Giới trẻ

Tỏ hành vi cợt nhả trong lúc tập PCCC: Cá tính hay là một quan điểm lệch lạc đáng lên án của giới trẻ

Ngay chính những tương lai của đất nước nhưng lại tỏ thái độ vô cùng thiếu nghiêm túc trong việc thực hành PCCC.

Từ sau vụ cháy ở chung cư mini ở Hà Nội, có lẽ chưa bao giờ công tác PCCC được đặc biệt quan tâm như hiện tại. Không chỉ vậy, các cơ quan ban ngành, Nhà Nước còn tranh thủ các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và lan tỏa các hình ảnh thực tập công tác PCCC ngay trong môi trường học đường để góp phần nhân rộng mô hình này trên khắp cả nước, rèn luyện ý thức PCCC cho chính các em học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Tỏ hành vi cợt nhả trong lúc tập PCCC: Cá tính hay là một quan điểm lệch lạc đáng lên án của giới trẻ
Vụ cháy chung cư mini

Ấy vậy nhưng, đã có không ít trường hợp rất đáng lên án, khi ngay trong môi trường học đường, thay vì nghiêm túc thực hiện quy trình PCCC, các em lại coi đó là nơi để thể hiện bản thân và gây sự chú ý. Cách đây ít ngày, một nữ sinh dùng vòi xịt PCCC múa may đã khiến dân tình vô cùng phẫn nộ. Mới đây, đến lượt một nam sinh trong lúc thực hiện PCCC đã ưỡn ẹo vô cùng kệch cỡm. Đáng quan ngại hơn, chính là hành động của nam sinh lại được sự tán thưởng nhiệt liệt của dân mạng, và được các fanpage lớn đăng tải lại với thái độ vô cùng hào hứng.

Nam sinh có hành vi kệch cỡm, lố bịch trong giờ học PCCC

Rõ ràng, các trường hợp này, nhân vật chính không xem việc PCCC là một công tác cần phải được chú ý cẩn thận, kỹ càng mà đa phần chỉ nhằm thể hiện cái tôi một cách lệch lạc, khó hiểu. Tất nhiên, khi có bất kỳ ai lên tiếng phản ánh, liền sẽ bị một bộ phận "giới trẻ" khác công kích bằng những từ ngữ vô cùng khó coi. Thậm chí, trong số những người công kích còn có những người có học cao, giới trí thức.

Không ai trong số họ nhận ra rằng, chỉ cần nghiêm túc trong việc lắng nghe hướng dẫn PCCC sẽ giảm thiểu nguy cơ rủi ro nhân mạng khi trường hợp thực tế xảy ra bên ngoài. Trong vụ cháy tại chung cư mini mới đây, có không ít nạn nhân thiệt mạng là những người trẻ - những người vốn phải sở hữu kiến thức đầy đủ và một tâm lý đủ vững. Nhất là khi, họ có cơ hội lên mạng gần như mỗi giờ trong ngày và xuyên suốt cả tuần, cả tháng.

Tỏ hành vi cợt nhả trong lúc tập PCCC: Cá tính hay là một quan điểm lệch lạc đáng lên án của giới trẻ - 1
Nữ sinh đùa giỡn với bình chữa cháy

Chung quy, tất cả chỉ do ý thức của mỗi người. Nhưng cuối cùng, khi có sự việc xảy ra, những người không liên quan vẫn sẽ xem đó như là một việc xa lạ và sẽ không thể nào xảy ra với bản thân mình.

Duy Lộc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/to-hanh-vi-cot-nha-trong-luc-tap-pccc-ca-tinh-hay-la-mot-quan-diem-lech-lac-dang-len-an-cua-gioi-tre-d191707.html