Từng học chuyên Tiếng Trung nhưng vẫn duy trì tiếng Anh, Hoàng Bảo Anh đạt IELTS 8.5, SAT 1600/1600 và giành điểm quy đổi tuyệt đối, trở thành thủ khoa đầu vào Trường ĐH Ngoại thương năm 2026.

Hoàng Bảo Anh, cựu học sinh lớp chuyên Trung, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHQGHN, vừa được vinh danh là một trong những thủ khoa đầu vào Trường ĐH Ngoại thương năm 2026.

Nữ sinh trúng tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Với IELTS 8.5 cùng SAT đạt tuyệt đối 1600/1600, Bảo Anh đạt tổng điểm quy đổi 30/30 và trúng tuyển Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh.

Học chuyên Trung nhưng không bỏ tiếng Anh

Bảo Anh bắt đầu tiếp xúc với ngoại ngữ từ khá sớm. Theo nữ sinh, mẹ là tiếp viên hàng không và cũng là người truyền cảm hứng để em yêu thích việc học ngoại ngữ. Gia đình luôn động viên em bởi cho rằng biết thêm một ngôn ngữ sẽ đem lại nhiều lợi ích trong tương lai.

Càng lớn, Bảo Anh càng cảm nhận được niềm vui khi có thể giao tiếp với người nước ngoài, từ đó có thêm động lực theo đuổi việc học ngoại ngữ.

12-1789170163-nu-sinh-chuyen-trung-dat-ielts-85-sat-1600-tro-thanh-thu-khoa-ngoai-thuong
Hoàng Bảo Anh là một trong những thủ khoa đầu vào của Trường ĐH Ngoại thương năm 2026. Ảnh: NVCC

Ngay từ lớp 8, nữ sinh đã thử sức với IELTS và đạt 8.0. Đến lớp 11, dù đang theo học lớp chuyên Trung, Bảo Anh tiếp tục thi IELTS và nâng thành tích lên 8.5.

Sau khi hoàn thành THCS, em lựa chọn thi vào khối chuyên Tiếng Trung với mong muốn khám phá thêm một ngoại ngữ mới. Ba năm THPT, phần lớn thời gian của Bảo Anh dành cho tiếng Trung, nhưng em vẫn duy trì việc trau dồi tiếng Anh.

Việc cùng lúc học hai ngoại ngữ khiến nữ sinh gặp không ít trở ngại, đặc biệt là khi tiếng Trung có hệ thống chữ viết hoàn toàn khác. Bảo Anh cho biết khó khăn lớn nhất là nhận diện, ghi nhớ chữ Hán và duy trì trình độ tiếng Anh song song.

Đến lớp 11, khi đã quen hơn với tiếng Trung, nữ sinh mới có thể cân bằng việc học cả hai ngoại ngữ.

Quan niệm học tập: phải dám sai mới tiến bộ

Bảo Anh cho rằng muốn học hiệu quả, trước hết người học cần có hứng thú với môn học. Thay vì tự tạo áp lực bằng suy nghĩ rằng một kiến thức nào đó quá khó, nữ sinh chọn cách bắt tay vào làm và tìm hướng giải quyết khi gặp trở ngại.

Theo Bảo Anh, việc cho phép bản thân mắc lỗi, thậm chí chấp nhận một vài lần điểm chưa tốt, là điều cần thiết trong quá trình học tập. Quan trọng là không bỏ cuộc và tiếp tục cố gắng để tiến bộ.

12-1789170163-nu-sinh-chuyen-trung-dat-ielts-85-sat-1600-tro-thanh-thu-khoa-ngoai-thuong

Với ngoại ngữ, nữ sinh áp dụng cách học bằng việc thường xuyên tiếp xúc với ngôn ngữ trong đời sống. Em xem các video bằng ngoại ngữ, sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp hằng ngày và đọc nhiều sách tiếng Anh để mở rộng vốn từ, đồng thời hiểu cách sử dụng từ trong từng ngữ cảnh.

Để duy trì cả tiếng Trung và tiếng Anh, Bảo Anh phân chia thời gian tương đối rõ ràng. Trên lớp, em tập trung cho tiếng Trung, còn khi ở nhà dành thời gian trau dồi tiếng Anh. Theo nữ sinh, việc tách biệt thời gian học và nghỉ ngơi giúp em tiếp thu kiến thức tốt hơn mà không bị quá tải.

Đáng chú ý, trong năm lớp 12, khi tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bảo Anh vẫn đạt 1600/1600 trong kỳ thi SAT.

Đặt mục tiêu tiếp tục chinh phục ngoại ngữ

Bảo Anh lựa chọn Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Ngoại thương bởi ấn tượng với môi trường học tập quốc tế cùng hình ảnh những sinh viên năng động, bản lĩnh.

Trường ĐH Ngoại thương từ lâu đã là môi trường mà nữ sinh mong muốn được theo học. Bảo Anh đặc biệt ấn tượng với các thế hệ sinh viên đi trước bởi sự giỏi giang, năng động và sáng tạo. Nữ sinh kỳ vọng đây sẽ là nơi giúp em có thêm cơ hội thử thách bản thân, học hỏi và hoàn thiện mỗi ngày.

12-1789170163-nu-sinh-chuyen-trung-dat-ielts-85-sat-1600-tro-thanh-thu-khoa-ngoai-thuong
Bảo Anh nhận giấy khen từ PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương với thành tích thủ khoa đầu vào của trường năm 2026.

Trong thời gian tới, Bảo Anh muốn tiếp tục phát huy lợi thế về tiếng Anh và tiếng Trung để tiếp cận thêm những tri thức mới, mở rộng thế giới quan cũng như mạng lưới bạn bè.

Mục tiêu trước mắt của nữ sinh là chinh phục chứng chỉ tiếng Trung HSK 4. Về lâu dài, em mong muốn được tham gia các chương trình giao lưu và tìm kiếm cơ hội trao đổi sinh viên tại những trường đại học nước ngoài, qua đó tích lũy thêm trải nghiệm và học hỏi.

QT (SHTT)