-
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư -
Mai Phương Thúy và quá khứ học đường ít ai biết: Nữ sinh trường top sở hữu thành tích cực 'khủng' -
Hoài Linh sau loạt biến cố: Tự đi xe máy chạy show, âm thầm sở hữu cơ ngơi khủng ở Đồng Nai -
Phim về tù nhân Côn Đảo lọt top 5 phòng vé, cạnh tranh giữa loạt bom tấn tỷ đô
Giới trẻ
28/06/2026 08:25Rút hồ sơ trường tư để quay lại trường công lập lớp 10: Quy định và cơ hội "giờ chót" phụ huynh cần biết
Tuy nhiên, nỗi lo lắng về việc mất quyền quay lại hệ thống trường công lập nếu các trường này hạ điểm chuẩn đang là tâm lý chung của nhiều phụ huynh. Thực tế, cánh cửa trường công lập vẫn có thể mở ra nếu gia đình nắm rõ các quy định tuyển sinh bổ sung của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Quyền lợi vẹn nguyên khi trường công lập hạ điểm chuẩn
Theo quy định từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, những học sinh đã nộp hồ sơ nhập học vào trường tư thục hoàn toàn đủ điều kiện quay lại nhập học vào trường công lập, với điều kiện trường công lập đó được phép hạ điểm chuẩn và mức điểm của học sinh đáp ứng đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung.
Để dễ hình dung, quy định này áp dụng cho trường hợp học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường A, dù trúng tuyển nguyện vọng 2 vào trường B nhưng quyết định không nhập học tại trường B mà lựa chọn nộp hồ sơ vào một trường tư thục. Nếu sau đó trường A được phép hạ điểm chuẩn và mức điểm của học sinh đủ điều kiện trúng tuyển mới, các em vẫn vẹn nguyên quyền rút hồ sơ tại trường tư để chuyển sang nhập học vào trường A.

Thực tế ba năm gần đây tại Hà Nội cho thấy, việc các trường công lập hạ điểm chuẩn để tuyển bổ sung sau đợt một là điều diễn ra khá phổ biến. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các thí sinh đang học trường tư có thể quay trở lại hệ thống công lập.
Nguyên tắc xét tuyển bổ sung và những mốc thời gian cốt lõi
Tuy nhiên, phụ huynh cần lưu ý đến các nguyên tắc xét tuyển bổ sung khi trường hạ điểm chuẩn để tính toán chính xác cơ hội của con em mình. Các trường công lập được phép tuyển bổ sung đối với học sinh đăng ký ở cả ba nguyện vọng nếu đáp ứng đủ điều kiện điểm số theo quy định phân cấp:
- Đối với nguyện vọng 1: Thí sinh cần có điểm xét tuyển đạt bằng đúng mức điểm chuẩn mới được công bố.
- Đối với nguyện vọng 2: Thí sinh phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn bổ sung của trường ít nhất là 0,5 điểm.
- Đối với nguyện vọng 3: Thí sinh phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn bổ sung ít nhất là 1,0 điểm.
Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho phép các học sinh đã xác nhận nhập học đợt một tại trường thuộc nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 được phép hủy xác nhận nhập học. Việc hủy này nhằm giúp các em chuyển sang trường thuộc nguyện vọng 1, trong trường hợp trường nguyện vọng 1 hạ điểm chuẩn hoặc do kết quả phúc khảo làm tăng điểm giúp học sinh đủ điều kiện trúng tuyển.
Theo kế hoạch tuyển sinh đã được công bố, các trường trung học phổ thông công lập (bao gồm cả khối chuyên và không chuyên) sẽ tiếp nhận hồ sơ của những học sinh có thay đổi kết quả sau phúc khảo, đồng thời hoàn tất việc tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển bổ sung trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến hết ngày 12/7. Đây là mốc thời gian cốt lõi mà phụ huynh và học sinh cần bám sát để không bỏ lỡ tấm vé giờ chót vào trường công lập.
- Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh (15:37)
- Đây là mẫu tablet gaming hoàn toàn mới, màn hình kích thước 8,8 inch, giá chưa tới 6 triệu đồng (15:36)
- Vì sao ông Netanyahu công khai bác kế hoạch Gaza của Tổng thống Trump? (15:32)
- Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân (15:26)
- Lật tẩy thủ đoạn của "Lương Sơn TV": Phát sóng bóng đá lậu để "dụ" người chơi vào đường dây cờ bạc 1.500 tỷ đồng mỗi tháng (15:20)
- Đất nền vùng ven Hà Nội có nơi "bốc hơi" hơn 60% so với đỉnh (15:04)
- Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc (15:01)
- Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? (15:01)
- Tạ Đình Phong nói 4 chữ về Vương Phi trước hàng chục nghìn khán giả (55 phút trước)
- Cuộc đua giảm giá nảy lửa phân khúc MPV tại Việt Nam: Xe 7 chỗ chạm đáy kỷ lục dưới 400 triệu đồng (1 giờ trước)