-
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người
Giới trẻ
10/03/2026 11:02Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Bước ngoặt xóa bỏ rào cản khu vực và cơ hội đăng ký 3 nguyện vọng tự do

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong kế hoạch dự kiến chính là việc xóa bỏ rào cản về địa giới hành chính, cho phép học sinh được tự do lựa chọn môi trường học tập phù hợp nhất với năng lực cá nhân mà không còn bị bó buộc bởi hộ khẩu hay khu vực cư trú.
Theo phương án mới đang được xem xét, Hà Nội dự kiến sẽ bãi bỏ hoàn toàn điều kiện về nơi thường trú khi đăng ký vào các trường THPT công lập. Thay vì phải phụ thuộc vào hộ khẩu như những năm trước, học sinh chỉ cần đang cư trú trên địa bàn thành phố là đã có thể tham gia xét tuyển theo chủ trương tuyển sinh phi địa giới. Đây được coi là bước đi đột phá nhằm thúc đẩy sự bình đẳng và công bằng trong giáo dục, giúp mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận với những ngôi trường mà các em mơ ước.
Đặc biệt, cơ chế đăng ký nguyện vọng cũng có sự thay đổi mạnh mẽ khi thành phố dự kiến bỏ phân chia 12 khu vực tuyển sinh truyền thống. Nếu như trước đây, việc chọn nguyện vọng thứ 2 và thứ 3 bắt buộc phải nằm trong khu vực cư trú, thì nay mỗi thí sinh có thể đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường công lập nào trên toàn địa bàn. Sự thay đổi này được lý giải là nhằm tối đa hóa cơ hội trúng tuyển theo đúng nguyện vọng và năng lực thực tế của học sinh, đồng thời giảm bớt áp lực tâm lý cho cả phụ huynh và người học.
Để hỗ trợ công tác chuẩn bị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã sớm công bố 3 môn thi chính thức bao gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Việc công bố sớm danh mục môn thi giúp các nhà trường chủ động trong kế hoạch giảng dạy, ôn tập, đồng thời giúp phụ huynh và học sinh giảm bớt tâm lý lo lắng, chờ đợi. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, lịch thi chính thức vẫn chưa được ấn định, điều này khiến không ít gia đình vẫn đang trong trạng thái "thấp thỏm" chờ đợi những quyết định cuối cùng từ cơ quan quản lý.
Với quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, bao gồm hơn 120 trường THPT công lập cùng hệ thống các trường tư thục và trung tâm giáo dục thường xuyên, những thay đổi trong phương thức tuyển sinh của Hà Nội chắc chắn sẽ tác động sâu rộng đến hơn 2,3 triệu học sinh trên toàn thành phố. Việc chuyển dịch sang mô hình tuyển sinh linh hoạt không chỉ phản ánh nỗ lực đổi mới của ngành giáo dục Thủ đô mà còn mở ra lộ trình học tập rộng mở hơn cho thế hệ học sinh tương lai.
- Vụ sai phạm khai thác khoáng sản trăm tỷ ở Thanh Hoá: Trùm giang hồ Tuấn "Thần Đèn" nộp 14 tỷ đồng vẫn không được nhận tình tiết thành khẩn (10:02)
- Theo Google Maps, du khách Anh lạc giữa rừng Quảng Ngãi (14 phút trước)
- 4 sai lầm "chết người" khi cố lái xe vào vùng nước ngập sâu (20 phút trước)
- Điện thoại từ vài chục đến cả trăm triệu đồng bỗng hoá thành "cục gạch" (21 phút trước)
- Sét đánh chết đàn lợn 50 con ở Nghệ An (25 phút trước)
- Pháp đóng cửa hàng trăm trường học giữa làn sóng biểu tình của học sinh (33 phút trước)
- Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? (35 phút trước)
- Loạt xe Toyota Land Cruiser cũ được thanh lý giá rẻ, có xe chỉ 211 triệu đồng (48 phút trước)
- Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 (50 phút trước)
- Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia: Đình Bắc dự bị, ai sẽ thay thế? (52 phút trước)