Kết quả xét tuyển bổ sung ghi nhận thêm gần 90 học sinh thuộc trường Chuyên Tuyên Quang trúng tuyển vào đa dạng các ngành nghề, trải dài từ Y dược, Luật, Báo chí đến Kỹ thuật, Công nghệ và Sư phạm.
Vụ 146 điểm 10 Toán ở Trường Chuyên Tuyên Quang: Bộ GD&ĐT nói có bất thường, tiếp tục làm rõ khâu coi thi
Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Kết quả xét tuyển khả quan từ nhiều trường đại học lớn

Chiều 24/8, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) xác nhận trong số 48 học sinh chuyên Tuyên Quang đăng ký, đã có 4 em trúng tuyển vào các ngành Báo chí, Quan hệ công chúng, Tâm lý học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Tất cả các thí sinh này đều trúng tuyển dựa trên kết quả của đợt thi lại tốt nghiệp THPT, đạt mức điểm chuẩn giao động từ 22 đến 25 điểm.

Tại Trường Đại học Luật Hà Nội, có 9 thí sinh chuyên Tuyên Quang trúng tuyển ngành Luật. Trong đó, 1 học sinh được tuyển thẳng nhờ đoạt giải Quốc gia môn Ngữ văn, 6 em đỗ qua phương thức xét học bạ và 2 em xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp.

Đối với khối ngành Y dược, bên cạnh 6 thí sinh đã đỗ vào Đại học Y Hà Nội trước đó, có thêm 4 học sinh trúng tuyển ngành Dược của Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông qua chứng chỉ quốc tế IELTS hoặc điểm thi đánh giá năng lực HSA. Bên cạnh đó, Trường Đại học Giao thông vận tải cũng ghi nhận 2 học sinh trúng tuyển nhờ sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy TSA do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Tính đến tối 24/8, số liệu tổng hợp từ các trường cho thấy đã có gần 90 em trúng tuyển trong tổng số 326 học sinh chuyên Tuyên Quang đăng ký nguyện vọng vào 122 trường đại học. Đây vẫn chưa phải là thống kê cuối cùng do Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố toàn bộ kết quả xét tuyển đại học của nhóm thí sinh này.

Nhìn lại sự cố thi cử và sự đa dạng trong phương thức tuyển sinh

Trước đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 11–12/6 đã phát hiện bất thường khi có tới 299 trên tổng số 328 học sinh trường Chuyên Tuyên Quang đạt từ 9 điểm Toán trở lên. Do tính chất phức tạp và chưa thể cá thể hóa vi phạm của các cá nhân liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu nhóm học sinh này tham gia thi lại vào ngày 14–15/8.

Kết quả của đợt thi lại ghi nhận sự sụt giảm điểm số ở tất cả các môn. Xét theo tổ hợp môn, nếu như ở lần thi đầu tiên có 94 học sinh đạt trên 27 điểm thì ở lần thi thứ hai không có thí sinh nào đạt được mức này. Số lượng thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên cũng giảm mạnh từ 222 em xuống chỉ còn 11 em.

Mặc dù điểm thi tốt nghiệp THPT bị ảnh hưởng, nhiều học sinh vẫn giành được tấm vé vào đại học nhờ sự linh hoạt của hệ thống tuyển sinh hiện đại. Việc xét tuyển đại học hiện nay không chỉ phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp mà còn mở ra nhiều cơ hội qua các phương thức khác như: xét giải học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; sử dụng điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy; xét học bạ THPT; hoặc kết hợp điểm học bạ, điểm thi với các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

PV (SHTT)