Kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Những băn khoăn xoay quanh việc có bắt buộc theo học trường chuyên hay không đang trở thành chủ đề được đặt ra nhiều trong thời điểm này.

Một số phụ huynh chia sẻ tình huống con đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và nguyện vọng 2 vào Trường THPT chuyên Sơn Tây. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 nhưng đỗ nguyện vọng 2, gia đình băn khoăn liệu học sinh có buộc phải theo học trường chuyên hay có thể lựa chọn hướng đi khác.

Trước những câu hỏi này, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, thí sinh hoàn toàn không bị ràng buộc phải nhập học hệ chuyên nếu đồng thời đủ điều kiện trúng tuyển vào trường THPT công lập không chuyên. Hai hệ thống tuyển sinh này được tổ chức độc lập, cho phép học sinh có quyền lựa chọn phù hợp với định hướng cá nhân.

Theo đó, trong trường hợp đỗ nguyện vọng 2 vào lớp chuyên nhưng không có nhu cầu theo học, học sinh có thể không xác nhận nhập học và chuyển sang xác nhận tại một trường công lập không chuyên, với điều kiện đã trúng tuyển nguyện vọng tương ứng.

17-1776409772-truot-nguyen-vong-1-thi-lop-10-chuyen-ha-noi-xet-do-he-khong-chuyen-ra-sao-giai-dap-tu-so-gd-dt-ha-noi
Học sinh dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội những năm trước. Ảnh: Thạch Thảo

Về quy định đăng ký, mỗi thí sinh được phép đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của hai trong bốn trường gồm Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT chuyên Chu Văn An, Trường THPT chuyên Sơn Tây và Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Học sinh có thể lựa chọn cùng một môn chuyên ở hai trường hoặc đăng ký các môn khác nhau, miễn là không trùng lịch thi, và phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên rõ ràng giữa nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.

Nguyên tắc xét tuyển cũng được quy định chặt chẽ. Thí sinh cần tham gia đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế và đạt điểm tối thiểu theo yêu cầu. Trong đó, các môn thi chung được tính hệ số 1, còn môn chuyên được tính hệ số 2. Việc xét tuyển giữa các lớp chuyên là độc lập, và nếu trúng tuyển nhiều lớp, học sinh được quyền chọn một lớp để theo học.

Đáng chú ý, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét đến nguyện vọng 2. Ngược lại, nếu trượt nguyện vọng 1, thí sinh vẫn có cơ hội xét tuyển nguyện vọng 2, nhưng phải đạt điểm cao hơn điểm chuẩn của nguyện vọng 1 ít nhất 1 điểm. Trong trường hợp điều chỉnh điểm chuẩn, các trường có thể tiếp nhận thêm thí sinh đủ điều kiện ở nguyện vọng 2.

Đề thi các môn chuyên bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong phạm vi kiến thức lớp 9 với các mức độ từ cơ bản đến vận dụng. Hình thức thi được kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm tùy theo từng môn, trong đó một số môn ngoại ngữ có thêm phần kiểm tra kỹ năng nghe.

Theo kế hoạch, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi vào sáng 29/5. Kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5 đối với hệ công lập không chuyên. Riêng các thí sinh đăng ký lớp chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 1/6.

Những quy định này được đánh giá là tạo sự linh hoạt cho thí sinh, giúp các em có thêm quyền lựa chọn trong bối cảnh cạnh tranh cao, đồng thời giảm áp lực phải theo học một nguyện vọng không còn phù hợp.

Thuỳ Dương (SHTT)