Sáng ngày 1/6, hàng trăm nghìn học sinh tại TP.HCM đã chính thức bước vào cuộc đua giành tấm vé vào lớp 10 công lập. Đây là một kỳ thi đặc biệt và mang tính lịch sử khi lần đầu tiên thành phố tổ chức tuyển sinh sau quá trình sáp nhập, thiết lập nên một kỷ lục mới về số lượng thí sinh tham gia.
Học sinh TP Hồ Chí Minh chính thức bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10
TP.HCM chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh minh họa.

Lịch trình căng thẳng và cấu trúc đề thi bám sát năng lực

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TP.HCM được ấn định diễn ra gói gọn trong hai ngày 1/6 và 2/6. Đáng chú ý, TP.HCM cũng chính là một trong những địa phương đầu tiên trên phạm vi cả nước công bố sớm phương án tuyển sinh với cấu trúc gồm ba môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Theo lịch trình cụ thể, trong ngày thi đầu tiên (1/6), các thí sinh sẽ hoàn thành bài thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và tiếp tục chinh phục bài thi môn Ngoại ngữ vào buổi chiều. Sang ngày thi thứ hai (2/6), buổi sáng sẽ là thời gian dành cho bài thi môn Toán. Đối với những thí sinh có nguyện vọng và đã đăng ký vào các lớp chuyên, buổi chiều ngày 2/6 sẽ là thử thách cuối cùng với bài thi môn chuyên.

Về thời gian làm bài, hai môn Ngữ văn và Toán sẽ kéo dài trong 120 phút cho mỗi môn, riêng môn Ngoại ngữ có thời lượng làm bài là 90 phút. Các sĩ tử đua vào khối lớp chuyên sẽ phải làm thêm bài thi chuyên với thời gian thử thách lên tới 150 phút.

Nhằm giúp học sinh ổn định tâm lý, cấu trúc đề thi năm nay về cơ bản vẫn được giữ vững sự ổn định so với mùa thi năm 2025. Nội dung kiến thức cốt lõi trong đề chủ yếu nằm trong phạm vi chương trình học của lớp 8 và lớp 9, đồng thời bám sát theo định hướng đánh giá năng lực người học cũng như các yêu cầu khắt khe của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Những con số kỷ lục và công tác chuẩn bị nghiêm ngặt tại các điểm thi

Theo các số liệu thống kê chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, tổng số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào hệ thống các trường trung học phổ thông công lập năm nay đã vượt qua mốc 151.000 em. Trong bức tranh tổng thể đó, có hơn 11.110 học sinh quyết định thử sức nộp đơn vào các trường chuyên và 1.794 em lựa chọn đăng ký theo học chương trình tiếng Anh tích hợp. Ở chiều ngược lại, nếu so sánh với tổng số lượng đăng ký, toàn thành phố cũng ghi nhận có hơn 17.000 học sinh chủ động không tham gia vào kỳ thi khốc liệt này.

Sự gia tăng đột biến về số lượng học sinh không tham gia thi này phản ánh đúng thực tế khách quan sau khi thành phố thực hiện sáp nhập. Trước thời điểm sáp nhập, mỗi năm TP.HCM thường chỉ có khoảng từ 90.000 đến 110.000 học sinh tốt nghiệp bậc trung học cơ sở, với khoảng 11.000 đến 16.000 em chủ động lựa chọn các hướng đi học tập khác thay vì thi vào lớp 10 công lập. Việc quy mô học sinh tăng vọt sau sáp nhập đã kéo theo các số liệu liên quan gia tăng một cách tương ứng.

Để có thể vận hành trơn tru một kỳ thi có quy mô lớn chưa từng có, ngành giáo dục TP.HCM đã phải huy động một nguồn lực khổng lồ. Thành phố đã bố trí tổng cộng 242 điểm thi trên khắp các địa bàn, bao gồm 226 điểm thi dành cho hệ thường và 16 điểm thi dành riêng cho hệ chuyên, thiết lập nên tổng số 6.443 phòng thi. Đáng chú ý, nhằm chủ động ứng phó với các tình huống bất ngờ phát sinh, mỗi điểm thi đều được ban tổ chức chuẩn bị sẵn tối thiểu 3 phòng thi dự phòng.

Về mặt nhân sự, dự kiến có khoảng 17.742 cán bộ và giáo viên được điều động tham gia vào công tác coi thi cũng như phục vụ các hoạt động của kỳ thi. Bên cạnh lực lượng nòng cốt của ngành giáo dục, các cơ quan chức năng thuộc lực lượng công an, y tế, điện lực cùng đội ngũ kỹ thuật viên, nhân sự hỗ trợ cũng được bố trí túc trực nghiêm ngặt tại tất cả các điểm đến, nhằm bảo đảm tuyệt đối cho kỳ thi được diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

PV (SHTT)