-
Xe khách tông đuôi container trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 19 hành khách bị thương -
Thông tin mới vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Người thực hiện có bị xem xét trách nhiệm? -
Đỗ cả trường chuyên và trường công lập top đầu, học sinh Hà Nội có được tự chọn nơi theo học? -
Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc và hồ sơ bị hư hại -
Rau má được ví như "thức uống vàng" mùa nóng nhưng đại kỵ với 3 nhóm người -
Kia Sportage 2026 chính thức trình làng Việt Nam: Bản hybrid mạnh 231 mã lực, tham vọng "soán ngôi" Honda CR-V -
Bất ngờ thân thế người tổ chức tiệc sinh nhật bằng cách khiêng quan tài chứa người sống diễu phố -
Dự báo thời tiết 7/6: Miền Bắc và Trung Bộ lên 39 độ, mưa lớn xuất hiện từ ngày 8/6 tại nhiều nơi -
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM
Giới trẻ
02/03/2026 06:19Tốt nghiệp xuất sắc Bách khoa, nam sinh chinh phục 8 quốc gia và bước thẳng lên tiến sĩ tại Pháp
Trong đợt tốt nghiệp vừa qua, Lê Thanh Tài trở thành một trong những gương mặt nổi bật khi nhận bằng xuất sắc ngành Vật liệu và Năng lượng.
Cách đây 5 năm, quyết định chọn ngành của Tài đến từ niềm yêu thích khoa học liên ngành – nơi giao thoa giữa hóa học, vật lý, cơ học và kỹ thuật, mở ra cánh cửa tiếp cận những công nghệ cốt lõi như lưu trữ năng lượng, vật liệu hai chiều hay thiết bị bán dẫn.
Bên cạnh đó, chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) với sự kết hợp giữa nền tảng đào tạo trong nước và chuẩn thực nghiệm của Pháp cũng là yếu tố thuyết phục nam sinh theo đuổi.

Từ nhỏ, Tài đã bộc lộ sự tò mò khi thường tự tháo lắp đồ chơi để tìm hiểu cấu tạo. Bước vào môi trường đại học, cậu nhanh chóng tìm thấy “mảnh đất” phù hợp để nuôi dưỡng tinh thần khám phá ấy.
Ngay năm nhất, Tài chủ động tham gia hỗ trợ các anh chị nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm. Việc tiếp cận nghiên cứu sớm giúp cậu hình thành thói quen tự học, đọc tài liệu gốc, kiên trì thử nghiệm, đặt câu hỏi và tự tìm lời giải trước khi nhờ đến sự hướng dẫn của giảng viên.
Song song với đó là kỷ luật học tập nghiêm ngặt. Tài lập kế hoạch theo tuần, phân chia thời gian hợp lý giữa lớp học, phòng lab và tự học; ghi chép hệ thống các thí nghiệm, bài giảng. Sự kết hợp giữa tính tò mò, tinh thần chủ động và kỷ luật giúp Tài duy trì thành tích học tập cao đồng thời theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu trong suốt 5 năm đại học.
Với quan điểm “đã thích thì làm đến cùng”, Tài xem mỗi khó khăn chỉ là dấu hiệu cần nỗ lực nhiều hơn thay vì lý do để bỏ cuộc.
Từ năm 2023 đến 2025, hành trình học thuật của Tài mở rộng ra 8 quốc gia tại châu Á và châu Âu gồm Đài Loan, Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Hàn Quốc, Ý, Hà Lan và Pháp. Các hoạt động trải dài từ học theo dự án, tham dự hội thảo quốc tế, trại hè chuyên ngành bán dẫn - năng lượng đến thực tập nghiên cứu và trao đổi học thuật theo chương trình Erasmus+.

Trong đó, kỳ thực tập tại National Chung Cheng University (Đài Loan) được xem là dấu mốc quan trọng. Tại đây, Tài làm việc trực tiếp với các giáo sư trong lĩnh vực vật liệu năng lượng, học cách đặt vấn đề khoa học, thiết kế thí nghiệm và phân tích dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế.
Mỗi buổi thảo luận học thuật và mỗi phép đo trong phòng lab đều góp phần hình thành tư duy nghiên cứu bài bản và phong cách làm việc chuyên nghiệp.
Việc liên tục học tập trong môi trường đa văn hóa cũng mang đến không ít thử thách. Rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt về văn hóa, quy trình phòng thí nghiệm và tiêu chuẩn nghiên cứu buộc Tài phải thích nghi nhanh chóng.
Tuy nhiên, chính quá trình đó giúp cậu rèn luyện khả năng làm việc độc lập, giao tiếp học thuật rõ ràng và duy trì hiệu quả nghiên cứu dù môi trường thay đổi liên tục.
Sau khi tốt nghiệp, Tài nhận cơ hội theo học tiến sĩ tại Đại học Bordeaux (Pháp), nơi có thế mạnh về vật liệu bán dẫn, điện hóa và năng lượng bền vững. Hướng nghiên cứu của Tài tập trung vào vật liệu khung cơ - kim (MOF) và các dẫn xuất MOF bán dẫn, với hai ứng dụng chính là xử lý nước thải bằng điện hóa và phát triển điện cực phục vụ sản xuất hydro xanh.
Việc lựa chọn đi thẳng lên tiến sĩ thay vì học qua bậc thạc sĩ là quyết định đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Với Tài, nền tảng đến từ chương trình PFIEV – được thiết kế theo chuẩn châu Âu và công nhận tương đương Diplôme d’Ingénieur (BAC+5), tương đương trình độ thạc sĩ trong hệ thống giáo dục Pháp.
Cùng với đó là nhiều năm tham gia nghiên cứu từ sớm, thực nghiệm tại các phòng lab quốc tế, công bố quốc tế Q1 và báo cáo hội nghị, giúp Tài xây dựng hồ sơ học thuật vững chắc để được đề xuất vào chương trình PhD.
Với Lê Thanh Tài, việc bước thẳng vào chương trình tiến sĩ không phải lựa chọn mạo hiểm mà là kết quả của một hành trình chuẩn bị bài bản. Từ nền tảng đào tạo kỹ sư chất lượng cao đến trải nghiệm nghiên cứu xuyên quốc gia, nam sinh đã từng bước khẳng định nội lực học thuật và bản lĩnh nghiên cứu trên hành trình vươn ra thế giới.
- Xe khách tông đuôi container trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 19 hành khách bị thương (39 phút trước)
- Đội trưởng tuyển Iraq bị điều tra nghi vấn khủng bố suốt 7 tiếng ngay khi vừa hạ cánh xuống Mỹ (45 phút trước)
- Đại lý hé lộ Yamaha Exciter 155 phiên bản 2026 sắp ra mắt: Thiết kế chất hơn, "xé vé" Honda Winner R (45 phút trước)
- Giá vàng SJC, vàng nhẫn hôm nay giảm cắm đầu, dự báo tuần tới đầy biến động, nên mua hay bán lúc này? (1 giờ trước)
- Thông tin mới vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Người thực hiện có bị xem xét trách nhiệm? (1 giờ trước)
- Đỗ cả trường chuyên và trường công lập top đầu, học sinh Hà Nội có được tự chọn nơi theo học? (1 giờ trước)
- U19 Việt Nam quyết đấu U19 Indonesia: Từ bỏ tư tưởng cầu hòa, hướng tới lời khẳng định của nhà vô địch (1 giờ trước)
- Hoàng Hoa Trung giải thích lý do dự án Nuôi Em bị trùng mã, 2-3 người cùng nuôi một em nhỏ (1 giờ trước)
- Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc và hồ sơ bị hư hại (1 giờ trước)
- Thảm kịch cắm trại ở Indonesia, cả gia đình 4 người tử vong bí ẩn trong chiếc lều đóng kín (2 giờ trước)