Xuất sắc giành trọn 30/30 điểm ở tổ hợp B00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Huỳnh Diễm My gây ấn tượng không chỉ bởi thành tích nổi bật mà còn bởi phương pháp học tập khoa học cùng quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ.

Vỡ òa cảm xúc khi biết mình đạt ba điểm 10

Sáng 1/7, khi tra cứu kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và nhìn thấy ba điểm 10 tuyệt đối ở các môn Toán, Hóa học và Sinh học, Huỳnh Diễm My – học sinh Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ, xã Krông Păk không giấu được sự xúc động.

Chia sẻ với VnExpress, nữ sinh cho biết bản thân từng kỳ vọng sẽ đạt kết quả cao, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy số điểm tuyệt đối vẫn khiến em vỡ òa. Ngay sau cuộc gọi báo tin của con gái, mẹ My đang làm rẫy cách nhà khoảng 10 km đã lập tức gác lại công việc để trở về chia vui cùng gia đình.

Theo Diễm My, việc luôn đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn học tập chính là động lực giúp em từng bước chinh phục thành tích ấn tượng này.

Sau kỳ thi, Diễm My dự định đăng ký nguyện vọng vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Ước mơ trở thành bác sĩ đã hình thành từ khi em còn học THCS, sau khi chứng kiến nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không có cơ hội chữa trị. Bên cạnh đó, nữ sinh cũng cho biết bản thân yêu thích các môn khoa học tự nhiên và cảm thấy tính cách phù hợp với nghề y.

02-1782985689-nu-thu-khoa-dat-diem-tuyet-doi-3030-khoi-b00-hoan-thanh-chuong-trinh-som-danh-nua-nam-chi-de-luyen-de
Huỳnh Diễm My, thủ khoa 30/30 điểm khối B00, trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ, xã Krông Păk. Ảnh: NVCC

Học xong chương trình sớm để dành nửa năm luyện đề

Là con cả trong gia đình có bố làm phụ hồ và mẹ làm nông, Diễm My luôn ý thức phải nỗ lực học tập để có tương lai tốt hơn, đồng thời san sẻ gánh nặng với bố mẹ. Ngoài thời gian học, em còn phụ giúp việc nhà và chăm sóc hai em nhỏ.

Trong suốt những năm học tại Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ, My liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Theo nữ sinh, dù học tại một ngôi trường cách xa trung tâm tỉnh, việc học sẽ không gặp nhiều trở ngại nếu bản thân luôn chủ động và có tinh thần tự học.

Ngay từ đầu năm lớp 12, My đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ chương trình trong thời gian ngắn nhất. Khoảng nửa năm còn lại, em tập trung luyện đề, rà soát những lỗi sai và củng cố các phần kiến thức còn hạn chế.

Theo Diễm My, điều quan trọng nhất là nắm thật chắc kiến thức nền tảng thông qua bài giảng của thầy cô trước khi tiếp cận những dạng bài khó hơn. Ngoài thời gian học ở trường và học thêm, em còn dành từ 3 đến 5 giờ mỗi ngày để tự ôn luyện tại nhà.

Khi bước vào phòng thi, nữ sinh luôn giữ tâm lý bình tĩnh, đọc kỹ đề và dành khoảng 10 phút cuối để kiểm tra lại toàn bộ bài làm.

Kết quả 30/30 điểm của Diễm My không khiến ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm quá bất ngờ.

Hiệu trưởng Mai Quốc Tuấn cho biết My luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc của trường và từng được thầy cô dự đoán sẽ đạt điểm rất cao trong kỳ thi năm nay.

Trong khi đó, cô giáo chủ nhiệm Trịnh Thị Hải nhận xét học trò có định hướng rõ ràng từ sớm khi quyết tâm theo đuổi tổ hợp B00 ngay từ lớp 10. Chính vì vậy, My đã đầu tư nghiêm túc cho ba môn Toán, Hóa và Sinh trong suốt quá trình học.

Không chỉ duy trì thành tích học tập ổn định, nữ sinh còn giành giải Nhì môn Sinh học cấp tỉnh trong năm học vừa qua. Theo cô Hải, Diễm My là học sinh có tinh thần tự lập, chủ động và luôn giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu của lớp cũng như toàn trường nhờ sự chăm chỉ và ý thức học tập cao.

PN (SHTT)