Tại lễ khai giảng năm học mới, Trường Đại học Sài Gòn đã vinh danh và trao thưởng cho các tân sinh viên xuất sắc, trong đó toàn bộ 18 thủ khoa đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30 đều lựa chọn nhóm ngành Sư phạm.

Sáng 27/9, Trường Đại học Sài Gòn chính thức tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và vinh danh các tân thủ khoa đầu vào. Mùa tuyển sinh năm nay, trường chào đón gần 5.100 tân sinh viên cho 47 chương trình đào tạo.

Theo công thức tính điểm xét tuyển của nhà trường (kết hợp tổ hợp 3 môn, trọng số và điểm ưu tiên), có 18 thí sinh xuất sắc đạt mức điểm tuyệt đối 30/30. Đáng chú ý, tất cả 18 em đều xét tuyển bằng tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), trong đó có tới 17 em lựa chọn ngành Sư phạm Toán và 1 em chọn Sư phạm Hóa học. Bên cạnh đó, trường cũng ghi nhận thêm 8 thủ khoa ở các ngành khác với mức điểm từ 26 trở lên, đa số cũng thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của ngành Sư phạm đối với các thí sinh có học lực xuất sắc.

27-1790501418-truong-dai-hoc-sai-gon-vinh-danh-18-thu-khoa-diem-tuyet-doi-17-tan-sinh-vien-chon-nganh-su-pham-toan
Trường Đại học Sài Gòn.

Nhằm động viên tân sinh viên, Trường Đại học Sài Gòn đã trích hơn 5,5 tỷ đồng để trao 396 suất học bổng tuyển sinh khóa 2026.

Đối với nhóm ngành ngoài Sư phạm, 106 thủ khoa top 3% nhận học bổng 120% học phí học kỳ I; 136 em top 4% tiếp theo nhận 100% học phí và 125 em top 5% kế tiếp nhận 50% học phí.

Đối với nhóm ngành Sư phạm, 29 tân sinh viên xuất sắc thuộc top 3% cao nhất được nhận học bổng tương đương 20% học phí học kỳ I.

Gửi lời nhắn nhủ đến các tân sinh viên tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Hoàng Quân - Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh đại học là môi trường để rèn luyện bản lĩnh và khám phá giới hạn bản thân. 

Ông khuyến khích các bạn trẻ tin vào giá trị chính mình, dám nghĩ dám làm, chủ động trải nghiệm thay vì chỉ học đối phó với thi cử. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, Hiệu trưởng mong muốn sinh viên bước qua lối học ghi nhớ thụ động để rèn luyện tư duy phản biện và làm chủ công nghệ một cách thông minh, có trách nhiệm.

TN (SHTT)