-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
-
Xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý ra sao?
-
Không gửi, không nhận nhưng vẫn bị liên quan đến vụ chuyển khoản 500 triệu đồng, nam sinh 2003 bị công an đưa đi
-
Kinh hoàng khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ ập xuống đường quốc lộ ở Lào Cai: 3 giây khiến tất cả hú vía!
-
Cô gái MMA kể tường tận thời điểm "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ trong hầm gửi xe
-
Khóa ghế, căng bạt trên phố trước 10 tiếng chờ xem sơ duyệt diễu binh
-
Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Nghi phạm người Mỹ, lấy hơn 830 triệu đồng
-
Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói than
-
Vừa sang tên sổ đỏ cho con trưởng, chưa kịp nghỉ ngơi tuổi già thì hai tháng sau, con bóng gió nói một câu làm vợ tôi khóc suốt đêm
-
Mực nước dâng cao, Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên hai sông
-
Vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng: Tạm đình chỉ 3 cán bộ Bệnh viện Bắc Ninh
Giới trẻ
14/10/2024 06:17Tôn Bằng phản ứng gắt: Tố Hằng Du Mục thao túng Dịch Dương, tiết lộ đã từng tìm về tận Cà Mau
Dai dẳng nhất MXH suốt thời gian vừa qua chính là câu chuyện của Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995) và chồng cũ - Tôn Bằng. Khoảng 19h ngày 13/10, Hằng Du Mục chính thức lên tiếng vụ bị Tôn Bằng tố là “tiểu tam”, có con khi anh này chưa ly hôn vợ đầu. Ở cạnh Hằng Du Mục và bênh vực cho cô có Dịch Dương - con trai thứ 2 của Tôn Bằng với người vợ đầu.

Chỉ hơn 1 tiếng sau, Tôn Bằng đã lập tức lên tiếng. Tôn Bằng cho rằng Hằng Du Mục rỉ tai với Dịch Dương về chuyện bố ngoại tình và con trai đang ở tuổi dậy thì nên mới quay lưng với bố như vậy.
“Hằng Du Mục, cô luôn nói với con thứ hai rằng tôi ngoại tình trong hôn nhân! Thằng bé lại đang ở tuổi dậy thì, dễ bị nổi loạn! Tôi đã mắc lỗi mà bất kì người đàn ông nào cũng mắc phải trên đời này là thích những cô gái trẻ đẹp. Sao cô không nói với bọn trẻ rằng cô là tiểu tam? Là người thứ ba xen vào gia đình chúng tôi và khiến bố mẹ chúng nó phải ly hôn?” - tạm dịch chia sẻ của Tôn Bằng.
Không dừng lại ở đó, Tôn Bằng tiếp tục đem chuyện cũ ra khơi, là quá trình mình đồng hành cùng Hằng Du Mục trong nghề livestream. Người này tuyên bố vợ cũ là người vong ơn bội nghĩa vì mình đã đồng hành cùng cô trong 3 năm qua, toàn tâm toàn ý đi theo khắp nơi để cô quay video, livestream.
“Tôi đã bán đi một chiếc xe và một căn nhà của mình để giúp cô ấy nhập hàng về livestream… Cùng nhau nỗ lực hơn 3 năm đến năm nay mới có thể xem là thành công. Khi thấy tôi không còn giá trị lợi dụng, cô ấy nói rằng gặp tôi là bất hạnh! Đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa!” - Tôn Bằng dùng lời lẽ cay nghiệt với vợ cũ.

Trước đó, vào chiều 13/10, trước khi Hằng Du Mục đăng clip làm rõ mọi chuyện, Tôn Bằng cũng dành những lời lẽ khó nghe cho vợ cũ.
Ngoài việc nhắc đi nhắc lại rằng Hằng Du Mục vong ơn bội nghĩa, người này khẳng định mình chỉ muốn chia tay nhẹ nhàng, mỗi người làm một việc riêng, không liên quan đến nhau nhưng lại bị vợ cũ hạm hãi. Dù không nói cụ thể hãm hại chuyện gì nhưng Tôn Bằng tiết lộ chi tiết rằng Hằng Du Mục kiếm được 20 tỷ đồng/ tháng nhờ livestream.
Tôn Bằng cũng nói thêm rằng mình đã về tận Cà Mau để gặp bố Hằng Du Mục, xin tha thứ nhưng cô và gia đình từ chối, không tha thứ cho mình.
Trước đó, vào ngày 11/10, Tôn Bằng tố Hằng Du Mục là tiểu tam, cố tình có bầu để ép cưới. Người này đưa ra bằng chứng rằng mình hoàn tất thủ tục ly hôn vào ngày 4/6/2020 thì gần 4 tháng sau - ngày 29/9/2020, con trai chung của Tôn Bằng và Hằng Du Mục ra đời.


Giải thích về chuyện này, Hằng Du Mục cho biết khi Tôn Bằng đăng tờ giấy ly hôn tháng 6/2020 lên mạng thì cô cũng mới nhìn thấy lần đầu tiên. Cảm thấy hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra nên đã phải đi hỏi Nhất Dương và Dịch Dương để tìm câu trả lời.
Theo đó, từ khi Dịch Dương khoảng 6 - 7 tuổi, Tôn Bằng cũng đã ngoại tình và có bạo hành vợ cũ. Sau đó, Tôn Bằng lừa vợ cũ rằng muốn mua một căn nhà nhưng để mua được với giá rẻ thì phải có chứng nhận độc thân. Do đó, cả hai đã ly hôn lần đầu tiên. Thời điểm này Hằng Du Mục chưa quen Tôn Bằng. Khi biết Tôn Bằng, cô cũng chủ động xác nhận rõ mối quan hệ với vợ cũ thì người này khẳng định đã ly hôn và đưa giấy tờ trên để chứng minh.
Tuy nhiên, “cú twist” nằm ở chỗ, Tôn Bằng và vợ cũ đã từng tái hôn nhưng Hằng Du Mục không biết thông tin này. Cho đến khi gần sinh bé Coca - con chung đầu tiên của cả hai, vì cần giấy tờ để làm khai sinh cho con nên Tôn Bằng quay trở lại tìm vợ cũ để làm giấy ly hôn lần 2 vào ngày 4/6/2020.
Hiện tại, sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.
Theo S.A (Phụ Nữ Số)







- Bác sỹ kinh hãi khi bé gái 3 tuổi được mẹ dắt vào viện với con dao cắm vào đầu (17:03)
- Hé lộ vai trò "hậu thuẫn chiến lược" của Mỹ trong đảm bảo an ninh cho Ukraine (34 phút trước)
- Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9 (37 phút trước)
- Hoa hậu 25 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng (44 phút trước)
- Nghi phạm cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng là người nước ngoài: Sẽ bị xử lý như thế nào? (45 phút trước)
- Bé gái chào đời từ phôi thai trữ đông hơn 1 thập niên trước, mẹ xúc động nghẹn ngào: "Con đã chờ chúng tôi quá lâu" (46 phút trước)
- 30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời (51 phút trước)
- Người phụ nữ tổn thương não từ ổ viêm phụ khoa (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc (1 giờ trước)
- Khoảng 70% thí sinh Việt Nam đạt điểm IELTS từ 5.5 đến 7.0 (1 giờ trước)



