từ quan niệm ngày đầu xuân mở cửa để đón tài lộc, nếu cho mượn hay trả giống như đang dâng tài lộc vào tay người khác.
Chính vì vậy, không nên vay hoặc trả tiền bạc, đồ đạc vào những ngày đầu năm mới vì sẽ khiến gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần cả năm.
Kiêng cho lửa, nước
Vào các ngày Tết, nhất là vào mùng 1, người ta kỵ người khác đến xin lửa, nước của nhà mình. Bởi người ta quan niệm, lửa có màu đỏ - màu tượng trưng cho sự may mắn, cho người khác lửa tức là cho cái đỏ trong ngày Tết thì sẽ gặp vận đen cả năm.
Nước được ví như nguồn tài lộc, tiền bạc nên nếu cho người khác nước thì trong năm không giữ được tiền bạc, của cải.
Kỵ mai táng
Tết là ngày vui của mọi người nên nhà nào có tang sẽ cất khăn tang trong 3 ngày để người thân, bạn bè, hàng xóm không phải đi điếu vào ngày đầu năm mới.
Nếu người nhà mất vào ngày mùng 1, gia chủ sẽ không phát khăn tang mà để đến sáng mùng 2. Những gia đình có tang tránh đi chúc Tết, thăm hỏi nhà khác.
Kiêng làm vỡ đồ đạc
Người xưa quan niệm nếu làm vỡ đồ đạc, vật dụng sẽ dễ bị rạn nứt, gây bất hòa giữa các thành viên trong gia đình. Vì vậy, vào ngày Tết mọi người thường kiêng không làm vỡ đồ đạc như ly, chén, bát…
(Tổng hợp)
Theo Hà Nguyễn (VietNamNet)
- Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia (16:37)
- Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 (16:24)
- Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm (16:15)
- Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường (16:07)
- Một câu nói “như dao cứa” từ người chồng vừa cưới khiến cô dâu bừng tỉnh về cuộc hôn nhân sai lầm" (16:00)
- Vụ án chấn động lịch sử Nepal: Hàng chục quan chức, 5 cựu Bộ trưởng bị truy tố vì thông đồng với nhà thầu Trung Quốc "thổi phồng" dự án sân bay (1 giờ trước)
- Hé lộ số tiền "khủng" Đen Vâu đã ủng hộ vào dự án Nuôi em và hành trình đóng góp truyền cảm hứng (1 giờ trước)
- Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! (1 giờ trước)
- Cải cách hành chính thuế: Giảm xử phạt chồng chéo, áp dụng mức phạt duy nhất cho nhiều vi phạm thuế và hóa đơn (1 giờ trước)
- Tài khoản Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ bị phong tỏa (1 giờ trước)