-
Góc khuất hôn nhân: Chồng "say nắng" mẹ đơn thân bán cơm vì thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về tin đồn mang thai với bạn trai thiếu gia -
Mạnh tay chống thất thu thuế: Đề xuất thưởng tới 10 triệu đồng cho người dân tố giác bán hàng không lập hóa đơn -
Cái kết đắng của người đàn bà bỏ chồng chạy theo phù hoa và 7 từ "xé lòng" của con trai trong ngày tái hôn -
Doanh nghiệp xăng dầu bị rà soát, dữ liệu bán hàng xuất hiện chênh lệch, cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra diện rộng -
Giá vàng hôm nay: Rơi thẳng đứng từ đầu phiên, 2 loại giảm 1,4 triệu đồng/lượng, nên mua hay bán? -
Hơn 30 năm gọi mẹ kế là "mẹ": Câu chuyện đầy xúc động của chàng trai Hưng Yên -
Chuyện tình của các hoa hậu, á hậu đình đám: Từ mối tình học trò 9 năm đến những "cực phẩm" xuyên quốc gia -
Màn "thoát xác" ngoạn mục của ái nữ hào môn và cái kết đắng cho gia đình chồng cũ cạn tình -
Đã tìm ra tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu bé gái 1 tuổi, có bị xử phạt vì dừng xe giữa đường?
Giới trẻ
08/12/2025 06:21Những ngành học được dự báo khó lỗi thời, không sợ thất nghiệp trong 5 năm tới
Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng – Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội – cho rằng làn sóng công nghệ trong thời gian qua đã tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực. Tuy vậy, những ngành nghề đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao, ít phụ thuộc vào máy móc và AI vẫn giữ được nhu cầu nhân lực ổn định.
Theo ông Thắng, nhà trường luôn kiên định với việc phát triển các ngành khoa học – công nghệ nền tảng, những lĩnh vực được xem là “xương sống” của quốc gia. Hơn 50 chương trình đào tạo hiện có của Đại học Bách khoa Hà Nội bao phủ hầu hết các lĩnh vực công nghệ then chốt. Thay vì chạy theo các ngành mới nổi, trường tập trung điều chỉnh chương trình hiện tại để phù hợp với xu hướng kỹ thuật và công nghệ mới, giúp người học thích ứng nhanh hơn.

Ông cũng nhấn mạnh hướng đào tạo liên ngành, ví dụ kết hợp robotics với AI, hay gắn kết dệt may thời trang với công nghệ. “Đây là cách giúp sinh viên thích nghi tốt với sự dịch chuyển về công nghệ, đồng thời vận dụng nhanh chóng kiến thức cho sự phát triển chung”, ông nói.
Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, những lo ngại về việc ngành nghề "biến mất" thường thiếu cơ sở. Các ngành không mất đi, mà chuyển hóa theo một hình thức mới. Ông dẫn chứng lĩnh vực Khoa học máy tính: nếu trước đây trọng tâm là lập trình, thì hiện nay kỹ năng quan trọng lại là năng lực kiểm tra, đánh giá mã nguồn do AI tạo ra. Điều này cho thấy ngành nghề vẫn tồn tại, nhưng yêu cầu về năng lực đã đổi khác.
“Điều quan trọng là sự chủ động tiếp thu kiến thức mới, sẵn sàng đồng hành cùng công nghệ”, ông nhấn mạnh.
Ở một góc nhìn khác, PGS.TS Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam – cho rằng thay vì tìm kiếm những ngành “không thể thất nghiệp”, người học cần hiểu những trụ xu hướng lớn đang định hình thị trường lao động toàn cầu. Đây mới là yếu tố bền vững hơn cả tên gọi của từng ngành.
Ông chỉ ra ba trụ xu hướng chính. Thứ nhất là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, nơi nhu cầu nhân lực cho các vị trí phân tích dữ liệu, lập trình, tối ưu vận hành hay sản xuất nội dung số dự báo tiếp tục tăng mạnh. “Công nghệ tạo ra nhiều việc làm mới hơn là mất đi. Vấn đề là người lao động phải liên tục cập nhật”, ông Tiến nhận định.
Trụ thứ hai thuộc về nhóm ngành thiên về con người và xã hội – lĩnh vực mà máy móc khó có thể thay thế. Bao gồm tư duy phức hợp, chăm sóc – hỗ trợ, tham vấn, kết nối cộng đồng, thiết kế chính sách xã hội hay lãnh đạo trong môi trường đa văn hóa. Theo ông Tiến, trong bối cảnh công nghệ lan rộng, chính những kỹ năng mềm và khả năng thấu hiểu con người mới là vùng an toàn nhất.
Trụ thứ ba là năng lực kinh tế – pháp lý – quản trị. Khi thương mại xuyên biên giới và kinh tế số bùng nổ, nhu cầu với những người am hiểu cấu trúc kinh tế, luật pháp giao dịch số, bảo vệ dữ liệu hay quản trị doanh nghiệp càng trở nên cấp thiết. Sự kết hợp giữa công nghệ với kinh tế – pháp lý tạo ra lợi thế lớn cho người lao động.
Từ những phân tích trên, PGS.TS Trần Quang Tiến khẳng định tính “không lỗi thời” nằm ở khả năng thích ứng, đổi mới và ứng dụng công nghệ của từng ngành. “Bền vững không nằm ở tên ngành, mà ở cách đào tạo và tinh thần học tập suốt đời của sinh viên. Một chương trình gắn với công nghệ, sát nhu cầu xã hội mới thực sự là lựa chọn an toàn trong 10 năm tới”, ông nhấn mạnh.
- Tin đồn bắt cóc trẻ em ở Đà Nẵng gây xôn xao, lộ nhiều dấu hiệu bất thường (2 giờ trước)
- Kịch bản ngừng bắn 45 ngày: Liệu Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt cuộc xung đột tỷ đô? (2 giờ trước)
- Bị nhận xét “ngoài đời khác trên mạng”, người có EQ cao phản ứng thế nào? (2 giờ trước)
- Kết quả bốc thăm bán kết Cúp FA bị nghi dàn xếp (2 giờ trước)
- Lọ Lem nhà MC Quyền Linh đón tuổi 20: Lời chúc xúc động của người cha và nhan sắc gây bão mạng xã hội (2 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử (2 giờ trước)
- Góc khuất hôn nhân: Chồng "say nắng" mẹ đơn thân bán cơm vì thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa (2 giờ trước)
- Thảm kịch kinh hoàng tại trạm thu phí Colombia: Xe đầu kéo mất phanh khiến 26 người thương vong (2 giờ trước)
- Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về tin đồn mang thai với bạn trai thiếu gia (2 giờ trước)
- Hành động khó hiểu của người đàn ông vượt đường sắt ngay trước mũi tàu, thêm tình tiết khó chấp nhận (2 giờ trước)