Mùa tuyển sinh năm 2026 đang chuẩn bị đón nhận một đợt chuyển mình lớn khi hàng loạt trường đại học tốp đầu dự kiến sẽ loại bỏ các tổ hợp truyền thống như C00 (Văn, Sử, Địa), A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh) ra khỏi phương án xét tuyển.

Sự thay đổi này không chỉ nhằm thích ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới mà còn hướng tới việc nâng cao chất lượng đầu vào phù hợp với từng ngành đào tạo đặc thù.

12-1768180791-tuyen-sinh-dai-hoc-2026-lan-song-thay-doi-khi-cac-to-hop-vang-c00-va-a00-dan-vang-bong.jpg
Mùa tuyển sinh năm 2026 đang chuẩn bị đón nhận một đợt chuyển mình lớn. Ảnh minh họa.

Cụ thể, Trường Sĩ quan Chính trị đã đưa ra thông báo sẽ dừng sử dụng các tổ hợp "kinh điển" C00 và A00. Thay vào đó, nhà trường xây dựng các tổ hợp lấy hai môn Toán và Văn làm gốc như C01, C03, C04 và D01. Đại diện nhà trường giải thích, việc điều chỉnh này bám sát quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu các tổ hợp phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số điểm không dưới 25% và tổng trọng số các môn chung trong tổ hợp phải chiếm ít nhất 50%.

Tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), một cú sốc nhẹ đối với các thí sinh khối xã hội khi trường dự kiến bỏ khối C00 tại 11 ngành đào tạo, bao gồm cả những ngành vốn cực kỳ thu hút như Báo chí, Quan hệ công chúng hay Tâm lý học. Khối C00 giờ đây sẽ chỉ còn được duy trì ở một số ngành đặc thù như Lịch sử, Triết học, Văn học hay Việt Nam học. Tương tự, Đại học Luật TP.HCM cũng lên kế hoạch loại bỏ A00 và C00, thay bằng các tổ hợp có môn bắt buộc chung là Ngữ văn và Ngoại ngữ cho nhóm ngành Luật, hoặc Toán và Tiếng Anh cho các ngành còn lại.

Lý giải về xu hướng này, thầy Nguyễn Văn Đường, một giáo viên tại Hà Nội, nhận định các trường đang tận dụng quyền tự chủ tuyển sinh để tối ưu hóa kết quả đầu vào. Việc điều chỉnh không gây xáo trộn quá lớn cho việc học của học sinh lớp 12 nhưng đòi hỏi người học phải có chiến lược chuẩn bị sớm. Phía các trường như Đại học Công nghệ TP.HCM và Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng khẳng định việc xây dựng tổ hợp mới có sự kết hợp đa dạng hơn giữa Toán, Văn với các môn tự chọn như Tin học, Sinh học hay Sử, Địa nhằm đánh giá chính xác hơn năng lực thí sinh theo nhóm ngành.

Trước những biến động này, các chuyên gia giáo dục khuyến cáo thí sinh cần đặc biệt chủ động. PGS.TS Nguyễn Văn Thụ, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đưa ra lời khuyên thí sinh nên bình tĩnh nghiên cứu kỹ phương án của từng trường để chọn phương thức thi phù hợp, đặc biệt là khi các kỳ thi riêng đang ngày càng phổ biến. Ông nhấn mạnh, thí sinh cần phân biệt rõ giữa "nghề" và "nghiệp" để lựa chọn ngành học sao cho công việc sau này có thể gắn bó lâu dài bằng chính niềm đam mê của bản thân.

PTH (SHTT)