-
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong -
Lộ diện thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026: Vượt hơn 1.000 thí sinh, giành quyền chọn chuyên ngành đầu tiên -
Từ 27/8, CSGT phạt tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc
Giới trẻ
27/02/2026 06:50Tiến sĩ Việt rời OpenAI vì kiệt sức, đưa gia đình về nước tìm hướng đi mới
Chia sẻ trên mạng xã hội X, anh thẳng thắn thừa nhận tình trạng của mình. “Tôi không thể tin rằng sẽ có ngày phải nói điều này, nhưng tôi đã kiệt sức. Những vấn đề về sức khỏe tâm thần mà trước đây tôi từng xem nhẹ giờ trở nên rất thật, rất tồi tệ và đáng sợ”, anh viết. Theo lời TS Hiếu, anh sẽ tạm dừng công việc tại các phòng thí nghiệm AI tiên tiến để tập trung hồi phục.
Trước khi đưa ra quyết định này, anh từng làm việc tại xAI của Elon Musk, sau đó chuyển sang OpenAI. Dù đánh giá quãng thời gian tại xAI và OpenAI là trải nghiệm quý giá, nơi anh được cộng tác cùng những con người xuất sắc, anh thừa nhận cường độ làm việc cao đã khiến bản thân phải trả giá về sức khỏe.

Sinh năm 1992, Phạm Hy Hiếu là cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM. Năm 2015, anh tốt nghiệp loại giỏi ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Stanford và nhận giải thưởng Ben Wegbreit cho luận văn danh dự xuất sắc. Sau đó, anh hoàn thành chương trình tiến sĩ ngành Học máy và Ngôn ngữ học tính toán tại Đại học Carnegie Mellon giai đoạn 2017-2021, trở thành sinh viên đầu tiên tại đây được Google Brain tài trợ toàn bộ học phí cùng hạ tầng tính toán.
Hành trình nghề nghiệp của anh trải dài qua nhiều tổ chức lớn như Google Brain, Đại học Quốc gia Singapore và Augment Computing – nơi anh góp phần đưa startup này đạt mức định giá một tỷ USD. Từ tháng 8/2024, anh gia nhập xAI với vai trò thành viên kỹ thuật, tham gia tối ưu hóa nhân attention cho mô hình Grok-3, trước khi chuyển sang OpenAI và nay quyết định dừng lại để ưu tiên sức khỏe.
Tháng 5/2025, TS Phạm Hy Hiếu được mời tham gia chương trình Giáo sư thỉnh giảng của Đại học Quốc gia TP.HCM, trở thành một trong 16 giáo sư đầu tiên của chương trình với chuyên ngành kiến trúc và phần cứng AI. Chương trình cho phép các giáo sư cộng tác trong khi vẫn sinh sống và làm việc ở nước ngoài, không yêu cầu gây quỹ hay giảng dạy cố định. Anh từng bày tỏ mong muốn hỗ trợ sinh viên trong nước tiếp cận các hướng nghiên cứu AI thực tiễn dù điều kiện tài chính còn hạn chế.
Quyết định rời OpenAI khép lại một chặng đường đáng chú ý trong sự nghiệp của nhà khoa học trẻ. Phía trước, anh cho biết sẽ dành thời gian chữa trị và thử thách bản thân với những hướng đi mới khi trở về Việt Nam.
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (1 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 1,5 tỷ USD thịt, Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung (1 giờ trước)
- Trizzie Phương Trinh trải lòng về lý do đổ vỡ với Bằng Kiều và góc nhìn văn minh hậu ly hôn (1 giờ trước)
- Chồng cũ bất ngờ chuyển 600 triệu, tin nhắn sau đó khiến tôi sững sờ (1 giờ trước)
- Huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 sau thời gian chiến đấu với ung thư (1 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung 9 tội danh mới vào Bộ luật Hình sự (1 giờ trước)
- Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m (1 giờ trước)
- Chuyên cơ đưa Chủ tịch FIFA tới Hà Nội có thể là Gulfstream G650ER của giới siêu giàu (1 giờ trước)
- Rò rỉ iPhone màn hình gập đầu tiên: Đắt đỏ, dùng Touch ID và bỏ camera telephoto (1 giờ trước)
- 7 loại quả giàu chất chống oxy hóa tốt cho phụ nữ sau tuổi 40 (2 giờ trước)