Sau khi chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM đang khẩn trương triển khai các bước tiếp theo trong quy trình xét tuyển.

Hiện tại, lịch công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập đại trà đang là tâm điểm mong đợi của hàng ngàn học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, theo kế hoạch từ cơ quan quản lý, điểm chuẩn lớp 10 thường dự kiến sẽ chỉ được công bố sau ngày 2/7/2026, sau khi toàn bộ quy trình xác nhận nhập học hệ chuyên, tích hợp và công tác phúc khảo được hoàn tất.

Sắp công bố điểm chuẩn lớp 10 vào 4 trường THPT công lập top đầu TPHCM
Ảnh minh họa.

Siết chặt mốc thời gian xác nhận nhập học và nộp đơn phúc khảo

Theo hướng dẫn từ Sở GD-ĐT TP.HCM, mốc thời gian đầu tiên phụ huynh và học sinh cần lưu ý là trước 16h ngày 23/6. Đây là hạn chót để các thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) tiến hành xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến. Đối với những học sinh thuộc diện tuyển thẳng, quy trình sẽ thực hiện trực tiếp: phụ huynh và học sinh mang hồ sơ đến nộp tại trường THPT trúng tuyển để nhà trường đối chiếu, xác nhận theo đúng quy định.

Cơ quan quản lý lưu ý, tất cả các trường hợp không hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp trong khoảng thời gian quy định trên đều được hệ thống ghi nhận là từ chối quyền nhập học vào hệ chuyên hoặc tích hợp. Những thí sinh này sẽ được chuyển trạng thái sang chờ xét tuyển ở các nguyện vọng lớp 10 đại trà.

Cũng vào lúc 16h ngày 23/6 là thời hạn cuối cùng để các thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi nộp đơn đăng ký tại trường THCS nơi mình đang theo học. Các trường THCS có trách nhiệm bố trí nhân sự, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để tiếp nhận đơn và hướng dẫn học sinh làm thủ tục thuận lợi. Theo lộ trình, kết quả chấm phúc khảo sẽ được công bố vào ngày 30/6. Ngay sau đó, trong hai ngày 1/7 và 2/7, Sở GD-ĐT sẽ tiến hành xét tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp dành riêng cho những thí sinh có điểm số thay đổi tăng lên sau phúc khảo (nếu có).

Chiến lược ngăn chặn "trúng tuyển ảo" để bảo vệ quyền lợi học sinh

Lý giải về việc chưa công bố ngay điểm chuẩn lớp 10 thường, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định đây là chủ đích mang tính kỹ thuật của ngành giáo dục nhằm hạn chế tối đa tình trạng trúng tuyển ảo, đồng thời bảo đảm quyền lợi tối đa cho các thí sinh.

Theo quy chế, mỗi học sinh được đăng ký đồng thời các nguyện vọng vào lớp chuyên, lớp tích hợp cùng 3 nguyện vọng vào lớp 10 đại trà. Do đó, Sở GD-ĐT bắt buộc phải công bố điểm chuẩn và gọi thí sinh hệ chuyên, tích hợp xác nhận nhập học trước. Sau khi hệ thống lọc và "làm sạch" dữ liệu, loại bỏ hoàn toàn những em đã chọn học hệ chuyên hoặc tích hợp ra khỏi danh sách tổng, Sở mới tiến hành chạy phần mềm xét điểm chuẩn lớp 10 thường.

Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 của các tỉnh thành trên cả nước
Ảnh minh họa.

Nếu công bố điểm chuẩn tất cả các hệ cùng một lúc, một học sinh đạt điểm cao có thể trúng tuyển song song cả lớp chuyên lẫn lớp đại trà. Khi học sinh đó lựa chọn học lớp chuyên, suất học đại trà của em sẽ bị bỏ trống, vô tình tước đi cơ hội trúng tuyển của một thí sinh khác có mức điểm cận biên. Việc xét tuyển tuần tự từ chuyên đến đại trà sẽ giúp chỉ tiêu của các trường công lập được phân bổ chính xác đến những em thực sự có nhu cầu.

Đặc biệt, năm nay hệ thống xác nhận nhập học của 4 trường THPT chuyên thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM đã thực hiện đồng bộ dữ liệu với Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM). Cơ chế dùng chung này giúp xác định sớm và chính xác lựa chọn cuối cùng của từng em, triệt tiêu hiện tượng "xác nhận ảo" (thí sinh giữ chỗ cùng lúc ở nhiều trường chuyên khác nhau nhưng cuối cùng bỏ trống chỉ tiêu). Khi dữ liệu phòng chuyên được làm sạch tuyệt đối, việc xét tuyển hệ đại trà sau ngày 2/7 sẽ đạt độ chính xác cao nhất.

Thay đổi mang tính bước ngoặt: Xét đồng thời cả 3 nguyện vọng đại trà

Một điểm mới đáng chú ý là phương thức xét tuyển 3 nguyện vọng lớp 10 đại trà đã được cải tiến toàn diện. Ông Nguyễn Văn Phong cho biết, trước thời điểm thành phố sáp nhập, việc xét tuyển tại một số khu vực được thực hiện theo lối cuốn chiếu tuần tự: xét xong toàn bộ nguyện vọng 1 mới chuyển sang nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Cách làm cũ tuy giúp công bố điểm sớm hơn nhưng lại đẩy phụ huynh vào tâm lý mệt mỏi vì phải chờ đợi qua nhiều đợt. Nguy hiểm hơn, nhiều trường THPT đã tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ nguyện vọng 1, khiến các thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và 3 dù có điểm số rất cao cũng gần như không còn cơ hội, tạo ra sự thiệt thòi lớn.

Sau khi TP.HCM sáp nhập, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã thống nhất chuyển đổi sang phương án xét tuyển đồng thời cả 3 nguyện vọng và công bố điểm chuẩn một lần duy nhất. Quy trình mới này dù có thể khiến thời gian công bố kết quả chung bị chậm hơn đôi chút, nhưng đổi lại, điểm chuẩn được đưa ra sẽ là kết quả cuối cùng và chính xác tuyệt đối.

Thí sinh ngay khi biết mình đủ điểm trúng tuyển có thể lập tức đến trường nộp hồ sơ nhập học mà không phải thấp thỏm chờ đợi các đợt hạ điểm hay xét tuyển bổ sung như trước đây. Phương án này không chỉ rút ngắn quy trình xét tuyển tổng thể, giúp các trường THPT tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ đợt đầu để chủ động chuẩn bị cho năm học mới, mà còn bảo đảm sự công bằng, minh bạch tối đa cho thí sinh ở cả 3 nguyện vọng.

PV (SHTT)