-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 5/7/2026: Tý may mắn, Dần nhanh nhẹn -
Ô tô tải lao vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc, 2 người tử vong tại chỗ -
Siêu bão Ba Vì nối đuôi ngay sau bão số 1: Bão Ba Vì hiện ở đâu, hướng đi? Khả năng vào Biển Đông? -
"Đại tiệc trăng máu" sẽ đi đâu về đâu khi nữ chính Miu Lê vướng vòng lao lý? -
Được em chồng tận tình chăm suốt tháng ở cữ, người vợ sững sờ khi nghe lời đề nghị trước lúc chia tay -
Bộ Công an xác minh toàn bộ đường dây “hợp đồng kỳ nghỉ”, quyết thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt -
Vụ án nghiêm trọng ở TP.HCM: Nạn nhân bị đâm tử vong là thanh niên 20 tuổi, hé lộ nguồn cơn án mạng? -
Bão Maysak càn quét vùng biển Bạch Long Vỹ, Hải Phòng và Quảng Ninh khẩn trương ứng phó -
Công bố thông tin quan trọng về nghi phạm ám sát cựu cán bộ thuế ở Đắk Lắk, phát động toàn dân truy tìm -
Mr Pips Phó Đức Nam tiêu gần 1.600 tỉ đồng lừa đảo như thế nào? Choáng ngợp khối tài sản khổng lồ
Giới trẻ
04/01/2021 16:30'Tiền thưởng cũng là tiền của mình cực khổ làm ra, tại sao phải bỏ?'
Những ngày cuối năm, vấn đề lương thưởng lại trở thành chủ đề hot trong cộng đồng, kể cả trên MXH lẫn trong môi trường văn phòng.
Shark Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT Cen Group cũng đã có những chia sẻ liên quan đến câu chuyện này. Trả lời trong buổi nói chuyện với các bạn sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân về việc sắp Tết rồi có nên nhảy việc không hay đợi thưởng, Shark Hưng cho hay:
"Nếu các bạn đã muốn nhảy việc rồi thì quan trọng là các bạn đã có việc khác tốt hơn chưa? Không nên vì vài đồng tiền thưởng, nếu bạn đã muốn đi rồi thì thưởng không quá quan trọng. Nếu bạn cố gắng để có thưởng, kéo dài thời gian thì có thể nhận phải những đánh giá là thực dụng quá. Hãy quyết định vì những yếu tố khác, không nên ở lại hay ra đi vì tiền thưởng".
Ngay lập tức, ý của của Shark Hưng đã gây ra những phản ứng trái chiều nơi cộng đồng người lao động. Rất nhiều ý kiến cả ở hai phía đều đã được đưa ra để bảo vệ cho quan điểm của mình.
- Đi làm là một trải nghiệm thực tế và giao lưu xã hội giúp mình trưởng thành chứ không phải tiếc từng đồng tiền, ok? Khi công việc không còn làm mình tiến bộ thì nghỉ luôn và ngay đi chứ còn gì nữa.
- Hồi đó mới ra trường, tầm tháng 11 muốn nghỉ mà ráng đợi Tết lấy thưởng. Vật vờ ở một nơi mình không thích thêm 2-3 tháng để lấy về vài triệu. Sau lần đó thấy vài đồng bạc không đáng thời gian và năng lượng của mình.
- Là người đã nghỉ việc 3 lần đúng vào dịp hết năm, tôi thấy Shark Hưng nói đúng mà. Đến một lúc nào đó, việc bạn quan tâm không phải là chút tiền thưởng đấy mà là cơ hội để làm những công việc tốt hơn, trải nghiệm môi trường bớt toxic hơn. Cái đó mới đáng giá.
- Bác nói chuẩn, khi các bạn có cơ hội tốt hơn thì tại sao lại chần chừ vì mấy đồng tiền thưởng. Công việc mới lương cao hơn về lâu dài mang lại cho mình nhiều lợi ích. Đợi sang năm có khi chẳng còn cơ hội cho các bạn đâu.
Về bên phản đối, nhiều người khẳng định, tiền thưởng Tết cũng là tiền mà mình cực khổ và kiên trì bao nhiêu tháng ngày mới có. Vậy thì mình cứ lãnh rồi sau đó muốn đi đâu thì đi.
- Thưởng Tết vài đồng hay nhiều đồng thì cũng là tiền của mình mà mấy bạn, tội gì không lấy?
- Tầm này công ty nào tuyển nhân viên nữa. Cứ chờ nốt cái thưởng Tết rồi nghỉ.
- Dại khờ nhất là các bạn làm quần quật cả năm, xong còn vài tháng Tết bị đì hay gì gì đó, vô vàn lí do xong nản, nghỉ. Cứ mặt dày làm, làm để lấy tiền thưởng rồi nghỉ. Có tiền về lì xì cho mấy đứa nhỏ hay đơn giản là mừng tuổi ông bà bố mẹ, hoặc tự sắm sửa cho mình hoặc đi đu đưa với lũ bạn.
- Cả cái Tết của cháu trông vào tiền thưởng Tết nên nếu có chán cháu cũng cố. Cháu đi làm vì tiền nhiều hơn là làm vì đam mê.
- Thuyết âm mưu cả các bạn ạ! Thân Shark làm chủ nên đang hóng nhân viên nhảy việc đỡ tốn tiền thưởng cho nhân viên và ngược lại nhận nhân viên mới để khỏi thưởng nhiều. Gút chóp anh!
- Chỉ cần cố gắng thêm một thời gian ngắn nữa là sẽ được thưởng Tết mà vẫn không làm được thì làm sao mà làm được chuyện gì to tát hơn.
Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, có thể thấy đại đa số có vẻ như đều đang hiểu sai ý của Shark Hưng. Chắc chắn tiền thưởng Tết là một khoản không nhỏ, đặc biệt ở những công việc đòi hỏi sự cố gắng, sức lao động lớn của nhân viên. Ý của vị Shark nổi tiếng có lẽ là, khi bạn đã quyết định làm gì thì nên dứt khoát, đừng bao giờ để những tiểu tiết làm ảnh hưởng đến quyết định quan trọng trong tương lai của mình và phải luôn cân nhắc thiệt hơn cẩn thận.
Ảnh: Tổng hợp
Lộc (Nguoiduatin.vn)
- Khẩn trương xác minh vụ 3 ngư dân mất liên lạc sau bão số 1 tại Móng Cái (17:32)
- Bênh bạn gái, nhóm 15 thiếu niên mang gậy gỗ lao vào ẩu đả náo loạn đường phố (17:23)
- Bước ngoặt đổi đời ở tuổi 40 của thủ thành Vozinha tại World Cup 2026 (17:16)
- Cái kết "đắng" gã đàn ông bực tức dùng súng bắn cán bộ công an xã gây hoảng sợ, hé lộ nguồn cơn vụ án? (17:08)
- Giá trị kinh tế khổng lồ của World Cup 2026 bị đặt dấu hỏi, chuyên gia cho rằng FIFA mới là bên hưởng lợi lớn nhất (1 giờ trước)
- Tay vợt Philippines đánh bại ĐKVĐ Wimbledon (1 giờ trước)
- Ông Trump khẳng định nước Mỹ đang bước vào "kỷ nguyên vàng" (1 giờ trước)
- Vinamilk, Sabeco và FPT Telecom mang về hơn 6.200 tỷ đồng cổ tức cho SCIC (1 giờ trước)
- Bão số 1 suy yếu sau khi vào đất liền, nhiều tỉnh miền núi đối mặt nguy cơ lũ quét và sạt lở (2 giờ trước)
- Angelina Jolie lần đầu hé mở chuyện hẹn hò và hành trình tìm lại chính mình sau một thập kỷ ly hôn Brad Pitt (2 giờ trước)