Giới trẻ

So kè học lực đỉnh của 3 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020: Người là du học sinh, người đỗ đại học 29 điểm

Dàn thí sinh trẻ tuổi này chắc chắn sẽ là một làn gió mới tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Sau hơn 1 tháng chính thức khởi động, những thí sinh đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã được BTC công bố. Phần lớn dàn người đẹp sinh từ năm 2000 trở đi, sở hữu nhan sắc không trộn lẫn và học vấn ấn tượng.

Trong đó, 3 cái tên thuộc thế hệ 10X là Đỗ Phương Anh, Nguyễn Hà My và Đặng Phương Nhung được kỳ vọng là sẽ đem đến 1 làn gió mới đầy năng lượng tích cực cho chương trình. Với nhan sắc xinh đẹp, thần thái tự tin và điểm cộng là thành tích học siêu đỉnh, 3 cô nàng này sẽ là một ẩn số thú vị bên cạnh những cái tên đình đám khác.

1. Đỗ Phương Anh

So kè học lực đỉnh của 3 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020: Người là du học sinh, người đỗ đại học 29 điểm

So kè học lực đỉnh của 3 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020: Người là du học sinh, người đỗ đại học 29 điểm - 1
Đỗ Phương Anh là du học sinh chuyên ngành Thiết kế sản phẩm tại Đại học Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Đỗ Phương Anh là một trong những người đẹp nổi trội với trình học vấn khủng cùng gương mặt khả ái. Cô bạn hiện là du học sinh Trung Quốc, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc học tập tại nước ngoài đang bị trì hoãn một thời gian.

Phương Anh đã trở về Việt Nam từ tháng 1/2020 và hiện đã đỗ xét tuyển vào trường ĐH Điện lực Hà Nội. Khi còn là du học sinh, Phương Anh tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa và nhận các giải thưởng: Học bổng nghệ thuật ASEAN, giải Ba cuộc thi viết "Thư pháp", đại diện cho sinh viên Việt Nam tham gia sự kiện "Chào mừng năm mới", quán quân cuộc thi "Truy tìm Soái ca - Soái tỷ 2018", quán quân cuộc thi "Học sinh thanh lịch 2019".

Cô bạn tâm sự dù tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhưng vẫn luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho việc học. Định hướng nghề nghiệp của Phương Anh trong tương lai liên quan đến lĩnh vực kinh tế như mở một cửa hàng thời trang hoặc làm đẹp.

2. Nguyễn Hà My

So kè học lực đỉnh của 3 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020: Người là du học sinh, người đỗ đại học 29 điểm - 2

So kè học lực đỉnh của 3 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020: Người là du học sinh, người đỗ đại học 29 điểm - 3
Nguyễn Hà My là một cái tên sáng giá tiếp theo đến từ "lò đào tạo Hoa hậu" - ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Không hề kém cạnh đối thủ cùng tuổi và dàn tân binh 10X, Nguyễn Hà My - Hoa khôi ĐH Ngoại thương 2019, ngoài sở hữu nhan sắc cùng vóc dáng lý tưởng còn có thành tích học tập khủng ở trường Đại học.

Cô bạn thi đỗ vào ngành Thương mại quốc tế với số điểm 29. Hà My từng là phó ban Thời trang tại CLB MC và Thời trang ĐH Ngoại thương, khoa khôi cuộc thi Beauty and Charm - Duyên dáng Ngoại thương. Hiện tại, cô bạn có GPA là 3.2 và điểm tổng kết Toán cao cấp 9.7; Xác suất Thống kê 9.6.

Hà My chia sẻ bản thân vẫn cố gắng cân bằng thời gian học tập và hàng loạt chuỗi hoạt động khác. Bên cạnh đó, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 vô cùng quan trọng nên khi đã quyết định tham gia, cô bạn xác định sẽ thực sự nghiêm túc và tập trung hết sức mình. Nữ sinh cũng đang thực hiện sứ mệnh quan trọng đó là hoàn thành nhiệm kỳ Hoa khôi của mình tại trường ĐH Ngoại thương.

So kè học lực đỉnh của 3 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020: Người là du học sinh, người đỗ đại học 29 điểm - 4
Thân hình quyến rũ của nữ sinh Ngoại thương.

3. Đặng Phương Nhung

So kè học lực đỉnh của 3 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020: Người là du học sinh, người đỗ đại học 29 điểm - 5

So kè học lực đỉnh của 3 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020: Người là du học sinh, người đỗ đại học 29 điểm - 6
Thí sinh đáng gờm còn lại sinh năm 2K có tên Đặng Phương Nhung.

Cô bạn hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán của ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội. Đôi chân dài thẳng tắp, vóc dáng thon gọn, số đo 3 vòng chuẩn khiến Đặng Phương Nhung nổi bật trong hình ảnh diện bikini. Khuôn mặt của cô bạn cũng được đánh giá là khá sắc sảo với sống mũi cao và đôi môi chúm chím.

Đáng nói, Phương Nhung đạt danh hiệu học sinh giỏi trong nhiều năm, tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Tuyên Quang môn Sinh. Bên cạnh đó, nữ sinh còn đăng quang cuộc thi Sinh viên thanh lịch ĐH Tài chính - Ngân hàng 2019, Hoa khôi Kinh đô 2019.

So kè học lực đỉnh của 3 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020: Người là du học sinh, người đỗ đại học 29 điểm - 7
Phương Nhung đạt danh hiệu học sinh giỏi trong nhiều năm, từng tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Tuyên Quang môn Sinh.

Theo Vân Trang (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/so-ke-hoc-luc-dinh-cua-3-thi-sinh-hoa-hau-viet-nam-2020-nguoi-la-du-hoc-sinh-nguoi-do-dai-hoc-29-diem-212115